Văn hóa - Đời sống

Đường Quốc Cường 74 tuổi đóng phim ngắn AI, phá định kiến phim công nghệ của giới trẻ

Anh Dương 11/03/2026 14:48

Nghệ sĩ gạo cội Đường Quốc Cường từng chia sẻ rằng trong tương lai, phim ngắn khó có thể tách rời công nghệ AI.

Đường Quốc Cường sinh năm 1952, là diễn viên cấp 1 của điện ảnh và truyền hình Trung Quốc, thành danh với hình ảnh Gia Cát Lượng trong bộ phim truyền hình kinh điển Tam quốc diễn nghĩa (1994), hoàng đế Ung Chính trong bom tấn màn ảnh nhỏ Vương triều Ung Chính (1999).

Trong Vô danh giả chi quang, Đường Quốc Cường vào vai cha của nhân vật do diễn viên trẻ Lưu Tiêu Húc đảm nhận, một nhà tư bản yêu nước với hình tượng điềm tĩnh, uy nghi trong trang phục trường sam. Khả năng kiểm soát nhịp thoại và cảm xúc mang tính “giáo trình” của ông được nhiều người trong nghề xem như một nguồn bổ sung quan trọng cho hệ thống diễn xuất của phim ngắn.

Sự góp mặt của một nghệ sĩ gạo cội như Đường Quốc Cường trong dự án phim ngắn "Vô danh giả chi quang" được xem như dấu hiệu cho thấy ngành phim ngắn đang bước vào giai đoạn nâng cấp về chất lượng.

Gia Cat luong
Hình ảnh Gia Cát Lượng qua sự thể hiện của nghệ sĩ Đường Quốc Cường

Ngay tại lễ khai máy, việc ông chủ động mời các diễn viên trẻ chụp ảnh chung cũng cho thấy tinh thần truyền nghề giữa các thế hệ. Diễn viên trẻ Lưu Tiêu Húc thừa nhận bản thân chịu áp lực rất lớn khi đứng chung với tiền bối, nhưng cũng coi đây là cơ hội học hỏi quý giá. Sự va chạm giữa hai thế hệ được kỳ vọng sẽ giúp các diễn viên trẻ nhanh chóng nâng cao năng lực diễn xuất.

chup hinh cung dien vien tre
Nghệ sĩ 73 tuổi Đường Quốc Cường cùng các diễn viên trẻ

Vô danh giả chi quang lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1930, xoay quanh các cuộc đấu trí trong giới tình báo, tranh đoạt danh sách mật và xung đột niềm tin giữa các gia tộc. So với những mô-típ quen thuộc như tình yêu ngọt ngào hay câu chuyện lật ngược số phận thường thấy trong phim ngắn, tác phẩm này mang màu sắc lịch sử và chính kịch rõ nét hơn.

Việc nhiều nghệ sĩ gạo cội như Đường Quốc Cường hay Lưu Hiểu Khánh tham gia phim ngắn cho thấy chiến lược của các nhà đầu tư đang thay đổi. Theo phân tích trong ngành, chi phí sản xuất phim ngắn đã tăng từ khoảng 50.000 nhân dân tệ lên tới 1,5 triệu nhân dân tệ cho mỗi dự án. Hiện đã có hơn 16 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Trung Quốc tham gia đầu tư vào lĩnh vực này.

Sự hiện diện của các diễn viên nổi tiếng giúp giảm rủi ro về danh tiếng, đồng thời nâng cao giá trị chia sẻ doanh thu và khả năng phát triển IP. Nhờ đó, phim ngắn dần chuyển từ dạng “nội dung tiêu thụ nhanh” sang loại tài sản nội dung có giá trị lâu dài.

Với quy mô thị trường vượt 50 tỉ nhân dân tệ và khoảng 600 triệu người dùng vào năm 2025, phim ngắn đang thu hút ngày càng nhiều nhân lực từ ngành điện ảnh truyền thống.

Đường Quốc Cường từng chia sẻ rằng trong tương lai, phim ngắn khó có thể tách rời công nghệ AI. Theo ông, AI không thay thế diễn viên hay đạo diễn, nhưng có thể trở thành công cụ hỗ trợ giúp người làm phim tối ưu tốc độ sản xuất và cấu trúc kể chuyện. Trong bối cảnh khán giả quen với nhịp xem nhanh, người làm phim cần nắm vững kiểu biểu đạt “montage tốc độ cao”, trong đó chỉ khoảng 10 giây phải hoàn thành ba nhiệm vụ: xác lập nhân vật, bùng nổ xung đột và tạo bước ngoặt cảm xúc.

nghien cuu kich ban
Đường Quốc Cường nghiên cứu kịch bản trên phim trường

Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh công nghệ AI đang dần trở thành một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của ngành phim ngắn, trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ trong khâu hậu kỳ như dựng hình, chỉnh màu hay tạo hiệu ứng hình ảnh, mà còn có thể tham gia vào quá trình viết kịch bản, phân tích dữ liệu khán giả và tối ưu cấu trúc câu chuyện.

Khi màn hình dọc kết hợp với những câu chuyện mang tầm vóc lịch sử, phim ngắn đang dần vượt khỏi phạm vi giải trí đơn thuần. Đường Quốc Cường từng ví phim ngắn như “cuộc chạy nước rút 100 mét của giới trẻ”. Việc ông tham gia vào phim ngắn cũng cho thấy các nghệ sĩ gạo cội của dòng điện ảnh chính thống đã bắt đầu công nhận giá trị của loại hình này.

Sự chuyển dịch này không chỉ mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho các diễn viên lớn tuổi, phá vỡ định kiến rằng họ chỉ có thể đóng những vai gia đình quen thuộc, mà còn giúp những câu chuyện mang tinh thần lịch sử và giá trị xã hội tiếp cận thế hệ khán giả trẻ trong môi trường truyền thông ngắn và nhanh.

Như lời Đường Quốc Cường từng nói tại một lễ trao giải phim ngắn: “Diễn viên là người tạo hình cho linh hồn của nhân vật”. Khi những nghệ sĩ kỳ cựu chủ động bước vào lĩnh vực mới, hành trình tìm kiếm ánh sáng của những “vô danh giả” trên màn ảnh cũng sẽ có thêm một sân khấu xứng đáng hơn.

Anh Dương