Tin vũ khí hôm nay 28.3: Xe tăng Israel dính đòn chí mạng từ UAV cảm tử Hezbollah
Tin vũ khí hôm nay, xe tăng Israel dính đòn từ UAV cảm tử Hezbollah. Tàu ngầm hạt nhân mang hơn 40 tên lửa Mỹ sắp được đưa vào biên chế; Tomahawk xuất hiện trên tàu chiến Nhật.
Xe tăng Israel dính đòn từ UAV cảm tử Hezbollah
Lực lượng Hezbollah đã công bố đoạn video ghi lại một cuộc tấn công nhằm vào xe tăng Merkava của Israel bằng thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV).
Theo hình ảnh được chia sẻ, chiếc drone tiếp cận mục tiêu từ phía sau trước khi đánh trúng khu vực đuôi xe - vị trí được đánh giá là điểm yếu do lớp giáp mỏng hơn và cũng là nơi đặt kho đạn chính. Hezbollah cho biết vụ việc xảy ra gần làng Merkaba, miền Nam Lebanon.

Trong bối cảnh đó, phía Israel đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp quân sự nhằm hạn chế khả năng cơ động và tiếp vận của đối phương. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, cho biết quân đội đã được lệnh phá hủy các cây cầu bắc qua sông Litani, đồng thời đẩy nhanh việc phá dỡ các công trình tại các làng sát biên giới.
Mục tiêu của các động thái này là cắt đứt tuyến hậu cần, ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí và lực lượng tăng viện của Hezbollah. Thực tế, không quân Israel đã tiến hành không kích cầu Al-Qasmiya - tuyến kết nối quan trọng giữa miền Nam và khu vực trung tâm Lebanon - khiến công trình này hư hại nặng và không còn khả năng sử dụng.
Cùng thời điểm, Hezbollah tuyên bố đã triển khai một loạt phục kích quy mô lớn nhằm vào các đơn vị thiết giáp Israel trong ngày 26.3. Ngoài các trận đánh trực diện, lực lượng này còn mở rộng tấn công bằng cách phóng hơn 60 rocket vào khu vực Galilee, đồng thời pháo kích các vị trí chỉ huy của Israel tại Taybeh, Rab Thalathin và Oudaiseh. Đáng chú ý, các đơn vị tiếp viện và lực lượng sơ tán thương vong cũng bị đưa vào danh sách mục tiêu.
Tâm điểm của giao tranh được cho là khu vực giữa Taybeh và Qantara. Hezbollah khẳng định đã theo dõi trước hướng tiến quân của Israel và chuẩn bị sẵn một trận địa phục kích. Khi đoàn xe tiến vào khu vực này, các đòn tấn công đồng loạt được kích hoạt, khiến ít nhất 10 xe tăng Merkava cùng nhiều phương tiện công binh bị phá hủy, buộc mũi tiến công phải dừng lại. Nếu được xác nhận, đây có thể là một trong những tổn thất lớn nhất của lực lượng tăng Israel trong nhiều thập kỷ.
Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh xung đột khu vực leo thang. Sau các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran vào cuối tháng 2, Hezbollah đã mở mặt trận phía bắc chống lại Israel. Đáp lại, Israel triển khai chiến dịch trên bộ vào miền Nam Lebanon từ đầu tháng 3, dẫn tới các cuộc giao tranh ác liệt.
Giới quan sát nhận định Hezbollah sở hữu năng lực tác chiến chống tăng đáng kể, đặc biệt trong điều kiện địa hình phức tạp tại miền Nam Lebanon. Các video xuất hiện từ đầu tháng 3 cho thấy nhiều đòn tấn công chính xác nhằm vào xe tăng Israel, phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng của lực lượng này.
Một yếu tố khác được cho là góp phần làm gia tăng thiệt hại là sự tham gia của đơn vị đặc nhiệm Radwan. Đây là lực lượng tinh nhuệ của Hezbollah, từng có kinh nghiệm chiến đấu tại Syria và có khả năng phối hợp tác chiến cao.
