Tin vũ khí hôm nay 9.3: Hình ảnh mới của F-16 Israel hé lộ loại bom ít được biết đến
Tin vũ khí hôm nay, hình ảnh mới của F-16 Israel hé lộ loại bom ít được biết đến; Mỹ tăng tốc sản xuất “sát thủ diệt hạm” LRASM; Pháo Bohdana của Ukraine đã bắn hơn 800.000 viên đạn.
Hình ảnh mới của F-16 Israel hé lộ loại bom ít được biết đến
Những hình ảnh mới do Không quân Israel công bố gần đây đã thu hút sự chú ý của giới quan sát quân sự khi cho thấy một tiêm kích F-16C/D Barak mang theo hai quả bom dẫn đường chính xác nặng khoảng 900 kg thuộc dòng GBU-31 JDAM, nhưng có các dấu hiệu đánh dấu bất thường. Các bức ảnh được chia sẻ trong thời gian ngắn trên mạng xã hội, kèm theo thông tin từ chỉ huy căn cứ không quân Ramat David về những nhiệm vụ tác chiến tầm xa gần đây, trong đó có các chuyến bay sâu vào lãnh thổ Iran và hoạt động trên bầu trời thủ đô Tehran.
Những dấu hiệu này khác biệt so với cấu hình tiêu chuẩn thường thấy trên các loại bom JDAM. Trong các bức ảnh, hai quả bom gắn dưới cánh máy bay mang một dải sơn đỏ bao quanh phần đầu, cùng với một nút mũi cũng được sơn đỏ. Ngoài ra, gần phía trước thân bom còn có một dải màu vàng - ký hiệu quen thuộc trên nhiều loại đạn dược của Mỹ. Theo quy ước đánh dấu quân sự, dải màu vàng thường cho biết vũ khí chứa thuốc nổ mạnh. Tuy nhiên, việc xuất hiện thêm dải màu đỏ là chi tiết hiếm gặp đối với bom JDAM tiêu chuẩn.

Trong hệ thống ký hiệu đạn dược của Mỹ, vạch màu đỏ có thể cho thấy vũ khí chứa thành phần gây cháy. Một số trường hợp khác, các ký hiệu đỏ đậm trên nền xám có thể chỉ ra sự hiện diện của chất kích thích hoặc tác nhân kiểm soát bạo loạn. Chính vì vậy, sự kết hợp giữa các dấu hiệu màu sắc trong bức ảnh đã làm dấy lên giả thuyết rằng loại bom được mang theo có thể sử dụng đầu đạn đặc biệt, thay vì chỉ chứa thuốc nổ mạnh thông thường. Một trong những biến thể JDAM hiếm hoi được cho là sử dụng đầu đạn gây cháy là bom BLU-119/B. Đây là loại vũ khí ít khi được công khai và hiếm khi xuất hiện trong hình ảnh thực tế.
Về mặt kỹ thuật, JDAM không phải là một quả bom hoàn chỉnh mà là bộ kit cải tiến dẫn đường. Hệ thống này bổ sung phần đuôi có cánh điều khiển cùng thiết bị dẫn đường bằng vệ tinh GPS, cho phép biến các quả bom thông thường thành vũ khí tấn công chính xác cao. Bộ kit JDAM thường được gắn vào thân bom thuộc dòng Mk-80 phổ biến, từ đó tạo ra nhiều biến thể khác nhau với các loại đầu đạn và tác dụng chiến đấu khác nhau.
Bom BLU-119/B Crash PAD được phát triển năm 2002 như một giải pháp phản ứng nhanh nhằm xử lý các kho dự trữ vũ khí hóa học và sinh học. Loại bom này được chuẩn bị cho khả năng sử dụng trong cuộc chiến Iraq năm 2003. Cấu tạo của BLU-119/B kết hợp khoảng 65kg thuốc nổ mạnh PBX-109 với khoảng 190kg phốt pho trắng. Khi tấn công mục tiêu, khối thuốc nổ sẽ phá vỡ các kho chứa hoặc hầm cất giữ vật liệu nguy hiểm. Sau đó, phốt pho trắng bốc cháy ở nhiệt độ rất cao, thiêu hủy các tác nhân hóa học hoặc sinh học. Phương pháp này được thiết kế nhằm giảm nguy cơ phát tán chất độc ra môi trường, đồng thời hạn chế rủi ro đối với dân thường và khu vực xung quanh.
Mỹ tăng tốc sản xuất “sát thủ diệt hạm” LRASM
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 6.3 đã phê duyệt điều chỉnh hợp đồng trị giá 53,1 triệu USD dành cho tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin nhằm mở rộng năng lực sản xuất tên lửa chống hạm tầm xa LRASM. Khoản kinh phí này chủ yếu được sử dụng để mua sắm thiết bị chế tạo và hệ thống thử nghiệm. Mỹ đang tập trung tăng cường năng lực sản xuất công nghiệp thay vì chỉ đặt thêm các lô vũ khí hoàn chỉnh.
Tên lửa LRASM là vũ khí tấn công chính xác tầm xa có khả năng tàng hình, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu hải quân được bảo vệ mạnh. Hiện loại tên lửa này đã được trang bị trên máy bay ném bom Rockwell B-1B Lancer của Không quân Mỹ và tiêm kích hải quân Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Việc tăng cường đầu tư sản xuất LRASM phản ánh sự chú trọng ngày càng lớn của Mỹ đối với năng lực tác chiến chống hạm tầm xa trong bối cảnh các kịch bản xung đột hải quân cường độ cao được đặt ra.

