Ukraine mở dữ liệu chiến trường cho đồng minh sau khi giúp 4 nước Trung Đông chống drone Iran
Ukraine đang mở quyền truy cập vào dữ liệu chiến trường của mình cho các đồng minh, nhằm huấn luyện mô hình AI điều khiển drone.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine vừa cho biết thông tin trên, khi nước này tìm cách tận dụng kinh nghiệm tích lũy trong quá trình chống lại cuộc tấn công toàn diện kéo dài bốn năm từ Nga.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội trên khắp thế giới bắt đầu sử dụng các hệ thống tự động có thể dẫn đường cho drone (máy bay không người lái) tới mục tiêu mà không cần phi công, hoặc nhanh chóng phân tích các kho dữ liệu khổng lồ.
Các đồng minh nước ngoài và nhiều công ty đã tìm cách tiếp cận các bộ dữ liệu của Ukraine, bởi chúng rất quan trọng để huấn luyện các mô hình AI nhận diện mẫu, hình dạng cũng như hành vi của con người và máy móc trên chiến trường.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết một nền tảng đã được tạo ra để huấn luyện các mô hình AI theo cách an toàn mà không làm lộ thông tin nhạy cảm, đồng thời vẫn cung cấp các bộ dữ liệu được cập nhật liên tục cùng khối lượng lớn ảnh và video.
“Hiện nay, Ukraine sở hữu một kho dữ liệu chiến trường độc nhất, không nơi nào trên thế giới có được. Kho dữ liệu này gồm hàng triệu hình ảnh đã được gắn nhãn, thu thập trong hàng chục nghìn chuyến bay tác chiến”, ông viết trên Telegram.
Mykhailo Fedorov, một chính trị gia am hiểu công nghệ và là đồng minh của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết Ukraine sẽ được hưởng lợi từ việc đẩy nhanh phát triển các mô hình AI mà sau đó có thể sử dụng trong cuộc chiến chống lại Nga.
“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong việc phân tích chung, huấn luyện mô hình và tạo ra các giải pháp công nghệ mới”, ông nói, đồng thời cho biết Ukraine muốn tăng vai trò của các hệ thống tự hành trong chiến tranh.
Khi được bổ nhiệm vào tháng 1, ông Mykhailo Fedorov đã đưa ra kế hoạch tiến hành một cuộc cải tổ sâu rộng dựa trên dữ liệu tại Bộ Quốc phòng Ukraine.
Ukraine cũng mong muốn tận dụng tối đa lợi thế từ kinh nghiệm thu được trong cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II, khi nước này nỗ lực duy trì nguồn tài trợ từ các đồng minh trong năm thứ 5 của cuộc chiến toàn diện với Nga.

Cử các chuyên gia chống drone tới 4 nước Trung Đông
Trong tuần này, Ukraine đã cử các chuyên gia chống drone tới 4 nước Trung Đông gồm Qatar, UAE, Ả Rập Saudi và Jordan sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ đối phó với các đợt tấn công bằng drone cảm tử Shahed quy mô lớn của Iran, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 10.3.
Các quốc gia vùng Vịnh đã phải sử dụng số lượng lớn tên lửa phòng không đắt tiền để chống lại drone Iran và đã tìm đến Ukraine để học hỏi kinh nghiệm bắn hạ chúng. Ukraine hiện phải đối phó với drone Nga gần như mỗi ngày bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, gồm cả các drone nhỏ, giá rẻ hơn hoặc thiết bị gây nhiễu điện tử.
“Liên quan đến tình hình ở Trung Đông, chúng tôi đã cử các đội của mình: ba đội chuyên nghiệp, được trang bị đầy đủ”, Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên. Ông không cung cấp chi tiết về các đội này nhưng cho biết tất cả sẽ được triển khai trong tuần.
Cố vấn truyền thông của ông Volodymyr Zelensky còn nói các chuyên gia Ukraine đã được triển khai tới một căn cứ quân sự của Mỹ tại Jordan, nhưng không nêu thêm chi tiết.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng sự tham gia của các phi công và chuyên gia Ukraine là yếu tố then chốt giúp các drone đánh chặn hoạt động hiệu quả.
“Ngay cả những quốc gia từng âm thầm mua các drone đánh chặn cũng đã nhận ra rằng nếu không có quân đội, các nhà khai thác và phần mềm của chúng tôi… thì các hệ thống đánh chặn đơn giản là không hoạt động”, ông nhấn mạnh.
Ukraine tận dụng kinh nghiệm chiến trường trước Nga
Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào Iran vào ngày 28.2, Ukraine đã tìm cách tận dụng kinh nghiệm lâu năm trong việc đối phó các Shahed do Iran thiết kế mà Nga sử dụng trong chiến tranh.
Ukraine cho biết Nga đã phóng hơn 57.000 drone kiểu Shahed vào lãnh thổ nước này cho đến nay. Nga hiện đã tự sản xuất loại drone đó trong nước.
Reuters tuần trước đưa tin Mỹ và Qatar đang xem xét mua các drone đánh chặn từ Ukraine như một giải pháp rẻ hơn nhiều so với tên lửa để bắn hạ Shahed.
Khi được hỏi Ukraine sẽ nhận lại điều gì để đổi lấy việc triển khai các đội chuyên gia này, ông Volodymyr Zelensky cho biết nước này trên hết muốn nhận thêm tên lửa phòng không.
Ukraine trong nhiều tháng qua đã phàn nàn về tình trạng thiếu nghiêm trọng các loại vũ khí này, đặc biệt là các tên lửa dành cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, hiện là công cụ hiệu quả duy nhất của Ukraine để đánh chặn tên lửa đạn đạo.
Cuộc chiến với Iran cũng khiến một vòng đàm phán hòa bình mới do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine bị trì hoãn.
Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cuộc họp ba bên tiếp theo đã được dời sang tuần tới. Volodymyr Zelensky nói rằng muốn thúc đẩy thêm các cuộc trao đổi tù binh chiến tranh, đồng thời thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ở một diễn biến khác, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết nước này cần “tăng tốc phát triển các phương tiện không người lái hiệu quả” khi cuộc chiến “bước sang một giai đoạn mới”.
“Nhằm đối phó với các drone tấn công của đối phương, các trung đội drone đánh chặn đang được thành lập trong các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine”, ông Oleksandr Syrskyi viết trên Telegram hôm 12.3.