Startup AI Mỹ chi hàng tỉ USD xây trung tâm dữ liệu ở Hàn Quốc, đối phó với Trung Quốc
Chính quyền Trump đang sử dụng chip và mô hình AI như một công cụ ngoại giao để tăng cường sức mạnh cho các đồng minh của Mỹ.
Reflection AI, công ty khởi nghiệp Mỹ được Nvidia hậu thuẫn, đang đầu tư hàng tỉ USD để xây dựng các mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) mở cùng một đối tác Hàn Quốc, qua đó thúc đẩy kế hoạch của chính quyền Trump nhằm đối phó với Trung Quốc bằng cách xuất khẩu công nghệ Mỹ ra khắp thế giới.
Reflection AI, công ty mới hai năm tuổi do các cựu nhà nghiên cứu Google DeepMind thành lập, đang hợp tác với tập đoàn Shinsegae Group (Hàn Quốc). Từ đó, xây dựng một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất nước này để vận hành các mô hình AI. Theo các quan chức doanh nghiệp và chính phủ: Trung tâm dữ liệu này có khả năng tiêu thụ 250 megawatt điện, tương đương lượng điện của một thành phố nhỏ ở Mỹ.
Reflection AI có kế hoạch phát triển các mô hình AI được tùy chỉnh cho ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, trang WSJ đưa tin. Những người am hiểu thỏa thuận cho biết, khoản đầu tư sẽ lên tới nhiều tỉ USD, nhưng không nêu con số cụ thể.
Hàng chục nghìn chip AI dùng cho trung tâm dữ liệu này sẽ do Nvidia cung cấp. Nvidia là nhà đầu tư vào Reflection AI và trọng tâm trong kế hoạch xuất khẩu AI của chính quyền Trump.
Thỏa thuận này cho thấy cách chính quyền Trump đang sử dụng chip và mô hình AI như một công cụ ngoại giao để tăng cường sức mạnh cho các đồng minh của Mỹ. Chính quyền Trump đã ký những thỏa thuận tương tự với UAE và Ả Rập Saudi, đồng thời hứa sẽ giúp nhiều quốc gia khác tiếp cận AI.
Reflection AI và Shinsegae Group dự kiến sẽ công bố quan hệ đối tác tại một sự kiện ở thành phố San Francisco (Mỹ) hôm 17.3, khi chính phủ Mỹ được cho là sẽ công bố văn phòng mới thuộc Bộ Thương mại chuyên thúc đẩy xuất khẩu công nghệ Mỹ.
Thỏa thuận giữa Reflection AI và Shinsegae Group được xem như một bản mẫu cho chương trình xuất khẩu AI mà Bộ Thương mại Mỹ đang xây dựng.
“Bộ Thương mại cam kết thúc đẩy việc xuất khẩu và phân phối trên toàn cầu hệ sinh thái công nghệ AI của Mỹ ở mức chưa từng có, nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của nước Mỹ trong lĩnh vực AI”, một người phát ngôn của cơ quan này cho hay.

Đây là một trong những thỏa thuận đầu tiên thuộc loại này liên quan đến nhà phát triển mô hình mở của Mỹ, cho phép người dùng tải xuống và sửa đổi miễn phí. Các mô hình AI mở đang được một số công ty Trung Quốc cung cấp, gồm cả DeepSeek và Alibaba, nhưng lâu nay lại không được những nhà phát triển AI lớn nhất Mỹ chú trọng nhiều.
Điều đó làm dấy lên lo ngại rằng nhiều quốc gia có thể bị thu hút bởi công nghệ Trung Quốc, tạo ra rủi ro về an ninh và kinh tế cho Mỹ, theo nhiều nhà phân tích AI.
“Ngăn các quốc gia khác phụ thuộc vào hạ tầng của Trung Quốc”
“Các mô hình AI mở giống những con ngựa thành Troy mang theo cơ sở hạ tầng, gồm chip, phần mềm và ứng dụng”, Misha Laskin (Giám đốc điều hành Reflection AI) ví von. Ông nói Reflection AI đang nỗ lực ngăn chặn các quốc gia khác phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng của Trung Quốc.

