Liên minh cà phê toàn cầu đặt trọng tâm phát triển bền vững
Hội nghị Cà phê Quốc tế 2026, diễn ra ngày 26.3 tại Hà Nội, đánh dấu sự ra mắt Liên minh Cà phê Toàn cầu, sáng kiến do TNI King Coffee khởi xướng nhằm thúc đẩy hệ sinh thái cà phê bền vững.
Hội nghị Cà phê Quốc tế 2026, diễn ra ngày 26.3 tại Hà Nội, đánh dấu sự ra mắt Liên minh Cà phê Toàn cầu, sáng kiến do TNI King Coffee khởi xướng nhằm thúc đẩy hệ sinh thái cà phê bền vững.
Tại hội nghị, Ngài Saadi Salama - Đại sứ Nhà nước Palestine, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam đã khẳng định: “Cà phê không chỉ là sản phẩm kinh tế, mà còn là đại sứ của văn hoá, là nhịp cầu kết nối ngoại giao và thúc đẩy hợp tác toàn cầu”.

Quy tụ các Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao của 19 quốc gia, cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia uy tín, Hội nghị Cà phê Quốc tế toàn cầu đã mở đường cho các cơ hội hợp tác đa quốc gia sâu rộng. Sáng kiến Liên minh Cà phê Toàn cầu 2026 (Global Coffee Alliance Declaration - GCA) được xem là điểm khởi đầu cho hành trình kiến tạo một chương mới cho ngành cà phê Việt Nam và thế giới.
Trình bày về tầm nhìn chiến lược của GCA, bà Lê Hoàng Diệp Thảo - Nhà Sáng lập kiêm Tổng giám đốc TNI King Coffee - đã nhấn mạnh: “Ngành cà phê toàn cầu đang đứng trước những thách thức chưa từng có từ biến đổi khí hậu, biến động thị trường và yêu cầu khắt khe về chuỗi cung ứng minh bạch. Đứng trước cơn sóng lớn này, không một quốc gia hay doanh nghiệp nào có thể đơn độc vượt qua.”
Trên nền tảng đối tác công - tư tiên phong, tuyên bố GCA 2026 đã đặt ra 5 Trụ cột Chiến lược 2026 - 2040.
Thứ nhất: Trụ cột Sinh thái hướng tới chuyển đổi 100% diện tích canh tác của các thành viên sang nông nghiệp tái tạo và đạt phát thải ròng bằng 0 (Net-Zero).
Thứ hai: Trụ cột Sinh kế kết nối 125 triệu "Coffee Citizens" và nâng thu nhập người nông dân tối thiểu 300%.
Thứ ba: Trụ cột Công nghệ mang mục tiêu số hoá 100% chuỗi cung ứng bằng công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời minh bạch nguồn gốc từng hạt cà phê cho người tiêu dùng qua Học viện Trí tuệ nhân tạo về Cà phê (AI Coffee Academy).
Thứ tư: Trụ cột Tri thức với mong muốn đào tạo thế hệ "Nông dân số", nâng tầm thương hiệu cà phê quốc gia.
Thứ năm: Trụ cột Văn hóa đưa Văn hóa Cà phê trở thành di sản văn hóa phi vật thể kết nối toàn cầu, lưu trữ các giống cà phê quý hiếm và tổ chức các sự kiện ngoại giao văn hóa thường niên.

Là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới và dẫn đầu về Robusta, Việt Nam khẳng định vai trò chủ động thông qua việc ra mắt GCA tại Hà Nội, hướng tới kết nối sâu rộng với chuỗi giá trị toàn cầu và định hình tương lai ngành cà phê.