Nhiều hãng chip Trung Quốc đạt doanh thu kỷ lục nhờ AI và lệnh cấm từ Mỹ
Các hãng chip Trung Quốc báo cáo doanh thu kỷ lục năm 2025, được thúc đẩy bởi nhu cầu AI, tình trạng thiếu hụt chip nhớ và hạn chế xuất khẩu của Mỹ.
Đây là những yếu tố buộc Trung Quốc phải tăng cường phát triển ngành chip nội địa.
Các nhà phân tích và chính những hãng chip Trung Quốc cũng kỳ vọng doanh thu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2026. Điều này cho thấy họ đang tận dụng tốt nhu cầu lớn từ các gã khổng lồ công nghệ trong nước đang xây dựng hạ tầng AI (trí tuệ nhân tạo).
Theo Paul Triolo - đối tác tại Albright Stonebridge Group, các hạn chế xuất khẩu của Mỹ với lĩnh vực công nghệ Trung Quốc vài năm qua đã thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu về chip, khuếch đại sự tăng trưởng từ các lĩnh vực khác như xe điện và trung tâm dữ liệu AI.
Albright Stonebridge Group là công ty tư vấn chiến lược và rủi ro toàn cầu có trụ sở ở Mỹ, chuyên hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động và xử lý các vấn đề liên quan đến chính sách, địa chính trị, thị trường quốc tế.
SMIC, hãng sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất Trung Quốc, cho biết doanh thu năm 2025 tăng 16% so với 2024, đạt mức kỷ lục 9,3 tỉ USD. Doanh thu của SMIC có thể vượt 11 tỉ USD vào năm 2026, theo ước tính từ các nhà phân tích LSEG.
LSEG là tập đoàn tài chính toàn cầu có trụ sở tại Anh, nổi tiếng nhất với việc vận hành Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE).
Hua Hong, hãng sản xuất chip khác của Trung Quốc, cho biết doanh thu quý 4/2025 đạt mức kỷ lục 659,9 triệu USD.
Moore Threads, công ty sản xuất GPU (bộ xử lý đồ họa) để cạnh tranh với Nvidia, dự kiến doanh thu năm 2025 đạt từ 1,45 tỉ nhân dân tệ (209,8 triệu USD) đến 1,52 tỉ nhân dân tệ, tăng trưởng 231% đến 247% so với 2024.

Điều gì giúp các hãng chip Trung Quốc đạt doanh thu kỷ lục?
Có nhiều yếu tố cùng tác động. Sự tăng trưởng của xe điện và hạ tầng liên quan năm ngoái đã hỗ trợ các dòng chip ít tiên tiến hơn (tiến trình sản xuất trưởng thành), trong khi nhu cầu với chip cao cấp đang tăng vọt nhờ AI, Paul Triolo chia sẻ với kênh CNBC.
Việc Mỹ ngăn Trung Quốc tiếp cận những công nghệ then chốt vài năm qua đã thúc đẩy nước này đẩy mạnh tự chủ về chip.
Gần đây hơn, các hạn chế xuất khẩu chip AI Nvidia sang Trung Quốc khiến nước này khuyến khích các doanh nghiệp trong nước sử dụng sản phẩm nội địa. Huawei và những công ty Trung Quốc khác cố lấp khoảng trống mà Nvidia để lại, dù hiệu năng chip vẫn còn kém hơn.
Dù Trung Quốc chưa dẫn đầu về hiệu năng GPU cao cấp, các giải pháp nội địa vẫn đang bù đắp thiếu hụt năng lực tính toán trong nước và góp phần thúc đẩy doanh thu lên mức kỷ lục, theo Parv Sharma - nhà phân tích cấp cao tại hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research.
Các hãng chip nhớ Trung Quốc cũng đang phất lên
Các công ty chip nhớ Trung Quốc cũng được hưởng lợi. Là thành phần quan trọng cho trung tâm dữ liệu AI và thiết bị điện tử tiêu dùng, chip nhớ đang thiếu hụt trên toàn cầu khi nhu cầu vẫn cao, khiến giá tăng mạnh chưa từng có.
