Cuộc đua đẩy camera lên đến 200MP của Vivo V70/V70 FE: AI trở thành ‘chiếc đũa ma thuật’
Camera độ phân giải lên đến 200MP chính là một trong những điểm nhấn để cạnh tranh của Vivo V70/V70 FE trong bối cảnh thị trường smartphone Việt Nam hiện tại.
Vivo V70 tích hợp camera siêu tele ZEISS 50MP, camera chính ZEISS OIS 50MP, camera góc siêu rộng ZEISS 8MP và Camera selfie nhóm ZEISS 50MP hỗ trợ lấy nét tự động. Hệ thống camera đồng chế tác cùng ZEISS – hãng ống kính lừng danh của Đức - cho phép người dùng linh hoạt ghi lại nhiều tình huống khác nhau, từ sân khấu, du lịch đến chân dung cận cảnh.

Các tính năng như chế độ Sân khấu AI - tối ưu khả năng zoom lên đến 10x, khả năng quay video 4K 60fps lần đầu tiên có trên Vivo V Series và tích hợp tính năng Khử nhiễu âm thanh AI.


Với Vivo V70 FE, độ phân giải camera đã được lên mức cực đại 200MP, khả năng zoom lên đến 30x. Thiết bị có thể thu trọn cả những khung hình rộng lớn lẫn chi tiết ở khoảng cách xa, duy trì độ sắc nét, đồng thời hỗ trợ công cụ Cắt ảnh siêu rõ nét, cho phép cắt nhiều khung hình nhỏ từ một bức ảnh mà vẫn duy trì độ rõ nét cao. V70 FE còn được trang bị tính năng In ấn siêu sắc nét 200MP, hỗ trợ in độ phân giải cao với kích thước lớn gấp 4 lần mà vẫn bảo toàn từng chi tiết nhỏ và độ trong trẻo của hình ảnh.


Khi AI đã trở thành một thứ vũ khí để cạnh tranh giữa các dòng thiết bị smartphone của các hãng với nhau, Vivo cũng thúc đẩy quá trình trang bị và chuyển hóa các tính năng theo xu hướng AI.
Một trong các nâng cấp theo xu hướng này là Thời tiết ma thuật AI biến bầu trời u ám thành nắng vàng rực rỡ, tự động căn chỉnh những khung hình bị nghiêng, chuyển đổi giữa các chủ đề địa lý đa dạng. Tính năng Chuyên gia chỉnh sửa ảnh AI mang đến các giải pháp chỉnh sửa chỉ với một chạm, như xóa vật thể AI, di chuyển ma thuật AI, mở rộng ảnh AI và cân chỉnh màu sắc AI, giúp người dùng dễ dàng tối ưu ảnh du lịch, chân dung và ảnh chụp trong điều kiện đông người hoặc ánh sáng chưa lý tưởng.

Vivo V70 được hoàn thiện với khung hợp kim nhôm chuẩn hàng không, thiết kế bo cong tinh tế, màn hình phẳng viền siêu mỏng và cụm camera kim loại tối giản nhưng cao cấp. Mặt lưng sử dụng kính AG chống bám vân tay và trầy xước, đi cùng các tùy chọn màu sắc gồm Golden Hour với hiệu ứng ánh hoàng hôn, sắc Xám Ánh Kim và Đen Huyền Quang.
Trong khi đó, Vivo V70 FE nổi bật với màu Muse Purple, mỏng nhẹ với độ dày chỉ 7,59mm và khối lượng khoảng 200g dù vẫn tích hợp viên pin dung lượng lớn. Công nghệ Cánh hoa xếp lớp giúp tạo hiệu ứng chuyển sắc ánh kim nhẹ trên bề mặt, mang đến cảm giác thời trang và trẻ trung; thêm các tùy chọn màu sắc Xanh Đại Dương và Bạc Ánh Lam.

Về hiệu năng, Vivo V70 được trang bị cấu hình với bộ nhớ LPDDR5X, lưu trữ UFS 4.1, viên pin BlueVolt 6.500mAh hỗ trợ sạc nhanh 90W. Máy đồng thời sở hữu màn hình OLED siêu nét 1,5K kích thước 6,59 inch, tần số quét 120Hz, cảm biến vân tay siêu âm 3D thế hệ 2 và chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68/IP69.

Vivo V70 FE sở hữu viên pin BlueVolt 7.000mAh cùng sạc siêu tốc 90W. Thiết bị sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7360-Turbo, màn hình AMOLED siêu nét 1,5K và hệ thống loa kép stereo đối xứng, mang lại trải nghiệm giải trí và đa nhiệm ổn định. Máy cũng được trang bị chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68/IP69, hỗ trợ ghi hình trong một số điều kiện ẩm ướt hoặc môi trường nước nông phù hợp.

Cả Vivo V70 và V70 FE đều vận hành trên hệ điều hành OriginOS 6 tích hợp sâu giữa AI. Các tính năng như Đảo Origin, Tìm kiếm AI, Sáng tạo AI, Phụ đề AI, Gemini, Chuyển dữ liệu một chạm và Bộ công cụ Vivo Office được tích hợp để hỗ trợ tìm kiếm, ghi chú, tạo nội dung, tóm tắt thông tin và chia sẻ dữ liệu đa thiết bị thuận tiện hơn.