Bầu cử sớm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối thành công; Cần Thơ triển khai bản đồ số
Cử tri đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối hoàn thành bầu cử sớm; Cần Thơ ứng dụng bản đồ số hỗ trợ tra cứu thông tin bầu cử.

Trong không khí hướng về “Ngày hội non sông”, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Tại tỉnh Cà Mau, cuộc bầu cử sớm ở hai cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối đã hoàn thành tốt đẹp với sự tham gia đầy đủ của cử tri. Trong khi đó, TP.Cần Thơ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai bản đồ số phục vụ công tác tuyên truyền và hỗ trợ người dân tra cứu thông tin bầu cử.
Bầu cử sớm thành công ở đảo Hòn Khoai
Sáng 13.3, cùng với điểm bỏ phiếu tại đảo Hòn Chuối, điểm bỏ phiếu trên đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) đã hoàn thành tốt đẹp công tác bầu cử sớm. Đây là khu vực bỏ phiếu đặc biệt của tỉnh, được tổ chức bầu cử sớm hơn so với ngày bầu cử toàn quốc nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân cho lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo.
Cách đất liền khoảng 18km, đảo Hòn Khoai là nơi đóng quân của nhiều lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời có các đơn vị thi công công trình trọng điểm quốc gia. Do điều kiện đi lại phụ thuộc vào thời tiết và giao thông đường biển, việc tổ chức bầu cử sớm được xem là giải pháp phù hợp, bảo đảm mọi cử tri đều được thực hiện quyền công dân của mình.

Ngay từ sáng sớm, không khí tại điểm bỏ phiếu đặt tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai đã diễn ra trang nghiêm. Các đại biểu và cử tri thực hiện nghi thức chào cờ trong lễ khai mạc bầu cử, mở đầu cho ngày bầu cử sớm trên đảo. Công tác kiểm tra, niêm phong hòm phiếu được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tính công khai, minh bạch và đúng pháp luật.
Tại điểm bỏ phiếu, cử tri được hướng dẫn xem danh sách và tiểu sử của các ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bỏ phiếu. Tổng cộng 296 cử tri là cán bộ, chiến sĩ và người lao động thuộc các đơn vị như Đồn Biên phòng Hòn Khoai, Trạm Hải đăng Hòn Khoai, Hạt Kiểm lâm... cụm đảo cùng công nhân các đơn vị đang thi công công trình trên đảo đã có mặt đầy đủ từ sớm để tham gia bầu cử.
Là người đầu tiên bỏ phiếu tại đảo Hòn Khoai, Thiếu tá Nguyễn Văn Toán, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Hòn Khoai, bày tỏ niềm vinh dự khi được thực hiện quyền công dân tại nơi đặc biệt này. Theo ông, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ý thức rõ trách nhiệm của mình, gửi gắm vào lá phiếu niềm tin lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn để đất nước ngày càng phát triển.
Không chỉ lực lượng vũ trang, các công nhân đang làm việc trên đảo cũng tích cực tham gia bầu cử. Ông Nguyễn Khánh Trình, đại diện Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình Hàng hải – CMB, cho biết ông đã đến điểm bỏ phiếu từ sớm để nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026–2031. Ông kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ đem hết tâm huyết, góp phần nâng cao vị thế và phát triển đất nước.

Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, cử tri thực hiện bước đóng dấu “Đã bỏ phiếu” tại bàn của Tổ bầu cử, chính thức hoàn thành nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử sớm.
Để có được ngày bầu cử sớm thành công, công tác chuẩn bị đã được triển khai kỹ lưỡng từ nhiều ngày trước đó. Chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo để rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu và xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự.
Theo đồng chí Kiều Minh Tiếng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đất Mũi, địa phương đã chủ động phối hợp với các lực lượng trên đảo để tổ chức bầu cử đúng quy định. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, cuộc bầu cử sớm tại Hòn Khoai diễn ra dân chủ, đúng luật và thành công tốt đẹp.
Trước đó, tại đảo Hòn Chuối (xã Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời), cuộc bầu cử sớm cũng đã hoàn thành với 100% cử tri tham gia bỏ phiếu. Kết quả này cho thấy tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân cao của các cán bộ, chiến sĩ và người lao động đang sinh sống, làm việc tại các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Việc hoàn thành bầu cử sớm tại cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối không chỉ bảo đảm quyền bầu cử của cử tri nơi đảo xa, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý chí xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân Việt Nam.

Cần Thơ ứng dụng bản đồ số phục vụ bầu cử
Trong khi Cà Mau hoàn thành bầu cử sớm tại các đảo tiền tiêu, TP.Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ công tác tổ chức bầu cử. Đáng chú ý, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) triển khai phần mềm bản đồ số phục vụ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Thông qua hệ thống bản đồ số, người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin liên quan đến bầu cử bằng cách quét mã QR hoặc truy cập trực tuyến vào hệ thống. Ứng dụng cho phép người dùng tìm kiếm thông tin về người ứng cử, đồng thời xem vị trí các điểm bỏ phiếu trên bản đồ và được hướng dẫn đường đi đến điểm bỏ phiếu gần nhất.
Theo ông Lê Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương đang được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ. Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, địa phương có 22 người đủ tiêu chuẩn ứng cử (trong đó có 1 người tự ứng cử), đạt tỷ lệ 2,2 lần so với số đại biểu được bầu; nếu tính thêm 8 người do Trung ương giới thiệu thì tổng số người ứng cử là 30 người.
Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố, có 140 người đủ tiêu chuẩn ứng cử (trong đó có 1 người tự ứng cử). Ở cấp xã, tổng số người ứng cử chính thức là 3.686 người, trong đó 3.680 người do cơ quan, tổ chức giới thiệu và 6 người tự ứng cử.

Việc đưa bản đồ số vào phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử được đánh giá là bước tiến quan trọng trong ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước. Không chỉ giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, hệ thống còn hỗ trợ cơ quan chức năng trong công tác điều hành, quản lý và tổ chức bầu cử một cách khoa học, hiệu quả.
Các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn thành phố cũng đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai thác và sử dụng hiệu quả tiện ích của bản đồ số. Qua đó góp phần bảo đảm kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.
Từ những lá phiếu nơi đảo xa của Cà Mau đến những ứng dụng công nghệ hiện đại tại Cần Thơ, tất cả đang góp phần tạo nên không khí sôi nổi, trách nhiệm trước ngày hội lớn của toàn dân tộc. Cuộc bầu cử không chỉ là dịp để cử tri thực hiện quyền công dân, mà còn thể hiện niềm tin của nhân dân vào sự phát triển và tương lai của đất nước.