CXMT, nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu Trung Quốc, ghi nhận doanh thu tăng 130% năm 2025 so với 2024, vượt 55 tỉ nhân dân tệ (8 tỷ USD), theo hãng tin Bloomberg.
HBM (bộ nhớ băng thông cao) là loại bộ nhớ cao cấp cần thiết cho AI. Thị trường này hiện do ba hãng lớn thống trị là Samsung, SK Hynix và Micron Technology. Các hạn chế xuất khẩu HBM sang Trung Quốc đã tạo cơ hội cho CXMT, dù công nghệ của hãng này vẫn còn kém xa các đối thủ dẫn đầu.
“Sau khi HBM bị hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc, CXMT đang trở thành lựa chọn thay thế nội địa duy nhất, nên ngay cả HBM2 hoặc HBM2e có công nghệ kém hơn cũng được đón nhận nồng nhiệt”, theo Phelix Lee, nhà phân tích cấp cao tại hãng nghiên cứu Morningstar.
HBM2 và HBM2e là các công nghệ mà Samsung và SK Hynix bắt đầu sản xuất từ khoảng năm 2016. CXMT được kỳ vọng sẽ sản xuất HBM3 trong năm 2026.
Kinh nghiệm tích lũy từ việc sản xuất chip nhớ có thể giúp Trung Quốc tiến bộ trong các loại chip khác như GPU, theo Paul Triolo.
“Tất cả các nhà máy sản xuất chip nhớ ở Trung Quốc hiện trở thành nơi ươm mầm cho công nghệ xử lý tiên tiến theo những cách không thể tưởng tượng được trước khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ có hiệu lực vào tháng 10.2022”, Paul Triolo nói.
Những thách thức còn tồn tại
Dù đạt doanh thu kỷ lục, các hãng chip Trung Quốc vẫn tụt hậu so với doanh nghiệp tại Mỹ, Hàn Quốc, châu Âu và Đài Loan về năng lực công nghệ.
SMIC và Hua Hong vẫn chưa thể sản xuất chip tiên tiến nhất trên quy mô lớn như công ty dẫn đầu thị trường là TSMC (Đài Loan). Nguyên nhân là họ không thể tiếp cận các máy EUV (quang khắc cực tím bước sóng cực ngắn) tiên tiến nhất do ASML (Hà Lan) sản xuất vì hạn chế xuất khẩu.
Dù Trung Quốc đang nỗ lực phát triển các giải pháp thay thế máy EUV, độ phức tạp của công nghệ này khiến đây trở thành một nhiệm vụ rất khó khăn.
“Khi nhu cầu vẫn ở mức cao, các hãng chip Trung Quốc tiếp tục chịu áp lực lớn từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Các giải pháp thay thế trong nước ngày càng trở nên phổ biến ở nhiều lĩnh vực nhỏ, nhưng không phải trên diện rộng”, Paul Triolo nhận định.
“Trung Quốc là quốc gia duy nhất đang cố gắng tái tạo phần lớn chuỗi cung ứng bán dẫn. Điều này đương nhiên là rất thách thức và sẽ cần nhiều thời gian hơn để vượt qua các biện pháp kiểm soát của Mỹ trong các lĩnh vực trọng yếu”, ông nói thêm.
Trong khi tăng trưởng hiện tại ở Trung Quốc được thúc đẩy bởi “sự thay thế phụ thuộc vào nhập khẩu”, vẫn tồn tại rủi ro dư thừa công suất với các dòng chip kém tiên tiến, Parv Sharma nhận xét.
Theo Parv Sharma, tăng trưởng của ngành chip Trung Quốc thời gian tới sẽ phụ thuộc vào khả năng vươn lên phân khúc công nghệ cao hơn, đặc biệt là HBM tiên tiến và các tiến trình sản xuất chip thế hệ mới.