Thời sự

Kết thúc ngày bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,38%

Tuyết Nhung 16/03/2026 05:30

Đến 20 giờ ngày 15.3, tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu cử đạt trên 99%, trong đó Lào Cai và Huế là hai địa phương có 100% cử tri đi bầu.

Theo báo cáo từ Hội đồng Bầu cử Quốc gia vào lúc 22 giờ ngày 15.3, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã diễn ra thành công rực rỡ. Tổng số cử tri cả nước là 76.516.637 người, trong đó số người trực tiếp đi bỏ phiếu đạt 76.043.527, xác lập tỷ lệ tham gia lên tới 99,38%.

Đáng chú ý, không khí nô nức không chỉ tập trung ở các đô thị lớn mà lan tỏa mạnh mẽ tới các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Tỉnh Lào Cai đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt khi trở thành địa phương hoàn thành công tác bầu cử sớm nhất cả nước vào lúc 17 giờ 45 phút. Cùng với đó là thành phố Huế, đây là hai trong số 34 địa phương đạt tỷ lệ tuyệt đối 100% cử tri đi bầu. Việc các địa phương này "cán đích" sớm và trọn vẹn phản ánh công tác tuyên truyền, vận động cũng như ý thức chính trị của người dân đã đạt đến độ chín muồi.

gen-h-z762159507389605302496cb6a6a0182b851fa7fc12acb-1773563936781814724073.jpg
Đến 20 giờ ngày 15.3, tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu cử đạt trên 99%.

Sự đồng đều trong tỷ lệ tham gia cũng là một điểm sáng hiếm thấy. Hàng loạt các tỉnh thành từ Bắc chí Nam đều ghi nhận con số ấn tượng: Hà Tĩnh (99,99%), Lai Châu (99,97%), Tuyên Quang (99,96%), và Đà Nẵng (99,92%). Thậm chí, ở những địa bàn có địa hình hiểm trở như Điện Biên, Lạng Sơn hay Thái Nguyên, tỷ lệ vẫn duy trì ổn định trên mức 99%. Điều này cho thấy khoảng cách địa lý hay khó khăn về điều kiện tự nhiên không còn là rào cản khi tinh thần dân tộc và trách nhiệm công dân được khơi dậy mạnh mẽ.

Hội đồng bầu cử Quốc gia đánh giá sơ bộ rằng, các tỉnh miền núi phía Bắc dù đối mặt với địa bàn chia cắt, hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế, nhưng lại là những nơi có tinh thần tích cực nhất. Việc đạt tỷ lệ cử tri tham gia rất cao tại các khu vực này cho thấy niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số vào chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử vào lúc 19 giờ, trên toàn quốc không ghi nhận bất kỳ sự cố lớn nào về an ninh trật tự. Sự ổn định này là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng chức năng và sự tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân.

Đặc biệt, thông tin từ Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhấn mạnh: "Không có đơn vị bầu cử nào có tỷ lệ cử tri tham gia dưới 50%". Đây là con số bảo chứng cho tính hợp pháp, hợp hiến và sức lan tỏa sâu rộng của cuộc bầu cử trong lòng xã hội.

Sau khi các khu vực bỏ phiếu đóng cửa, một quy trình nghiêm ngặt và khoa học đã được kích hoạt. Các tổ bầu cử tiến hành niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cử tri và thực hiện kiểm phiếu tại chỗ. Tính minh bạch được đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo mỗi lá phiếu đều được đếm đúng, đếm đủ, phản ánh trung thực ý chí của người đi bầu.

Theo lộ trình đã đề ra, kết quả chính thức của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sẽ được công bố vào ngày 22.3. Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ tổ chức họp báo công khai để thông báo rộng rãi đến quốc dân và bạn bè quốc tế. Việc công khai kết quả không chỉ là thủ tục hành chính mà là bước cuối cùng để hoàn tất quy trình dân chủ, bắt đầu một nhiệm kỳ mới với những gương mặt tiêu biểu, đủ đức, đủ tài để gánh vác trọng trách non sông.

Thành công của ngày bầu cử 15.3 chính là thắng lợi của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Tỷ lệ 99,38% là một "con số vàng", khẳng định rằng trong những thời điểm quan trọng nhất, người dân Việt Nam luôn biết cách hội tụ sức mạnh, chung sức đồng lòng vì mục tiêu chung.

Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm không chỉ là việc lựa chọn một cá nhân, mà là gửi gắm một niềm tin, một ước vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và công bằng. Ngày hội non sông đã khép lại trong niềm hân hoan, nhưng dư âm và những giá trị mà nó mang lại sẽ còn tiếp tục lan tỏa, tạo tiền đề vững chắc cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tuyết Nhung