Đài Loan thử nghiệm thành phố trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới
Đài Loan đang thử nghiệm một cách tiếp cận mới cho đô thị thông minh: để thành phố tự vận hành bằng “bộ não AI” của riêng mình.
Tại Smart City Summit & Expo 2026 (SCSE) diễn ra từ ngày 17 - 20.3 tại Trung tâm Triển lãm Nangang (Đài Bắc), Đài Loan sẽ ra mắt AI City Pavilion - gian trưng bày được giới thiệu là hệ thống “thành phố trí tuệ nhân tạo (AI)” hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới. Sáng kiến này kết hợp hạ tầng tính toán AI, nền tảng vận hành và các giải pháp đô thị thông minh nhằm hỗ trợ các thành phố xây dựng hệ sinh thái công nghệ của riêng mình.
AI trở thành “bộ não” của thành phố
AI City Pavilion được phát triển bởi ASUS, Foxconn cùng Liên minh Giải pháp Thành phố Thông minh Đài Loan (TSSA) và hơn 20 đối tác công nghệ. Thành phố trí tuệ nhân tạo được giới thiệu với gần 60 giải pháp đô thị thông minh, được xây dựng trên kiến trúc 5 lớp gồm: hạ tầng tính toán; mô hình AI; nền tảng vận hành; ứng dụng; hệ sinh thái đổi mới
Các giải pháp được trình diễn trong 4 lĩnh vực đô thị trọng điểm: giao thông, y tế, an ninh và quản trị thành phố. Một số mô hình thực tế đã được triển khai tại Tainan và Kaohsiung.
Trung tâm của mô hình này là khái niệm “City Sovereign AI”, cho phép các thành phố sở hữu và vận hành hệ thống AI riêng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng công nghệ bên ngoài.
Theo ông Samson Hu, Chủ tịch Liên minh Giải pháp Thành phố Thông minh Đài Loan, mục tiêu của sáng kiến này là kết hợp sức mạnh của chính phủ, doanh nghiệp và giới học thuật để xây dựng các hệ thống AI đô thị có hiệu suất cao nhưng chi phí tối ưu.

Mô hình “AI City as a Service”
Một điểm đáng chú ý của AI City Pavilion là mô hình “AI City as a Service”, cho phép các thành phố triển khai hệ thống AI theo từng lớp dịch vụ.
Cấu trúc này bao gồm: IaaS: hạ tầng tính toán như máy chủ AI và siêu máy tính; PaaS: nền tảng quản trị và vận hành dữ liệu; SaaS: các dịch vụ dành cho chính quyền và người dân.
Mô hình này giúp các chính quyền đô thị và các nhà tích hợp hệ thống có thể triển khai giải pháp AI nhanh hơn, đồng thời mở ra khả năng xuất khẩu công nghệ đô thị thông minh từ Đài Loan ra thị trường quốc tế.
Hệ sinh thái này quy tụ nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như AMD, Qualcomm, ASUS, Foxconn, Trend Micro, Innodisk, Sharp cùng nhiều viện nghiên cứu và trường đại học.
Robot và AI bước ra đường phố
Bên cạnh AI City Pavilion, khu AI Robotics Zone tại triển lãm cũng giới thiệu hệ sinh thái robot phục vụ đời sống đô thị.
Các giải pháp robot được thiết kế cho nhiều lĩnh vực như: y tế; dịch vụ nhà hàng; logistics và kho vận; kiểm tra hạ tầng; ứng phó thảm họa. Các loại robot dịch vụ, robot di động tự hành và robot chữa cháy được trình diễn nhằm minh họa vai trò ngày càng lớn của robot trong hệ thống hạ tầng đô thị.
Thành phố thông minh và bài toán năng lượng
Một chủ đề lớn khác của triển lãm năm nay là chuyển đổi số gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (net-zero).
Các công nghệ được trưng bày bao gồm: quản lý năng lượng phân tán bằng AI; nhà máy điện ảo; mô hình đô thị số (digital twin); hệ thống giám sát hạ tầng; giải pháp ứng phó thiên tai bằng UAV. Delta Electronics, Chunghwa Telecom, Taiwan Mobile và Acer ITS sẽ giới thiệu những giải pháp tích hợp năng lượng, viễn thông và dữ liệu nhằm tăng khả năng chống chịu của đô thị trước các rủi ro khí hậu.
Hệ sinh thái đổi mới toàn cầu
Triển lãm năm nay cũng đánh dấu sự tham gia của hơn 250 startup trong các lĩnh vực như bán dẫn, giao thông thông minh, giải pháp đô thị số và y tế.
Chương trình Smart Startups kết nối startup với chính quyền đô thị, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm thúc đẩy các giải pháp công nghệ có khả năng triển khai ở quy mô quốc tế.
Smart City Summit & Expo 2026 dự kiến thu hút đại diện từ 53 quốc gia và 174 thành phố, cùng hơn 3.000 lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế.
Không chỉ giới thiệu các ứng dụng công nghệ riêng lẻ, triển lãm còn phản ánh một xu hướng mới: các thành phố đang chuyển từ vai trò người sử dụng công nghệ sang người sở hữu và vận hành hệ thống AI của riêng mình. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc đưa các giải pháp công nghệ ở quy mô đô thị ra thị trường toàn cầu.