Kinh tế

GDP quý I/2026 tăng 7,83%, cao nhất 15 năm qua

Nam Phong 04/04/2026 14:51

Với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính đạt 7,83% trong ba tháng đầu năm 2026, nền kinh tế Việt Nam không chỉ vượt xa các kịch bản dự báo mà còn xác lập cột mốc tăng trưởng quý I cao nhất trong vòng 15 năm qua.

Con số tăng trưởng GDP quý I/2026 đạt 7,83% vừa được Tổng cục Thống kê công bố đã phác họa một bức tranh kinh tế đầy sinh lực, cho thấy sự cộng hưởng mạnh mẽ từ cả nội lực sản xuất lẫn sức hút ngoại khối. Đây là tín hiệu khởi đầu rực rỡ cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả năm, tạo tiền đề vững chắc để hướng tới những mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn tới.

GDP quý i/2026
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2026 ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước

Công nghiệp chế biến là "động cơ" chính

Đóng góp lớn nhất vào con số tăng trưởng kỷ lục này phải kể đến khu vực công nghiệp và xây dựng với mức tăng trưởng 8,92%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò là "trái tim" dẫn dắt toàn nền kinh tế khi đạt tốc độ tăng trưởng sát ngưỡng hai con số, ở mức 9,73%. Sự phục hồi của chuỗi cung ứng toàn cầu và năng lực sản xuất nội tại đã giúp các đơn hàng xuất khẩu đổ về dồn dập ngay từ những ngày đầu năm.

Song hành cùng công nghiệp, khu vực dịch vụ cũng ghi nhận sự bứt phá với mức tăng 8,18%. Sự sôi động của thị trường bán lẻ, du lịch và vận tải đã đóng góp tới hơn 50% vào mức tăng chung của toàn nền kinh tế. Trong khi đó, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn giữ vững vai trò là "bệ đỡ" ổn định với mức tăng 3,58%, đảm bảo an ninh lương thực và duy trì vị thế xuất khẩu nông sản chủ lực.

Ngoại thương bùng nổ và dòng vốn FDI ổn định

Bức tranh kinh tế quý I còn được tô điểm bởi những gam màu sáng từ hoạt động đối ngoại. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong ba tháng đầu năm đã đạt con số kỷ lục 249,5 tỷ USD, tăng trưởng tới 23% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cán cân thương mại tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu 6,9 tỷ USD, một con số quan trọng giúp ổn định tỷ giá và củng cố dự trữ ngoại hối quốc gia.

Sức hút của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế vẫn không hề giảm nhiệt. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện ước đạt 5,41 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Việc dòng vốn thực tế chảy vào các dự án hạ tầng, năng lượng và công nghệ cho thấy niềm tin dài hạn của các tập đoàn đa quốc gia vào môi trường kinh doanh và sự ổn định vĩ mô của Việt Nam.

Thách thức từ áp lực lạm phát

Dù các con số tăng trưởng rất lạc quan, nền kinh tế vẫn đang phải đối mặt với những áp lực nhất định từ phía chi phí. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý I/2026 tăng 3,51% so với cùng kỳ. Dù vẫn nằm trong ngưỡng kiểm soát (dưới 4,5%), nhưng sự biến động của giá năng lượng và nguyên liệu đầu vào trên thị trường quốc tế là bài toán đòi hỏi sự điều hành linh hoạt, khéo léo của Chính phủ trong các quý tiếp theo.

Kết quả tăng trưởng 7,83% là minh chứng cho sự thích ứng tuyệt vời của cộng đồng doanh nghiệp và hiệu quả từ các chính sách tháo gỡ khó khăn của Chính phủ. Với hơn 41.000 doanh nghiệp thành lập mới trong quý, tinh thần khởi nghiệp và niềm tin thị trường đang ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Chặng đường còn lại của năm 2026 vẫn còn nhiều biến số, nhưng với "bàn đạp" vững chắc từ quý I, mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 7,5% đến 8% hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu đà phục hồi này tiếp tục được duy trì và thúc đẩy bằng các dự án đầu tư công trọng điểm.

Nam Phong