Nhiều lãnh đạo kêu gọi ngành chip Trung Quốc thôi ảo tưởng, tìm giải pháp thay thế ASML
Các học giả và doanh nhân trong lĩnh vực bán dẫn đang kêu gọi Trung Quốc điều tiết giá năng lực điện toán AI, tận dụng những nguyên liệu chiến lược và tài trợ cho giải pháp công nghệ nhằm đạt được mục tiêu tự chủ.
Đại diện ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc đang kêu gọi chính phủ tăng cường hỗ trợ cho chip AI (trí tuệ nhân tạo) và các vật liệu quan trọng, với mục tiêu đẩy nhanh các đột phá công nghệ cốt lõi.
Tại kỳ họp lưỡng hội tuần trước, các học giả và doanh nhân trong lĩnh vực bán dẫn đã thúc giục Trung Quốc tận dụng lợi thế của nước này trong những nguyên liệu chiến lược cho sản xuất chip, đồng thời đẩy nhanh việc thương mại hóa chip AI để giành lợi thế trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, trang SCMP đưa tin hôm 9.3.
Kỳ họp lưỡng hội là các cuộc họp thường niên của cơ quan lập pháp và cơ quan tham vấn chính trị hàng đầu Trung Quốc.
Zhang Yunquan, giáo sư chuyên về điện toán hiệu năng cao tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho rằng chính phủ nên đóng vai trò lớn hơn trong việc điều tiết giá năng lực điện toán AI, vốn được cung cấp bởi các chip vận hành trong trung tâm dữ liệu để phục vụ khối lượng công việc AI hiện đại.
“Cạnh tranh giữa các công ty rất khốc liệt và phần lớn phải sử dụng chiến thuật giảm giá. Điều này dẫn đến tình trạng cạnh tranh nội quyển”, Zhang Yunquan nói với SCMP trong thời gian diễn ra kỳ họp. Ông dùng thuật ngữ “nội quyển” để ám chỉ kiểu cạnh tranh giảm giá khốc liệt nhưng chất lượng thấp, hiện phổ biến ở nhiều lĩnh vực tại Trung Quốc từ xe điện đến dịch vụ giao đồ ăn, mà chính phủ tuyên bố sẽ tìm cách kiểm soát.
Zhang Yunquan, thành viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC), cho rằng chính phủ có thể ban hành các hướng dẫn về giá với năng lực điện toán AI. Ông cũng đề xuất Trung Quốc thiết lập “một thị trường giao dịch thống nhất, nơi năng lực điện toán trên toàn quốc có thể được trao đổi đồng nhất, biến nó thành một loại hàng hóa giống điện hoặc dầu mỏ”.
Hao Yue, đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) và Phó hiệu trưởng Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử tại thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây), nhấn mạnh “đòn bẩy công nghiệp” của Trung Quốc trong lĩnh vực nguyên tố đất hiếm.
Trao đổi với truyền thông ở kỳ họp lưỡng hội, Hao Yue cho biết Trung Quốc đã phát triển khả năng cạnh tranh quốc tế mạnh mẽ trong các loại vật liệu như silicon carbide và gallium oxide (được sử dụng để sản xuất các thế hệ bán dẫn thứ ba và thứ tư), cũng như trong chip quang tử tiên tiến - loại chip sử dụng ánh sáng thay vì electron để xử lý và truyền dữ liệu. Những vật liệu này rất quan trọng với xe điện và các hệ thống truyền thông tần số cao.
“Hiện Trung Quốc kiểm soát hơn 95% nguồn cung gallium của thế giới, đồng thời áp đặt kiểm soát xuất khẩu với các vật liệu bán dẫn quan trọng như gallium và germanium”, Hao Yue nói và cho rằng đây là lợi thế công nghiệp mà các quốc gia khác không có.
Zhang Guohu, đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và là Tổng giám đốc công ty vật liệu bán dẫn Gritek tại tỉnh Sơn Đông, cũng kêu gọi tăng cường hợp tác trong ngành bán dẫn ở miền bắc Trung Quốc bằng cách liên kết các nguồn lực trong khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc nhằm giải quyết các điểm nghẽn trong khâu cung cấp nguyên liệu ban đầu để sản xuất chip.
Nếu nguồn cung vật liệu đầu vào gặp vấn đề, toàn bộ chuỗi sản xuất chip ở các khâu sau cũng có thể bị ảnh hưởng.

“Từ bỏ ảo tưởng và chuẩn bị cho cuộc đấu tranh”
Những phát biểu mới này lặp lại lời kêu gọi được đưa ra tuần trước bởi các lãnh đạo hàng đầu của ngành bán dẫn Trung Quốc, trong đó họ đề xuất một nỗ lực trên quy mô toàn quốc nhằm tăng tốc phát triển thiết bị sản xuất chip. Đây là lĩnh vực mà Trung Quốc từ lâu gặp nhiều trở ngại do các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Trong một bài viết chung gần đây, đồng sáng lập SMIC cùng lãnh đạo Empyrean Technology, YMTC và Naura Technology, cũng như các học giả, đã kêu gọi toàn ngành chip “từ bỏ ảo tưởng và chuẩn bị cho cuộc đấu tranh”, đồng thời xây dựng một giải pháp nội địa thay thế cho gã khổng lồ quang khắc ASML (Hà Lan).
ASML là công ty duy nhất trên thế giới chế tạo máy quang khắc tia cực tím bước sóng cực ngắn (EUV), được dùng để sản xuất các loại chip tiên tiến nhất. Công ty Hà Lan hiện nắm khoảng 90% thị phần trong thị trường quang khắc nói chung.
Máy thế hệ tiếp theo của ASML là EUV High-NA đã sẵn sàng để các công ty đưa vào sản xuất chip quy mô lớn, đánh dấu một bước tiến lớn cho ngành công nghiệp bán dẫn. Theo dữ liệu từ ASML, máy mới sẽ giúp các công ty như TSMC (Đài Loan) và Intel (Mỹ) tạo ra các chip mạnh hơn và hiệu quả hơn bằng cách loại bỏ một số bước tốn kém, phức tạp trong quy trình sản xuất chip. TSMC là hãng sản xuất chip theo hợp đồng số 1 thế giới.
Bài viết cũng cho biết Mỹ đang tìm cách kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc trong lĩnh vực wafer silicon, vật liệu quan trọng trong sản xuất chip.
Wafer silicon là tấm vật liệu bán dẫn rất mỏng được dùng làm nền để chế tạo chip. Trong quá trình sản xuất, các mạch điện tử siêu nhỏ sẽ được khắc và tạo lớp trực tiếp lên bề mặt wafer silicon. Sau đó, wafer silicon được cắt thành nhiều chip riêng lẻ để lắp vào các sản phẩm như chip nhớ, chip xử lý hay chip AI. Một wafer silicon có thể tạo ra hàng trăm hoặc hàng nghìn chip, tùy kích thước và độ phức tạp của từng loại.
SMIC là hãng sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất Trung Quốc.
Empyrean Technology là công ty phát triển phần mềm thiết kế chip, dùng để thiết kế và kiểm tra mạch tích hợp trước khi sản xuất.
YMTC là hãng sản xuất chip nhớ hàng đầu Trung Quốc.
Naura Technology là nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip số 1 Trung Quốc.