Reflection AI cho biết sẽ cung cấp chip, mô hình AI và đội ngũ kỹ sư cho trung tâm dữ liệu, trong khi Shinsegae Group sẽ chịu trách nhiệm tài chính, bất động sản và các thủ tục cấp phép. Cả hai bên đều có quan hệ thân thiện với chính quyền Trump.
Reflection AI được hậu thuẫn bởi một quỹ đầu tư mà Donald Trump Jr. (con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump) là đối tác. Donald Trump Jr. cũng có mối quan hệ gần gũi với Chung Yong-Jin (Chủ tịch Shinsegae Group).
Dù chưa phát hành mô hình AI nào, Reflection AI đang đàm phán để huy động vốn với mức định giá 20 tỉ USD từ các nhà đầu tư gồm Nvidia và 1789 Capital - công ty đầu tư mạo hiểm có Donald Trump Jr. là đối tác, theo trang FT. Misha Laskin từ chối bình luận.
Giống nhiều quốc gia khác, Hàn Quốc đang tăng cường đầu tư vào AI để theo kịp cuộc đua công nghệ toàn cầu. Theo thỏa thuận, các mô hình AI của Reflection AI sẽ được sử dụng bởi các công ty và cơ quan chính phủ Hàn Quốc, như một phần trong kế hoạch phát triển khả năng tự chủ trong AI.
Ông Chung Yong‑Jin, cháu trai của nhà sáng lập Samsung Group, cho biết trung tâm dữ liệu này “không chỉ là cơ hội tăng trưởng cho Shinsegae Group mà còn là bước ngoặt cho hệ sinh thái AI của Hàn Quốc”. Chủ tịch Shinsegae Group từng gặp Tổng thống Donald Trump vào năm ngoái.
Từ Peace Corps đến Tech Corps, Mỹ đưa AI ra nước ngoài đấu với Trung Quốc
Khi cạnh tranh với Trung Quốc ngày càng gay gắt, chính quyền Trump đang sử dụng Peace Corps, trụ cột của quyền lực mềm và ngoại giao Mỹ, để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu trong lĩnh vực AI.
Hồi tháng 2, Nhà Trắng công bố sáng kiến Tech Corps (Đội Công nghệ) trong khuôn khổ Peace Corps (Tổ chức Hòa bình), nhằm thúc đẩy AI Mỹ ra nước ngoài và giúp các quốc gia đối tác triển khai những hệ thống tiên tiến.
Peace Corps là một cơ quan độc lập của chính phủ Mỹ, đưa các tình nguyện viên Mỹ ra nước ngoài để hỗ trợ các dự án phát triển địa phương, gồm giáo dục, y tế, nông nghiệp và tăng trưởng kinh tế.
Tech Corps được tổ chức theo mô hình tương tự Peace Corps, nhưng sẽ tuyển dụng, đào tạo và triển khai các tình nguyện viên có kỹ năng công nghệ, gồm kỹ sư và sinh viên tốt nghiệp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), nhằm cung cấp hỗ trợ chặng cuối cho việc triển khai các giải pháp AI của Mỹ tại nước ngoài, đặc biệt ở tầng ứng dụng.
Một trang web dành cho Tech Corps đã ra mắt và đang nhận hồ sơ, đồng thời cho biết sẽ nhận liên tục.
Theo thông báo, Peace Corps cho biết các giải pháp AI mà tổ chức này triển khai sẽ được sử dụng để giải quyết các “vấn đề thực tế ở cấp cơ sở” trong các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, giáo dục, y tế và phát triển kinh tế.
Các tình nguyện viên sẽ được cử đến những quốc gia tham gia Chương trình Xuất khẩu AI của Mỹ, công bố vào tháng 7 tới, theo lệnh hành pháp từ ông Trump nhằm duy trì vị thế dẫn đầu toàn cầu của Mỹ trong các công nghệ tiên tiến.