Việc triển khai đơn vị này ra tiền tuyến được đánh giá là đã làm thay đổi tương quan trên chiến trường. Dù xe tăng Merkava từng ghi nhận tổn thất trong các chiến dịch trước đây, đặc biệt tại Gaza từ năm 2023, quy mô và cường độ thiệt hại trong các cuộc đối đầu với Hezbollah lần này được đánh giá là nghiêm trọng hơn đáng kể.
Tàu ngầm hạt nhân mang hơn 40 tên lửa Mỹ sắp được đưa vào biên chế
Hải quân Mỹ chuẩn bị đưa vào biên chế tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Massachusetts (SSN-798) thuộc lớp Virginia vào ngày 28.3 tại Boston, qua đó tiếp tục củng cố ưu thế tác chiến dưới nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng. Việc bổ sung nền tảng này giúp tăng cường đáng kể năng lực tàng hình, tấn công tầm xa và thu thập tình báo trong môi trường tác chiến phức tạp.

USS Massachusetts thuộc biến thể Block IV của lớp Virginia - chương trình đóng tàu ngầm chủ lực nhằm thay thế dần các tàu lớp Los Angeles đã lạc hậu. Các tàu lớp này được thiết kế đa nhiệm, có thể thực hiện tác chiến chống ngầm, thu thập tình báo, hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm và tấn công chính xác bằng tên lửa hành trình. Với khoảng hơn hai chục tàu đang hoạt động, lớp Virginia đã đạt quy mô đủ lớn để duy trì hiện diện liên tục trên phạm vi toàn cầu.
Điểm nhấn của biến thể Block IV không nằm ở thay đổi cấu trúc lớn mà ở việc tối ưu hóa khả năng hoạt động. Số lần bảo dưỡng lớn trong vòng đời được giảm từ 4 xuống còn 3, cho phép mỗi tàu có thể thực hiện tới 15 chuyến triển khai. Điều này giúp gia tăng đáng kể thời gian trực chiến trên biển mà không cần mở rộng số lượng tàu, trong bối cảnh Hải quân Mỹ dự báo thiếu hụt tàu ngầm tấn công trong thập kỷ tới.
Về công nghệ, SSN-798 được trang bị nhiều giải pháp giảm độ phát hiện như hệ thống đẩy pump-jet, cơ chế cách ly rung động và lớp phủ hấp thụ âm thanh. Hệ thống sonar AN/BQQ-10 tích hợp nhiều cảm biến cho phép phát hiện và theo dõi mục tiêu hiệu quả, đồng thời đóng vai trò như một nút thu thập thông tin tiền phương trong mạng lưới tác chiến liên hợp.
Về hỏa lực, tàu được trang bị 12 ống phóng thẳng đứng dành cho tên lửa hành trình Tomahawk cùng 4 ống phóng ngư lôi 533 mm sử dụng ngư lôi Mk 48 ADCAP. Cấu hình này cho phép thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất, chống hạm và chống ngầm trong cùng một nền tảng. So với biến thể Block V có thêm mô-đun tăng tải trọng tên lửa, Block IV tập trung vào duy trì nhịp độ triển khai và hiệu quả vận hành.
Song song với đó, Hải quân Mỹ đang phát triển thế hệ tiếp theo - Block VI - nhằm mở rộng đáng kể năng lực tấn công dưới nước. Các tàu Block VI dự kiến tích hợp hệ thống mang tên lửa mở rộng với hơn 40 tên lửa hành trình mỗi tàu, bù đắp cho việc loại biên các tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường lớp Ohio vào khoảng năm 2030.
Ngoài ra, các tàu này có thể được trang bị tên lửa siêu vượt từ khoảng năm 2028, mở rộng khả năng tấn công nhanh tầm xa. Block VI cũng sẽ cải tiến về độ tàng hình, hiệu suất động lực và khả năng tích hợp cảm biến, đồng thời bổ sung năng lực tác chiến đáy biển và giám sát hạ tầng dưới nước. Một số tàu dự kiến đảm nhiệm nhiệm vụ đặc biệt như hoạt động tình báo, thao tác cáp ngầm và triển khai lực lượng đặc nhiệm trong môi trường bị kiểm soát chặt chẽ.