Theo thông báo hợp đồng, bộ phận Lockheed Martin Missiles and Fire Control tại Orlando (bang Florida) nhận gói điều chỉnh P00028 thuộc hợp đồng FA8682-19-C-0008. Giá trị hợp đồng tích lũy sau điều chỉnh tăng từ khoảng 409,8 triệu USD lên gần 463 triệu USD. Công việc sẽ được triển khai tại Orlando và dự kiến hoàn thành vào ngày 29.11.2028.
Việc đầu tư vào thiết bị sản xuất và hệ thống thử nghiệm cho thấy Mỹ đang xây dựng nền tảng công nghiệp để duy trì sản lượng tên lửa trong dài hạn. Điều này đặc biệt quan trọng với LRASM, bởi loại vũ khí này ngày càng được xem là yếu tố then chốt trong chiến tranh hải quân hiện đại. Theo các tài liệu ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ, số lượng LRASM mua sắm trong năm tài khóa 2025 dự kiến tăng hơn 70% so với năm trước, trong khi kế hoạch mua sắm giai đoạn 2024 - 2028 bao gồm tổng cộng 477 tên lửa.
LRASM do Lockheed Martin phát triển dựa trên nền tảng tên lửa hành trình tấn công mặt đất JASSM-ER. Đây là tên lửa chống hạm dẫn đường chính xác có tầm bắn xa, được thiết kế để hoạt động trong môi trường tác chiến biển phức tạp, nơi đối phương có hệ thống phòng không, tác chiến điện tử và cảm biến giám sát dày đặc. Tên lửa sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến như cảm biến tích hợp, khả năng nhận dạng mục tiêu tự động, liên kết dữ liệu và hệ thống dẫn đường linh hoạt, giúp duy trì hiệu quả ngay cả khi tín hiệu GPS hoặc liên lạc bị gây nhiễu.
Theo nhà sản xuất, LRASM mang đầu đạn nổ phá mảnh nặng khoảng 450kg, đủ sức tấn công các tàu chiến cỡ lớn. Ngoài các nền tảng hiện có, loại tên lửa này đang được tích hợp lên các biến thể của tiêm kích tàng hình Lockheed Martin F-35 Lightning II trong chương trình nâng cấp Block 4. Khi quá trình tích hợp hoàn tất, nhiều máy bay chiến đấu hơn của Mỹ và đồng minh có thể mang theo LRASM, qua đó mở rộng đáng kể năng lực tấn công hải quân tầm xa.
Pháo Bohdana của Ukraine đã bắn hơn 800.000 viên đạn
Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang ghi nhận bước tiến đáng chú ý với pháo tự hành Bohdana cỡ nòng 155mm. Theo một bài viết của Business Insider, các hệ thống pháo Bohdana đã bắn hơn 800.000 quả đạn kể từ khi được đưa vào sử dụng trên chiến trường. Con số này phản ánh cường độ hoạt động rất cao của loại pháo do Ukraine tự phát triển, đồng thời cho thấy năng lực sản xuất đang được mở rộng nhanh chóng.
Bài viết cho biết Ukraine đã sản xuất hơn 600 hệ thống pháo Bohdana kể từ khi dây chuyền sản xuất hàng loạt được triển khai vào năm 2023. Trong bối cảnh chiến sự kéo dài, các nhà máy quốc phòng của Ukraine vẫn duy trì nhịp độ sản xuất đáng kể, bất chấp nhiều khó khăn như các cuộc tấn công bằng tên lửa, gián đoạn điện năng và hạn chế về nguồn lực tài chính.

Một phần trong kế hoạch mở rộng sản xuất còn liên quan đến hợp tác quốc tế. Ukraine và Ba Lan đang thảo luận khả năng thành lập một liên doanh để sản xuất pháo Bohdana tại Ba Lan. Nếu được triển khai, dự án này không chỉ giúp tăng sản lượng mà còn mở ra khả năng cung cấp hệ thống pháo cho quân đội Ba Lan trong tương lai.
Tuy nhiên, con số hơn 600 hệ thống pháo được nhắc đến trong các báo cáo có thể bao gồm cả hai biến thể: pháo tự hành Bohdana và pháo kéo Bohdana-B. Trước đó, vào tháng 9.2025, Ukraine được cho là đã có khoảng 345 pháo tự hành Bohdana cùng với hơn 100 pháo kéo Bohdana-B, tổng cộng khoảng 445 hệ thống. Với tốc độ sản xuất ước tính từ 30 đến 40 khẩu pháo mỗi tháng, việc tổng số vượt mốc 600 vào đầu năm 2026 được đánh giá là khả thi.
Hiện nay, các hệ thống pháo Bohdana chủ yếu được sản xuất để trang bị cho lực lượng vũ trang Ukraine. Việc mua sắm được tài trợ thông qua ngân sách quốc phòng trong nước cũng như các chương trình hỗ trợ quân sự từ các quốc gia đối tác. Đáng chú ý, lô pháo Bohdana đầu tiên dành cho quân đội Ukraine được tài trợ bởi Đan Mạch, trong khi gói mua sắm lớn nhất khoảng 200 hệ thống, được Đức hỗ trợ tài chính.
Một yếu tố quan trọng phía sau tốc độ sản xuất này là năng lực của Nhà máy máy công cụ hạng nặng Kramatorsk, doanh nghiệp thuộc Hiệp hội các ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Theo các nguồn tin trong ngành, nhà máy này đã đạt tốc độ chế tạo pháo cao hơn so với nhiều quốc gia NATO, trong khi công suất vẫn chưa được khai thác tối đa. Điều này mở ra triển vọng Ukraine có thể tìm kiếm các hợp đồng xuất khẩu trong tương lai, với Ba Lan được xem là khách hàng tiềm năng đầu tiên.