Robot lau kính ‘hốt bạc’ tại Trung Quốc
Trung Quốc đang chứng kiến làn sóng mua hoặc thuê robot thay con người làm công việc lau kính.
Lau chùi cửa sổ luôn là thách thức lớn khi dọn dẹp nhà cửa hay công sở. Phương pháp lau chùi thủ công truyền thống không chỉ tốn nhiều công sức, thời gian mà còn tiềm ẩn nguy cơ, hơn nữa hiệu quả làm sạch chưa chắc đảm bảo.
Nhưng giờ đây đã có robot lau kính. Chúng ngày càng được người dân quốc gia tỷ dân ưa thích sử dụng, thậm chí xuất khẩu ra nước ngoài. Bên cạnh mua đứt thì dịch vụ cho thuê cũng bùng nổ mạnh mẽ, trở thành lựa chọn mới mẻ cho giới trẻ hoặc gia đình chỉ cần lau chùi cửa sổ định kỳ.
Theo dữ liệu từ nền tảng thương mại điện tử Xianyu, trước thềm Tết nguyên đán năm nay số lượng đơn thuê robot lau kính tăng vọt 376% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cho thuê giúp tăng khả năng tiếp cận, tạo cơ hội cho người tiêu dùng còn do dự được trải nghiệm sản phẩm. Nhận thấy cơ hội lớn, tháng 1 năm nay công ty TNHH Windows Mingjing Technology nhanh chóng ra mắt dịch vụ cho thuê ngay trên nền tảng trực tuyến của mình. Đến nay họ đã hoàn thành 3.000 đơn.
Giám đốc điều hành Trương Mộng Kiệt chia sẻ: “Nhiều hộ gia đình chỉ dùng robot lau kính 1 - 2 lần một năm, vì vậy họ thường chọn phương án thuê. Một tháng sau khi dịch vụ cho thuê ra mắt, số lượng tìm kiếm đạt đến 100.000 lượt”.
Mô hình tương tự cũng bùng nổ ở lĩnh vực vệ sinh công trình thương mại. Tại Quảng Châu, công ty quản lý bất động sản nơi bà Tưởng Na làm việc có 18 dự án tòa nhà văn phòng. Từ năm ngoái họ bắt đầu triển khai phương thức làm sạch bằng con người kết hợp máy móc, dùng robot cho thuê giúp giảm đáng kể chi phí. Chi phí giảm khoảng 10% mà độ an toàn cũng được cải thiện.

Động lực thúc đẩy
Phía sau làn sóng robot lau kính là tiến bộ công nghệ nâng cao chất lượng trải nghiệm, xu hướng giá giảm cùng chính sách trợ cấp.
Khả năng tự làm sạch và làm sạch góc hẹp đóng vai trò then chốt trong cải tiến công nghệ sản phẩm. Với điểm mù ở góc của cửa sổ vuông, một số công ty thành công kiểm soát khoảng cách giữa bộ phận làm sạch trên robot với khung cửa ở mức chỉ khoảng 1mm, nhờ vậy đạt tỷ lệ làm sạch tổng thể đến 97%. Ngoài ra việc tích hợp nhiều phụ kiện đa chức năng cũng cải thiện đáng kể hiệu quả vệ sinh.
Tiến bộ công nghệ không chỉ nâng cao chất lượng trải nghiệm, mà còn kéo giảm giá thành. Trước đây một con robot lau kính thường có giá 2.000 - 3.000 Nhân dân tệ, còn giờ đây mẫu sản phẩm sở hữu các chức năng làm sạch cơ bản nếu dùng phiếu giảm giá từ nền tảng thương mại điện tử cộng thêm trợ cấp thì giá bán cuối cùng chưa đến 600 tệ.

Công ty nghiên cứu thị trường Stratistics MRC dự báo quy mô thị trường robot lau kính toàn cầu sẽ tăng từ 584 triệu USD năm 2025 lên 2,204 tỷ USD năm 2032, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 20,9%.
Doanh số bùng nổ
Bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng, robot lau kính đang chứng kiến doanh số bán hàng cả trong lẫn ngoài Trung Quốc bùng nổ. Nhu cầu thị trường tăng mạnh tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất lẫn xuất khẩu.
Các nhà máy Trung Quốc đang hoạt động hết công suất, hàng loạt thương hiệu đẩy nhanh quá trình mở rộng ra nước ngoài. Phóng viên trang Beijing News ghi nhận dây chuyền sản xuất của một công ty trong ngành cứ vài chục giây lại hoàn thành đóng gói một robot chuyển đến khu vực thành phẩm. Hơn một nửa số đơn đặt hàng đến từ châu Âu.
Quan chức hải quan quận Hoàng Phố (Quảng Châu) cho biết từ đầu năm đến nay kim ngạch xuất khẩu robot lau kính đạt 17,7 triệu tệ – tăng 65,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong cùng kỳ tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm điện cơ chỉ khoảng 17%. Thị trường xuất khẩu chính là châu Âu (chiếm 94%).
Giới chuyên gia nhận định ngành có tiềm năng phát triển lớn. Nhà phân tích Trình Khải Văn (Viện nghiên cứu chứng khoán SWS) dự đoán lượng robot lau kính bán ra toàn cầu năm 2026 có thể vượt hơn 3 triệu đơn vị.