Bạn đọc

Đồng Nai cần tính toán kỹ lưỡng khi xây nhà tang lễ

Hoàng Bắc 27/03/2026 18:49

Việc đoàn khảo sát địa điểm xây dựng nhà tang lễ của tỉnh ở phường Trảng Dài, đang khiến người dân sống trong khu vực đang âu lo, bất an. Tại sao ?

Nhà tang lễ nên xây ở đâu ?

Theo ghi nhận của PV Một Thế Giới, đoàn đã khảo sát các khu vực: Bãi rác cũ trên đường 768B (cách đường Đồng Khởi khoảng 500m); khu đất công gần 2ha (cạnh bãi rác); khu đất gần ngã tư Cây Sung (mặt đường 768B) khoảng 19ha và khu vực ấp Ông Hường gần đường Đồng Khởi - đối diện Khu công nghiệp Thạnh Phú rộng 23ha.

Lê Trường Sơn
Đoàn khảo sát do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn dẫn đầu đã kiểm tra thực tế địa điểm xây dựng nhà tang lễ của tỉnh ở phường Trảng Dài

Tại buổi khảo sát, có ý kiến chọn khu bãi rác cũ và khu đất gần ngã tư Cây Sung nằm trên trục đường 768B của phường Trảng Dài (cũ). Khu vực này có khu dân cư và cụm công nghiệp Thạnh Phú và cụm công nghiệp Thiện Tân với đông công nhân đang sinh sống trong các nhà trọ chật trội, ẩm thấp. Đánh giá về các địa điểm, ông Đặng Minh Đức, Phó Giám đốc Sở NN- MT tỉnh Đồng Nai khẳng định: Khu bãi rác cũ là đất công, xa dân cư, thuận tiện ra đường Đồng Khởi. Mặt khác không phải bồi thường, khi triển khai xây dựng nhà tang lễ. Tuy nhiên phải tính toán kỹ vấn đề xử lý khối lượng rác khổng lồ khoảng 1,2 triệu tấn, chi phí môi trường.

Đối với khu vực khoảng 19ha trên mặt đường 768B gần ngã tư Cây Sung, ông Nguyễn Phong An - Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai - cho biết: Toàn bộ diện tích đất là đất tư nhân và có khoảng 100 căn nhà, công trình của người dân đang xây dựng, cách ngôi chùa Cây Sung khoảng 300m. Đại diện phường lo lắng, hiện trạng đất trồng cây lâu năm, nhưng vẫn trong quá trình điều chỉnh quy hoạch đất ở đô thị để xây dựng nhà ở. Do đó, xây dựng nhà tang lễ sẽ không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn. “Ngoài ra việc xây dựng nhà tang lễ cần tính toán đến việc quy định xây dựng cách khu dân cư 500m, đảm bảo môi trường xung quanh, trong khi có đông dân cư sinh sống”, ông Phong An khẳng định.

Sau khi khảo sát thực tế và nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn yêu cầu báo cáo cụ thể hơn về việc xử lý rác đã chôn lấp, chi phí xử lý tiếp giáp khu dân cư hiện hữu, quy hoạch mở rộng, nếu nhà tang lễ có hỏa táng thì có đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu dân cư... Riêng khu vực gần ngã tư Cây Sung sẽ phải quy hoạch lại mục đích sử dụng đất, phân khu, tính toán chi phí bồi thường khi giải tỏa và chi phí đầu tư xây dựng đường 768B.

Làm vội dễ gây hệ luỵ xấu...

Thông tin về khảo sát địa điểm xây nhà tang lễ khiến các hộ dân trong khu vực như “ngồi trên đống lửa”. Theo người dân địa phương, đề xuất xây dựng nhà tang lễ tại phường Trảng Dài, đặc biệt quanh khu vực Cây Sung nói trên phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi, nhà tang lễ không đơn thuần là một công trình hạ tầng mà tác động trực tiếp đến quy hoạch đô thị, môi trường sống.

Hiện khu vực có mật độ dân số dày đặc, hạ tầng giao thông hạn chế và đang bị quá tải, ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng. Thật troé ngeo, vị trí đề xuất lại gần khu vực chùa, cần sự thanh tịnh. Ông Nguyễn Xuân Hưng (người dân phường Trảng Dài) nói trong lo lắng: “Việc lựa chọn vị trí đặt thêm một công trình đặc thù như nhà tang lễ ngay khu dân cư phải thận trọng. Vì đây là công trình mang tính lâu dài, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân”.

Hiện phường Trảng Dài đang thiếu hụt các công trình thiết yếu như: Trường học, công viên, hạ tầng giao thông nội khu, những khu dân cư; nên việc quy hoạch đảm bảo đúng quy định, phù hợp với nhu cầu thực tế của bà con nhân dân. Các hộ dân bày tỏ: “Công tác bố trí quỹ đất cho công trình này cần được cân nhắc trong tổng thể quy hoạch dài hạn. Việc xây dựng nhà tang lễ nếu không được tính toán kỹ lưỡng có thể dẫn đến hệ lụy xấu tại địa phương”.

Tỉnh Đồng Nai chủ trương chỉnh trang đô thị, hướng tới cuộc sống văn minh, hiện đại, mà ở đó người dân có thể hưởng thụ lợi ích tốt đẹp từ các công trình, dự án mang lại. Thay vì vội vã, lãnh đạo địa phương cần tính toán kỹ lưỡng địa điểm xây nhà tang lễ, đảm bảo phù hợp quy hoạch, đáp ứng các yếu tố khắt khe về môi trường; cùng với đó là sự đồng thuận của người dân và tôn nghiêm đối với người đã khuất.

Hoàng Bắc