Nhịp đập công nghệ

Bác sĩ tạo kỳ tích, bóc tách khối u 12 kg 'nuốt chửng' tử cung cô gái 25 tuổi

Bình Thuận 25/03/2026 21:00

Bệnh viện Từ Dũ xác lập kỷ lục khi bóc tách khối u xơ 12kg cho bệnh nhân 25 tuổi. Kỳ tích này giúp người bệnh bảo tồn hoàn toàn tử cung và khả năng sinh sản.

Chiều 25.3, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho biết vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật đặc biệt khó, bóc tách khối u xơ tử cung nặng gần 12 kg – con số kỷ lục nhất từ trước đến nay tại cơ sở này – cho một nữ bệnh nhân chỉ mới 25 tuổi.

Thành công này không chỉ dừng lại ở việc loại bỏ một thực thể bệnh lý mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi các bác sĩ đã bảo tồn hoàn toàn tử cung, giữ vững hy vọng về tương lai và khả năng sinh sản cho người bệnh trẻ tuổi.

Đối mặt với thực thể "khổng lồ" và biến chứng huyết khối nguy hiểm

Theo BSCK2 Trần Ngọc Hải – Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ - khi tiếp nhận bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ đã vô cùng bất ngờ trước quy mô của khối u xơ tử cung này, bởi kích thước của nó tương đương với một trường hợp mang song thai ở tuần thứ 36 đến 38.

Tuy nhiên, sự nguy hiểm không chỉ dừng lại ở độ lớn của khối u mà còn nằm ở bệnh lý nền phức tạp đi kèm.

kinh-hoang-khoi-u-12kg-nuot-chung-tu-cung-co-gai-25-tuoi-ky-tich-chus-tungco-hinh-anh.png
Khối u xơ tử cung nặng gần 12 kg của cô gái 25 tuổi tương đương với một trường hợp mang song thai ở tuần thứ 36 đến 38

Qua thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện người bệnh có tình trạng huyết khối tĩnh mạch đùi chung bên trái, gây hẹp gần như hoàn toàn lòng mạch. Biến chứng này khiến nguy cơ thuyên tắc phổi và các sự cố tim mạch trong suốt quá trình phẫu thuật bị đẩy lên mức cao đến rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân ngay trên bàn mổ.

Trước một ca bệnh mang tính thách thức cực độ, Bệnh viện Từ Dũ đã không đơn độc trong cuộc chiến này. Một chiến lược điều trị tối ưu đã được xây dựng sau nhiều lần tổ chức hội chẩn liên viện chặt chẽ với các chuyên gia Tim mạch từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Để chuẩn bị cho cuộc đại phẫu, người bệnh đã được can thiệp đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới.

"Đây là một bước đi chiến thuật then chốt giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ thuyên tắc mạch trong và sau mổ, tạo ra một 'tấm lưới bảo vệ; an toàn cho hệ tuần hoàn của cô gái trẻ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này minh chứng cho năng lực phối hợp đa chuyên khoa nhuần nhuyễn, là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công cho ca phẫu thuật”, bác sĩ Hải chia sẻ.

Kỹ thuật "mũi may hình chữ nhật" và nghệ thuật kiểm soát mạch máu tăng sinh

Sáng 24.3, ê kíp phẫu thuật bước vào phòng mổ với một áp lực không nhỏ. Qua quan sát thực tế, khối u xơ không chỉ lớn về kích thước mà còn dính chặt vào nhiều cơ quan trọng yếu trong ổ bụng như phúc mạc, mạc nối lớn và các quai ruột non.

Đặc biệt, hệ thống mạch máu nuôi khối u phát triển cực kỳ mạnh mẽ với những mạch máu có đường kính lên đến 7 mm, tạo nên một mạng lưới chằng chịt các dải dính phức tạp. Tình trạng này khiến nguy cơ chảy máu không kiểm soát trở thành nỗi lo thường trực đối với các phẫu thuật viên.

Để đối phó với thực tế này, ê kíp đã quyết định lựa chọn đường mổ dọc nhằm bộc lộ tối đa trường mổ, giúp các thao tác gỡ dính và bóc tách diễn ra chính xác nhất. Điểm sáng kỹ thuật trong ca mổ này chính là việc áp dụng linh hoạt mũi may hình chữ nhật để cầm máu.

“Đây là một kỹ thuật đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm cao, giúp kiểm soát tốt các điểm chảy máu lan tỏa trên diện rộng, đặc biệt là tại vùng diện cắt và các vị trí mạch máu nuôi lớn. Nhờ phương pháp cầm máu phù hợp và sự phối hợp nhịp nhàng với ê kíp gây mê hồi sức, ca mổ đã kiểm soát tốt các dấu hiệu huyết động. Kết quả thu được thực sự ấn tượng khi tổng lượng máu mất chỉ khoảng 500 ml, một con số rất thấp đối với một ca đại phẫu khối u 'khủng' như vậy”, bác sĩ Hải thông tin.

Hồi sinh thiên chức làm mẹ và vị thế của y học chuyên sâu

Khoảnh khắc khối u 12kg được tách rời hoàn toàn ra khỏi cơ thể mà không gây tổn thương các tạng lân cận đã đánh dấu một thắng lợi vang dội của đội ngũ y bác sĩ. Điều có ý nghĩa nhân văn lớn lao nhất chính là tử cung của người bệnh đã được bảo tồn thành công.

Đối với một phụ nữ 25 tuổi chưa hoàn thành kế hoạch sinh sản, đây không chỉ là kết quả của một ca mổ mà là sự cứu chuộc tương lai, giữ lại trọn vẹn khả năng làm mẹ. Thành công này một lần nữa khẳng định bản lĩnh và năng lực chuyên môn của Bệnh viện Từ Dũ trong việc xử trí các ca bệnh cực khó và nguy cơ cao.

Hành trình phục hồi của bệnh nhân sau đó diễn ra một cách thần kỳ. Chỉ một ngày sau phẫu thuật, vào buổi chiều, người bệnh đã có thể ngồi dậy, đi lại và ăn uống gần như bình thường. Cảm giác nặng nề kéo dài bấy lâu nay đã được thay thế bằng sự nhẹ nhàng, vết mổ khô và không có dấu hiệu sốt.

“Hiện tại, bệnh nhân vẫn tiếp tục được duy trì điều trị bằng kháng đông và kháng sinh để đảm bảo quá trình hồi phục tuyệt đối”, bác sĩ Hải cho biết.

Trường hợp này không chỉ minh chứng cho hiệu quả của sự phối hợp đa chuyên khoa mà còn khẳng định vị thế của Bệnh viện Từ Dũ như một trung tâm sản phụ khoa hàng đầu trong khu vực, luôn sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới trong y học để mang lại sự sống và hạnh phúc cho người bệnh.

Bình Thuận