Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 15.3: Tin tặc Ukraine thu thập dữ liệu về lực lượng hạt nhân Nga

Hoàng Vũ 15/03/2026 05:57

Tin vũ khí hôm nay, tin tặc Ukraine thu thập dữ liệu về lực lượng hạt nhân Nga; WSJ: Tên lửa Iran làm hư hại 5 máy bay tiếp dầu của Mỹ tại Ả Rập Saudi; Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản.

Tin tặc Ukraine thu thập dữ liệu về lực lượng hạt nhân Nga

Một nhóm tin tặc Ukraine được cho là đã thu thập được thông tin liên quan đến kiến trúc các công cụ phần mềm được sử dụng trong quá trình phát triển và thử nghiệm lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga. Thông tin này được công bố bởi cộng đồng tình báo nguồn mở InformNapalm.

Theo nguồn tin, chiến dịch mạng được thực hiện với sự tham gia của các nhà phân tích thuộc nhóm Ukrainian Militant, chuyên gia an ninh mạng từ Đơn vị tấn công mạng 256, cùng các tình nguyện viên của cộng đồng tình báo quốc tế InformNapalm. Hoạt động này kết hợp nhiều phương pháp thu thập dữ liệu khác nhau, bao gồm HUMINT (tình báo con người), OSINT (tình báo nguồn mở) và CYBINT (tình báo không gian mạng), nhằm tiếp cận những thông tin không thể tìm thấy trên các nguồn công khai.

hạt nhân nga
"Vali hạt nhân" (Cheget) của cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin, nặng 11kg, được trưng bày tại Trung tâm Tổng thống Boris Yeltsin (Yekaterinburg, Nga) - Ảnh: Yeltsin.ru

Báo cáo cho biết các dữ liệu nói trên đã được thu thập từ năm 2024 và sau đó nhanh chóng được chuyển giao cho lực lượng quốc phòng Ukraine. Đến năm 2025, các khả năng khai thác tác chiến và tình báo của chiến dịch được cho là đã đạt tới giới hạn, do đó một phần thông tin thu được được công bố vào năm 2026. Trong số các tài liệu thu thập được có bộ hồ sơ liên quan đến dự án nghiên cứu - phát triển mang mật danh “Polus-24”. Dự án này được mô tả là phục vụ việc tiến hành các thử nghiệm trung gian đối với các mô-đun của hệ thống cảnh báo sớm. Một số tài liệu cho thấy các yêu cầu kỹ thuật của dự án được cung cấp bởi đơn vị quân đội số 33949. Một số nguồn công khai trước đó cho rằng đơn vị này có liên hệ với Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, đặc biệt là bộ phận hoạt động tình báo bí mật.

Trước đó, vào cuối tháng 2, các nguồn tin cho biết tin tặc Ukraine đã truy cập được vào một số tài khoản liên quan đến quân nhân Nga. Việc này giúp xác định cách Nga sử dụng cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ Belarus để hỗ trợ các hoạt động tấn công nhằm vào Ukraine. Trong quá trình theo dõi, các chuyên gia an ninh mạng đã tiếp cận được hệ thống giám sát được sử dụng bởi các đơn vị vận hành máy bay không người lái. Dù không trực tiếp điều khiển các thiết bị này, họ có thể quan sát hoạt động của đối phương và chuyển thông tin cho phía Ukraine nhằm hỗ trợ các biện pháp đối phó.

Các nhân viên tình báo được cho là đã duy trì việc giám sát bí mật các tài khoản liên quan trong suốt 24 giờ, đồng thời truyền dữ liệu thu thập được cho lực lượng phòng thủ Ukraine. Theo các nguồn tin, việc này góp phần cải thiện nhận thức tình huống của phía Ukraine và hỗ trợ các hoạt động đánh chặn máy bay không người lái. Phân tích các liên lạc bị thu thập cho thấy Nga được cho là đã sử dụng một số hạ tầng dân sự, bao gồm các trạm phát sóng di động trên lãnh thổ Belarus, để duy trì tín hiệu điều khiển đối với máy bay không người lái. Cách thức này được cho là giúp đảm bảo kết nối ổn định cho các thiết bị bay nhắm tới các mục tiêu gần biên giới phía bắc và phía tây Ukraine.

WSJ: Tên lửa Iran làm hư hại 5 máy bay tiếp dầu của Mỹ tại Ả Rập Saudi

Một cuộc tấn công bằng tên lửa được cho là do Iran thực hiện đã làm hư hại năm máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ tại một căn cứ không quân ở Ả Rập Saudi . Thông tin này được tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn các nguồn tin liên quan đăng tải.

Theo WSJ, các máy bay bị hư hại nhưng không bị phá hủy hoàn toàn và hiện đang trong quá trình sửa chữa. Không có thương vong về nhân sự được ghi nhận sau vụ việc. Tại thời điểm xảy ra vụ tấn công, các máy bay này đồn trú tại căn cứ không quân Prince Sultan. Ngoài lực lượng viễn chinh của Mỹ, căn cứ này còn là nơi triển khai một số đơn vị của Không quân Hoàng gia Saudi Arabia, bao gồm các Không đoàn 4, 6 và 14. Những đơn vị này vận hành nhiều loại máy bay hỗ trợ như máy bay tiếp dầu, máy bay trinh sát và hệ thống cảnh báo sớm trên không (AEW&C).