Tomahawk xuất hiện trên tàu chiến Nhật
Nhật Bản đã hoàn tất việc nâng cấp khu trục hạm Aegis JS Chokai, cho phép tàu sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong chiến lược quốc phòng theo hướng tăng cường năng lực phản công tầm xa. Động thái này giúp Nhật Bản mở rộng khả năng tấn công chính xác vào các mục tiêu nằm sâu trong khu vực Đông Bắc Á.

Theo Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (MSDF), việc tích hợp Tomahawk là một phần trong kế hoạch xây dựng năng lực tấn công tầm xa cả trên biển và trên bộ trong thập kỷ tới. Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi nhấn mạnh đây là bước đi nhằm thích ứng với môi trường an ninh đang thay đổi, đồng thời tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa tên lửa trong khu vực.
JS Chokai thuộc lớp Kongo - thế hệ đầu tiên của các tàu chiến Nhật Bản được trang bị hệ thống Aegis. Con tàu có lượng giãn nước khoảng 7.500 tấn tiêu chuẩn và lên tới 9.500 tấn khi đầy tải, dài 161 mét và rộng 21 mét. Hệ thống động lực gồm bốn turbine khí LM2500 cho phép đạt tốc độ khoảng 30 hải lý/giờ (55,5km/h), với tầm hoạt động khoảng 4.500 hải lý (8.300km/h), đáp ứng yêu cầu triển khai dài ngày trên Thái Bình Dương.
Về vũ khí, việc tích hợp tên lửa Tomahawk - có tầm bắn khoảng 1.600km - giúp mở rộng đáng kể phạm vi tác chiến của Chokai. Tên lửa này sử dụng kết hợp dẫn đường quán tính, đối chiếu địa hình và định vị vệ tinh, cho phép bay bám địa hình ở độ cao thấp nhằm giảm khả năng bị phát hiện. Hệ thống phóng thẳng đứng Mk-41 sẵn có trên tàu giúp việc tích hợp diễn ra thuận lợi mà không cần thay đổi lớn về thiết kế.
Ngoài Tomahawk, Chokai vẫn duy trì cấu hình hỏa lực đa tầng, bao gồm pháo hạm 127mm, tên lửa chống hạm Harpoon, hệ thống phòng thủ tầm gần Phalanx CIWS và ngư lôi chống ngầm. Trung tâm sức mạnh của tàu là bệ phóng Mk-41 với 90 ống, có thể triển khai nhiều loại tên lửa như SM-2, SM-3, ESSM và rocket chống ngầm.
Điều này cho phép tàu thực hiện đồng thời các nhiệm vụ phòng không, phòng thủ tên lửa đạn đạo và tác chiến chống ngầm. Hệ thống tác chiến Aegis với radar AN/SPY-1D giúp theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu trên không và tên lửa đạn đạo ở khoảng cách xa.
Các cảm biến bổ trợ như radar OPS-28 và sonar OQS-102 giúp nâng cao khả năng nhận thức tình huống trên biển và dưới nước, trong khi hệ thống tác chiến điện tử NOLQ-2 tăng khả năng sống sót trước các mối đe dọa dẫn đường bằng radar.
Theo giới chức Nhật Bản, việc triển khai năng lực tấn công tầm xa nhằm đối phó với sự gia tăng kho tên lửa của Triều Tiên và Trung Quốc. Khả năng tấn công từ xa cho phép nhắm vào các mục tiêu như căn cứ không quân, trung tâm chỉ huy hoặc hạ tầng hậu cần mà không cần đưa tàu vào khu vực nguy hiểm ven bờ.
Dự kiến, JS Chokai sẽ tiến hành thử nghiệm bắn đạn thật tại Mỹ vào mùa hè 2026 trước khi hoàn tất huấn luyện và trở lại hoạt động vào khoảng tháng 9. Nhật Bản cũng có kế hoạch trang bị Tomahawk cho toàn bộ 8 tàu khu trục Aegis, đồng thời phát triển tên lửa Type-12 phiên bản tầm xa nhằm từng bước tự chủ công nghệ.