Nga thúc đẩy nền tảng nội địa thay thế WhatsApp, Telegram
Hãng AFP đưa tin Nga đang tích cực thúc đẩy người dân sử dụng nền tảng Max bằng chiến dịch quảng bá rầm rộ. Trước đây WhatsApp và Telegram là 2 ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Nga.
Ra mắt năm 2025 bởi công ty công nghệ VK, Max được thiết kế để trở thành siêu ứng dụng tương tự Wechat của Trung Quốc.
Bên cạnh tính năng nhắn tin thông thường, nền tảng còn tích hợp cổng dịch vụ công Gosuslugi, cho phép người dùng thanh toán hóa đơn tiện ích, đặt lịch hẹn khám bệnh, ký điện tử tài liệu.

Ngoài ra ứng dụng còn hỗ trợ chuyển tiền qua Hệ thống Thanh toán nhanh của Ngân hàng trung ương Nga đồng thời đóng vai trò hệ thống định danh kỹ thuật số.
Về khả năng thông tin liên lạc, người dùng Max có thể lập nhóm tối đa 1.000 thành viên, thực hiện cuộc gọi thông thường lẫn cuộc gọi video chất lượng cao sử dụng công nghệ nén NoLACE, chia sẻ tệp lên đến 4GB.
Đặc biệt nền tảng tích hợp mô hình AI nội địa GigaChat làm trợ lý ảo cho người dùng. Mô hình này sở hữu khả năng xử lý đồng thời văn bản, hình ảnh lẫn âm thanh trong cùng một khung làm việc, hiểu sâu sắc ngữ cảnh và văn hóa Nga, hỗ trợ tốt nhiều tác vụ từ đơn giản đến phức tạp.
Ngày 1.9.2025, chính phủ Nga ban hành quy định bắt buộc cài đặt Max trên tất cả điện thoại thông minh, máy tính bảng lẫn TV thông minh bán trong nước. Nhiều trường học cùng doanh nghiệp lớn được cho đã chuyển toàn bộ hoạt động thông tin liên lạc chính thức với phụ huynh và nhân viên sang Max. Người nổi tiếng cũng như blogger có sức ảnh hưởng cũng đua nhau làm nội dung đăng trên nền tảng mới.
Ban đầu Max chỉ dành cho người sử dụng SIM điện thoại Nga hoặc Belarus, tuy nhiên giờ đây ứng dụng đã có phiên bản tiếng Anh và dùng được với số điện thoại từ 40 quốc gia khác (chẳng hạn Cuba, Pakistan, nhiều nước Trung Á).
Theo VK, tính đến tháng 3.2026 nền tảng của họ vượt mốc hơn 100 triệu người dùng đăng ký nhờ chiến dịch quảng bá mạnh mẽ cùng việc đối thủ cạnh tranh nước ngoài như WhatsApp, Telegram bị hạn chế truy cập.

Dù là siêu ứng dụng tiện lợi, Max vẫn hứng chịu hoài nghi về tính bảo mật lẫn quyền riêng tư. Nền tảng không mã hóa đầu cuối như các đối thủ phương Tây nên về mặt lý thuyết nội dung hội thoại có thể bị cơ quan nhà nước truy cập.
Tất cả dữ liệu người dùng đều được lưu trữ trên máy chủ đặt tại Nga, và chính sách bảo mật của Max nêu rõ cơ quan nhà nước có thể yêu cầu tiếp cận thông tin. Ngoài ra theo một số trang tin, ứng dụng gồm cả tính năng khả năng phát hiện xem người dùng có đang sử dụng VPN truy cập nội dung bị chặn hay không.
Trước đây WhatsApp và Telegram là 2 ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Nga. Tuy nhiên số lượng người dùng WhatsApp đang sụt giảm đáng kể do quy định khắt khe – từ gần 95 triệu xuống vào tháng 12.2025 còn khoảng 80 triệu tháng 2.2026. Tháng trước Nga chính thức chặn ứng dụng với lý do tập đoàn Meta không tuân thủ luật pháp nước sở tại, không gỡ bỏ nội dung bị xem là bất hợp pháp.
Telegram cũng chật vật không kém vì cáo buộc là nền tảng mà Ukraine lợi dụng để tuyển mộ người thực hiện hành vi khủng bố hoặc ám sát trên lãnh thổ Nga. Từ ngày 11.2 ứng dụng bị hạn chế băng thông lẫn cuộc gọi. Hàng nghìn người dùng phàn nàn nền tảng chạy chậm hơn bình thường.
Nỗ lực thúc đẩy Max phù hợp với chính sách xây dựng internet “chủ quyền” - xây dựng hạ tầng mạng riêng biệt ngắt kết nối với mạng toàn cầu trong trường hợp khẩn cấp - của Nga. Tổng thống Vladimir Putin từng ca ngợi đây là một nền tảng an toàn hơn, đáp ứng nhu cầu tự chủ về công nghệ.