KC Mỹ
Máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker - Ảnh: Không quân Mỹ

Máy bay tiếp dầu trên không được xem là thành phần quan trọng trong các chiến dịch không quân hiện đại. Chúng cho phép máy bay chiến đấu và máy bay ném bom kéo dài thời gian hoạt động và phạm vi tác chiến thông qua việc tiếp nhiên liệu trên không. Trong bối cảnh các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel tại khu vực Trung Đông, các máy bay tiếp dầu được cho là đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho các nhiệm vụ bay đường dài.

Theo các nguồn tin được WSJ dẫn lại, các máy bay tiếp dầu thường xuyên duy trì trạng thái trực chiến liên tục. Chúng hỗ trợ hoạt động của máy bay Mỹ và Israel trong cả giai đoạn thực hiện nhiệm vụ lẫn khi quay trở về căn cứ. Hiện nay, Mỹ vận hành hơn 380 máy bay tiếp dầu các loại, trong đó phần lớn là dòng KC-135 Stratotanker. Đây là một trong những loại máy bay tiếp nhiên liệu trên không được sử dụng rộng rãi nhất của Không quân Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.

Nhà nghiên cứu và chuyên gia phân tích nguồn mở (OSINT) Steffan Watkins cho biết trên mạng xã hội X rằng trong những tuần gần đây, mức độ hoạt động của lực lượng máy bay tiếp dầu ở mức cao. Theo đánh giá của ông, có thời điểm tới khoảng 75% số máy bay thuộc lớp này đã tham gia các nhiệm vụ bay. Trong bối cảnh tần suất hoạt động dày đặc, các sự cố hàng không vẫn có thể xảy ra. Đêm 13.3, một máy bay tiếp dầu Boeing KC-135 Stratotanker của quân đội Mỹ đã gặp nạn tại khu vực phía tây Iraq.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận bốn trong số sáu thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, trong khi các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục được triển khai. Theo thông tin từ CENTCOM, vụ việc xảy ra trong “không phận thân thiện” khi máy bay đang tham gia chiến dịch mang tên Operation Epic Fury. Báo cáo ban đầu cho biết hai máy bay đã liên quan đến sự cố: một chiếc bị rơi, trong khi chiếc còn lại hạ cánh an toàn tại sân bay Ben Gurion của Israel.

Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản

Triều Tiên hôm 14.3 đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo theo hướng biển Nhật Bản. Thông tin được Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố sau khi hệ thống radar của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản phát hiện các vụ phóng. Theo cơ quan này, các tên lửa được phóng từ khu vực bờ biển phía tây Triều Tiên. Quỹ đạo bay của các vật thể được xác định theo hướng đông bắc. Các trạm radar của Nhật Bản ghi nhận tín hiệu ngay sau khi các tên lửa rời bệ phóng.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy các tên lửa đã bay quãng đường khoảng 340 km và đạt độ cao tối đa khoảng 80 km trước khi rơi xuống biển. Theo đánh giá ban đầu, các đầu đạn đã rơi xuống vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

North Korea Fires About 10 Ballistic Missiles Toward Sea of Japan
Triều Tiên thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm hồi tháng 1.2025 - Ảnh: KCNA

Ngay sau sự kiện, Thủ tướng Nhật Bản đã chỉ đạo các cơ quan chính phủ tập trung thu thập và phân tích thông tin liên quan, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng nhằm ứng phó với các tình huống có thể phát sinh. Chính phủ Nhật Bản cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ để đánh giá diễn biến và tác động của vụ phóng. Một trung tâm điều phối chống khủng hoảng đã được kích hoạt tại Văn phòng Thủ tướng nhằm điều phối phản ứng của các cơ quan liên quan. Cơ chế này huy động sự tham gia của nhiều bộ ngành cũng như các lực lượng ứng phó khẩn cấp để theo dõi tình hình và cập nhật thông tin.

Các cơ quan chức năng Nhật Bản cho biết đang tiếp tục phân tích dữ liệu radar và các nguồn thông tin khác để xác định rõ hơn đặc điểm kỹ thuật của các tên lửa được sử dụng trong vụ phóng. Đây không phải là lần đầu Triều Tiên tiến hành thử nghiệm tên lửa trong năm 2026. Trước đó, vào ngày 4.1 nước này đã thực hiện các vụ thử tên lửa đầu tiên trong năm nay.

Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên thường được theo dõi chặt chẽ bởi Nhật Bản và các quốc gia trong khu vực do những tác động tiềm tàng đối với an ninh khu vực Đông Bắc Á. Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục giám sát các hoạt động quân sự của Triều Tiên và phối hợp với các đối tác quốc tế để trao đổi thông tin liên quan.

Hoàng Vũ