Nhịp đập công nghệ

Dị vật mắc kẹt trong phổi 2 tháng: Cụ bà U80 suýt trả giá bằng mạng sống

Bình Thuận 07/04/2026 19:19

Ho kéo dài, khó thở và điều trị viêm phổi không hiệu quả suốt nhiều tuần, cụ bà 79 tuổi bất ngờ được phát hiện có một dị vật nằm sâu trong phế quản.

Thông tin trên được bác sĩ Lê Thị Trang Thảo- khoa Nội tổng hợp 2, Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết vào chiều 7.4. Câu chuyện dị vật mắc kẹt trong phổi không chỉ gây bất ngờ trong giới chuyên môn mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những tai nạn sinh hoạt rất dễ bị xem nhẹ, đặc biệt ở người cao tuổi.

“Điểm mù” chẩn đoán và 15 phút quyết định sự sống còn

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân là cụ bà V.T.H.V (79 tuổi, ngụ An Giang), nhập viện trong tình trạng ho kéo dài, khó thở và cơ thể suy kiệt. Trước đó, bà đã đi khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế với chẩn đoán viêm phổi hoặc hen phế quản. Tuy nhiên, các phương pháp điều trị thông thường không mang lại hiệu quả, khiến tình trạng bệnh kéo dài dai dẳng mà không tìm ra nguyên nhân thực sự.

di-vat-mac-ket-2-thang-trong-phoi-cu-ba-u80-suyt-tra-gia-bang-mang-song-hinh-anh.png
Sau khoảng 15 phút, dị vật được lấy ra thành công. “Thủ phạm” chính là hạt sapoche

Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi các bác sĩ khai thác lại bệnh sử một cách kỹ lưỡng. Bệnh nhân nhớ lại đã từng bị sặc khi ăn sapoche, sau đó có cơn ho dữ dội nhưng nhanh chóng ổn định nên gia đình chủ quan cho rằng dị vật đã trôi xuống đường tiêu hóa. Chi tiết tưởng chừng nhỏ này lại trở thành chìa khóa giúp các bác sĩ định hướng đúng nguyên nhân.

Điều đáng nói là các phương tiện chẩn đoán ban đầu như X-quang phổi không phát hiện được dị vật, chỉ ghi nhận hình ảnh viêm phổi. Đây là lý do khiến ca bệnh dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp phổ biến. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm lâm sàng và dấu hiệu bất thường khi thăm khám, bác sĩ đã quyết định chỉ định chụp CT scan phổi. Kết quả cho thấy một dị vật kích thước khoảng 25 mm nằm chắn ngang phế quản bên phải – vị trí cực kỳ nguy hiểm có thể gây tắc nghẽn đường thở bất cứ lúc nào.

Ngay sau khi xác định chính xác vị trí dị vật, ê-kíp y bác sĩ đã tiến hành nội soi phế quản can thiệp. Đây là kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao bởi niêm mạc đường thở của bệnh nhân đã bị viêm nhiễm kéo dài, rất dễ tổn thương.

“Sau khoảng 15 phút, dị vật được lấy ra thành công. “Thủ phạm” chính là hạt sapoche – một loại hạt tưởng chừng vô hại nhưng lại gây ra hậu quả nghiêm trọng”, bác sĩ Thảo cho biết.

Sau can thiệp, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kháng sinh, thuốc kháng viêm và kiểm soát các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường và thiếu máu cơ tim. Nhờ xử lý kịp thời, tình trạng sức khỏe của bà đã cải thiện rõ rệt và được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Dị vật nhỏ, hậu quả lớn

Theo bác sĩ Lê Thị Trang Thảo, dị vật đường thở là tình trạng không hiếm gặp nhưng rất dễ bị bỏ sót, đặc biệt ở người lớn tuổi. Khi dị vật là các vật hữu cơ như hạt trái cây, nguy cơ càng cao bởi chúng có thể gây viêm nhiễm kéo dài, tạo thành ổ viêm trong phổi. Nếu không được phát hiện và xử lý sớm, bệnh có thể tiến triển thành áp xe phổi, xẹp phổi, thậm chí hoại tử mô phổi hoặc tràn khí màng phổi – những biến chứng có thể đe dọa tính mạng.

Điểm nguy hiểm nằm ở chỗ các triệu chứng ban đầu thường không đặc hiệu. Người bệnh có thể chỉ ho kéo dài, khò khè hoặc khó thở nhẹ, rất dễ bị nhầm với viêm phế quản hoặc hen suyễn. Khi điều trị theo hướng này không hiệu quả, bệnh mới được phát hiện thì thường đã ở giai đoạn muộn.

Trường hợp của cụ bà V là minh chứng rõ ràng cho việc một chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày có thể trở thành nguyên nhân của bệnh lý nghiêm trọng. Việc nuốt hoặc hít phải hạt trái cây không phải là hiếm, nhưng nhiều người lại chủ quan, đặc biệt khi triệu chứng ban đầu nhanh chóng qua đi.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi ăn các loại trái cây có hạt như sapoche, nhãn, vải hay xoài. Đối với người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ, nguy cơ hóc dị vật càng cao do phản xạ nuốt và ho kém hiệu quả. Việc loại bỏ hạt trước khi ăn là biện pháp đơn giản nhưng có thể phòng tránh được tai nạn nguy hiểm.

Ngoài ra, khi xuất hiện các dấu hiệu như ho kéo dài không rõ nguyên nhân, thở khò khè, khó thở hoặc viêm phổi tái phát nhiều lần, người bệnh cần được kiểm tra chuyên sâu thay vì chỉ điều trị triệu chứng. Các phương pháp chẩn đoán hiện đại như CT scan hay nội soi phế quản có thể giúp phát hiện sớm dị vật, từ đó xử lý kịp thời và tránh biến chứng nặng.

Câu chuyện về hạt sapoche “đi lạc” trong phổi suốt hai tháng không chỉ là một ca bệnh hiếm gặp mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Trong y khoa, đôi khi chính những điều nhỏ bé nhất lại là nguyên nhân gây ra hậu quả lớn nhất. Sự chủ quan, dù chỉ trong một khoảnh khắc, cũng có thể phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí là tính mạng.

Bình Thuận