Lệnh này phù hợp với các nỗ lực rộng hơn từ Mỹ nhằm đối phó với ảnh hưởng của công nghệ Trung Quốc trên toàn cầu, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển.
Các công ty Trung Quốc đã có được chỗ đứng tại một số quốc gia đang phát triển bằng cách cung cấp các mô hình mã nguồn mở hoặc có trọng lượng mở, giá cả phải chăng, khả năng tùy chỉnh cao và có thể chạy trên cơ sở hạ tầng địa phương, gồm cả Qwen của Alibaba và DeepSeek.
Dù danh sách đầy đủ các quốc gia tham gia Chương trình Xuất khẩu AI vẫn chưa rõ ràng, Ấn Độ được kỳ vọng sẽ nằm trong số đó. Bộ Thương mại Mỹ hoan nghênh sự tham gia của quốc gia Nam Á.
Ấn Độ cũng tham gia sáng kiến Pax Silica do Mỹ dẫn đầu, một nỗ lực của chính quyền Trump nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng toàn cầu cho các công nghệ dựa trên silicon (chip bán dẫn, phần cứng AI, linh kiện điện tử), cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hà Lan, Israel, Vương quốc Anh, Úc, Qatar và UAE với tư cách là các thành viên cốt lõi.
Tại India AI Impact 2026, Michael Kratsios (Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng) cho rằng việc mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ AI của Mỹ là yếu tố then chốt để thu hẹp khoảng cách trong việc áp dụng AI giữa các nền kinh tế phát triển và đang phát triển. Ông nói: “Chủ quyền AI thực sự có nghĩa là sở hữu và sử dụng công nghệ tốt nhất để phục vụ người dân của các bạn”.
Chủ quyền AI đề cập đến khả năng của một quốc gia trong việc phát triển, kiểm soát và quản trị các hệ thống AI trong khuôn khổ pháp lý, kinh tế và chiến lược riêng.
India AI Impact 2026 là hội nghị quốc tế về AI được chính phủ Ấn Độ tổ chức từ ngày 16 đến 20.2 vừa qua.
Tại India AI Impact 2026, nhiều hãng công nghệ Mỹ đã công bố các khoản đầu tư lớn vào hạ tầng AI của Ấn Độ, tiếp nối hàng tỉ USD đã được cam kết từ năm ngoái, phù hợp với mục tiêu của Tech Corps.
“AI là tương lai. Với tư cách là quốc gia dẫn đầu không thể tranh cãi về công nghệ AI, Mỹ thông qua Tech Corps sẽ đi đầu trong việc mang lại những lợi ích này”, Richard E. Swartz, quyền giám đốc Peace Corps, cho biết.
Các tình nguyện viên Tech Corps sẽ phục vụ ở nước ngoài từ 12 đến 27 tháng hoặc tham gia các vị trí phục vụ trực tuyến, với các đợt triển khai thực địa dự kiến bắt đầu vào mùa thu năm 2026. Giống như Peace Corps, các tình nguyện viên sẽ được cung cấp chỗ ở, chăm sóc y tế, trợ cấp sinh hoạt và phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Ngoài Tech Corps, Nhà Trắng còn công bố các sáng kiến khác tại hội nghị AI ở Ấn Độ, gồm cả sáng kiến National Champions (Nhà vô địch Quốc gia) nhằm tích hợp các công ty AI nước ngoài hàng đầu vào các hệ sinh thái xuất khẩu AI tùy chỉnh của Mỹ.
“Chúng tôi nhận thấy các đối tác cần cơ hội xây dựng ngành công nghệ nội địa của riêng họ và tin rằng việc hỗ trợ điều này sẽ là một phần quan trọng của chương trình xuất khẩu”, Nhà Trắng thông báo.
Chưa hết, Nhà Trắng cũng công bố các sáng kiến mới nhằm giúp các quốc gia đối tác "vượt qua các rào cản tài chính khi nhập khẩu hệ sinh thái AI của Mỹ", thông qua Ngân hàng Thế giới và Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ.