Nhịp rung lắc 'hù' người yếu bóng vía, cơ hội mở ra với nhà đầu tư bản lĩnh
Phiên giao dịch chứng khoán ngày 2.4 diễn ra khá kịch tính. Nhịp rung lắc có lúc lấy đi của VN-Index gần 20 điểm, song cuối phiên thu hẹp số điểm giảm về 8.
Thử thách lại ngưỡng kháng cự 1.700 điểm trong nhịp rung lắc
Sự kịch tính diễn ra khi nhiều mã cổ phiếu và nhóm ngành tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày 1.4 đều giảm điểm trong phiên hôm nay ngày 2.4. Đặc biệt là nhóm bán lẻ, các mã cổ phiếu PET, FRT giảm điểm mạnh; các mã còn lại MWG, PNJ, MSN giảm điểm nhẹ.
Thị trường giảm điểm ngay từ phiên sáng nhưng lực bán xả hàng không quá mạnh. Thanh khoản vì thế không có bứt phá so với phiên hôm qua. Đến phiên chiều, giá trị giao dịch được thúc đẩy bởi thời điểm giá của nhiều cổ phiếu rơi xuống mức thấp nhất phiên, đã kích hoạt lực mua vào bắt đáy. Đây chính là điểm rơi quan trọng mà các nhà đầu tư bản lĩnh có thể “bắt dao rơi” nhưng vẫn an toàn. Bởi vì sau đó, biên độ giảm của chỉ số VN-Index được thu hẹp. Nhiều cổ phiếu quay về mức tham chiếu trong khi trước đó giảm sâu hơn 3%, điển hình như DGW.
Nhìn chung, sàn HoSE đã xảy ra những thời điểm giảm điểm khá mạnh khiến giá nhiều cổ phiếu lao dốc. Nhưng tại những thời điểm đó, cả lực bán và mua đều không mạnh, cho nên đáy trong phiên nhanh chóng bị lấp lại và mở ra cơ hội cho chỉ số hồi phục.
Về mặt kỹ thuật, ngưỡng 1.700 điểm vẫn là một ngưỡng kháng cự mạnh đã được dự báo từ trước. Việc VN-Index kết phiên ngày 1.4 vượt ngưỡng này với cách biệt 2 điểm mong manh chưa thực sự thuyết phục. Chính vì thế, phiên giao dịch ngày 2.4, chỉ số VN-Index bị thử thách trở lại trước ngưỡng kháng cự này. Từ bị đẩy lùi sâu xuống dưới mức 1.685 điểm, sau đó VN-Index đã hồi phục trở lại. Điều này phát đi tín hiệu cho thấy khả năng vượt qua khỏi ngưỡng kháng cự của chỉ số trong những phiên tới là hoàn toàn khả thi.

Dù giảm điểm nhưng tâm lý thị trường không quá bi quan. Tín hiệu từ phiên mất hơn 8 điểm và chỉ số VN-Index tạm lùi về mức 1.694,82 điểm cho thấy, thị trường cần có những xung lực mạnh mẽ hơn để bứt phá đi lên, và cần kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 1.700 điểm thêm một vài lần để tạo nền móng vững chắc cho nhịp bứt phá sau đó.
Với nhiều nhà đầu tư yếu bóng vía, nhịp rung lắc mạnh dễ gây ra lo lắng thái quá, dẫn đến bán tháo cổ phiếu ở mức giá thấp. Nhưng sau đó, giá cổ phiếu hồi phục thì hàng không còn sẵn hàng trong tài khoản, dẫn đến thiệt đơn thiệt kép.
Chú ý “thói quen” các phiên tăng – giảm đan xen
Trong khi những nhà đầu tư yếu bóng vía hoảng sợ và bán ra cổ phiếu giá thấp trong nhịp rung lắc thì những nhà đầu tư có kinh nghiệm, bản lĩnh và có cơ cấu sức mua hợp lý lại được thêm một cơ hội xuống tiền gom vào hàng giá thấp. Bởi họ nhận ra một điều, thị trường đã thoát xu hướng giảm sâu và đang tích lũy đi ngang, hoặc có thể tăng điểm trong rung lắc.
Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC), chỉ số VN-Index đang gặp lực cản khi trở về vùng kháng cự 1.700-1.725 điểm. Trong những phiên tới, chỉ số có thể hình thành nền giá mới trong vùng 1.700-1.710 điểm.
Trong khi đó, Công ty chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định, phiên giao dịch ngày 2.4 VN-Index điều chỉnh nhẹ với thanh khoản thấp, cho thấy áp lực bán không lớn mà chủ yếu là rung lắc kỹ thuật khi tiệm cận ngưỡng kháng cự 1.740 điểm. Xu hướng phục hồi vẫn được duy trì khi chỉ số giữ trên các đường MA quan trọng (10, 20, 200) và VN-Index đã vượt trendline giảm.
TPS cho rằng, VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.665-1.680 điểm nếu lực bán không gia tăng, trạng thái ổn định ngắn hạn vẫn được giữ vững. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân thăm dò với tỷ trọng thấp nếu chỉ số giữ vững vùng hỗ trợ và thanh khoản cải thiện. Ngược lại, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi khi thị trường tiến gần vùng kháng cự 1.740 điểm; chủ động cơ cấu hoặc chốt lời từng phần nếu áp lực bán gia tăng; duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý để linh hoạt trước các biến động ngắn hạn.
Theo thống kê thị trường, tính từ phiên tạo đáy 1.591 điểm ngày 23.3, sàn HoSE đã giao dịch 9 phiên, và đang diễn biến với “thói quen” các phiên tăng – giảm đan xen.
Cụ thể, các phiên tăng - giảm tính từ phiên ngày 23.3 với chu kỳ “1-2-1-1” (giảm - tăng - giảm - tăng): 1-2-1-1-1-2-1… Nếu VN-Index tiếp tục diễn biến theo chu kỳ "thói quen" này thì phiên giao dịch ngày 3.4 rơi vào phiên tăng điểm. Khi đó, VN-Index khả năng sẽ chinh phục trở lại ngưỡng kháng cự 1.700 điểm.
Dữ liệu thống kê này phản ánh thực tế thị trường trong cái nhìn của những nhà đầu tư thực chiến. "Thói quen" đó càng đáng được quan tâm hơn trong bối cảnh phiên giảm nhẹ 0,48% của VN-Index ngày 2.4 chỉ là phiên điều chỉnh kỹ thuật. Cùng với đó, chỉ số đã vượt thoát khỏi đường xu hướng giảm.
Cơ hội vẫn còn ở các nhịp rung lắc. Nhà đầu tư không nên bán tháo trong giai đoạn này khi tâm lý thị trường dần ổn định và những nhịp rung lắc mạnh trong phiên có thể chỉ là sự “hù dọa” đối với những nhà đầu tư yếu bóng vía.