Văn hóa - Đời sống

Điệu nhảy 'Bye Bye Bye' gây sốt trong Deadpool vướng kiện bản quyền

Nhật Hạ 08/04/2026 21:00

Vũ đạo "Bye Bye Bye", từng gắn liền với nhóm nhạc nam NSYNC những năm 2000 đang viral trở lại và trở thành tâm điểm tranh chấp pháp lý.

Biên đạo Darrin Henson đã đệ đơn kiện Sony, cáo buộc công ty cấp phép sử dụng phần vũ đạo nổi tiếng của ca khúc Bye Bye Bye trong phim Deadpool & Wolverine và trò chơi Fortnite mà không có sự cho phép của ông.

Điệu nhảy nổi tiếng dẫn tới tranh chấp pháp lý

Theo các nguồn tin quốc tế, biên đạo Darrin Henson đã khởi kiện Sony Music Holdings vì cho rằng công ty đã sử dụng trái phép phần biên đạo của ông trong bộ phim Deadpool & Wolverine cũng như trong trò chơi trực tuyến Fortnite.

Đơn kiện được nộp ngày 27.3, trong đó Henson cáo buộc Sony đã vượt quá quyền hạn khi cấp phép sử dụng vũ đạo mà không có sự đồng ý của ông.

Ảnh màn hình 2026-04-08 lúc 18.29.03
Phim Deadpool & Wolverine bị kiện vì có sử dụng điệu nhảy Bye Bye Bye - Ảnh: Walt Disney Studios

Henson cũng cho rằng điệu nhảy đang bị “tái định nghĩa” theo cách khiến vai trò của người sáng tạo ban đầu bị lu mờ. Theo ông, hiện nay nhiều khán giả liên tưởng vũ đạo này với nhân vật Deadpool hơn là với tác giả thực sự của nó.

Deadpool khiến điệu nhảy “Bye Bye Bye” viral trở lại

Điệu nhảy này xuất hiện trong cảnh mở đầu của bộ phim Deadpool & Wolverine. Trong phân đoạn đó, nhân vật Deadpool do Ryan Reynolds thủ vai vừa chiến đấu vừa thực hiện các động tác vũ đạo lấy cảm hứng từ ca khúc Bye Bye Bye.

Cảnh phim nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến điệu nhảy vốn nổi tiếng từ đầu những năm 2000 bất ngờ trở lại thành trào lưu.

Theo Henson, trong phim, vũ công Nick Pauley là người biểu diễn phần vũ đạo này. Ông cho rằng nhiều người đang hưởng lợi từ tác phẩm của mình trong khi bản thân ông không nhận được thù lao hoặc ghi nhận xứng đáng.

Điệu nhảy là biểu tượng gắn liền với boyband NSYNC

Điệu nhảy “Bye Bye Bye” lần đầu được giới thiệu tại Radio Music Awards năm 1999, trong một màn trình diễn của nhóm nhạc NSYNC. Sau đó, nó trở thành phần vũ đạo nổi bật trong video ca nhạc của bài hát cùng tên.

Ảnh màn hình 2026-04-08 lúc 18.30.32
Vũ đạo “Bye Bye Bye” lần đầu được giới thiệu tại Radio Music Awards năm 1999, trong một màn trình diễn của nhóm nhạc NSYNC.

Phần biên đạo này đã giúp Darrin Henson giành giải MTV Video Music Award cho Biên đạo xuất sắc năm 2000, và được xem là một trong những vũ đạo pop mang tính biểu tượng của thời kỳ boyband.

Fortnite cũng từng sử dụng vũ đạo "Bye Bye Bye"

Ngoài phim điện ảnh, điệu nhảy này còn xuất hiện trong trò chơi Fortnite dưới dạng một emote (động tác biểu cảm trong game).

Theo dữ liệu từ Fortnite.gg, emote “Bye Bye Bye” được phát hành ngày 24.9.2024 nhưng chỉ tồn tại trong cửa hàng game 5 ngày trước khi bị gỡ vào ngày 29.9 cùng năm. Tuy nhiên, Epic Games - nhà phát triển Fortnite - không phải là bị đơn trong vụ kiện này.

Ảnh màn hình 2026-04-08 lúc 18.36.49
Biên đạo Darrin Henson và nhóm nhạc NSYNC

Vấn đề về bản quyền vũ đạo

Vụ kiện này một lần nữa đặt ra câu hỏi về bản quyền đối với các điệu nhảy nổi tiếng trong thời đại nội dung lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Một điệu nhảy từng xuất hiện trong video ca nhạc có thể được tái sử dụng trong phim, trò chơi điện tử hoặc nền tảng trực tuyến, khiến việc xác định quyền sở hữu và chia sẻ lợi nhuận trở nên phức tạp.

Với sự kết hợp giữa điện ảnh Marvel, âm nhạc pop và trò chơi trực tuyến, tranh chấp xoay quanh điệu nhảy Bye Bye Bye đang thu hút sự chú ý lớn từ cả cộng đồng giải trí lẫn ngành công nghệ.

Bye Bye Bye là ca khúc của nhóm nhạc nam Mỹ NSYNC, trích từ album phòng thu thứ ba của họ mang tên No Strings Attached. Bài hát được phát hành ngày 17.1.2000 với vai trò đĩa đơn mở đường cho album.

Ca khúc do Kristian Lundin và Jake Schulze sáng tác, sản xuất, với phần viết thêm của Andreas Carlsson. Nội dung bài hát xoay quanh sự kết thúc của một mối quan hệ tình cảm, đồng thời được cho là ám chỉ việc NSYNC chia tay người quản lý cũ Lou Pearlman và hãng thu âm RCA Records.

Bye Bye Bye được xem là ca khúc tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của NSYNC.

Sau khi ra mắt, Bye Bye Bye đạt thành công lớn về thương mại, vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ và lọt top 10 tại nhiều quốc gia. Ca khúc cũng được đề cử Giải Grammy 2001 cho Thu âm của năm, nhưng cuối cùng để thua trước “Beautiful Day” của U2.

Năm 2024, bài hát bất ngờ trở lại phổ biến khi xuất hiện trong bộ phim Deadpool & Wolverine. Đến tháng 3.2025, Bye Bye Bye trở thành ca khúc đầu tiên của NSYNC đạt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify.

Ngoài ra, video ca nhạc của Bye Bye Bye cũng đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi trở thành video cuối cùng được phát sóng trên kênh MTV 00s, trước khi kênh này ngừng phát sóng vào 31.12.2025.

Nhật Hạ