Chuyển đổi số

Từ ruộng đồng lên sàn thương mại số, phụ nữ Thủ đô đưa nông sản 'cất cánh' nhờ công nghệ

Kim Ngọc 11/04/2026 19:09

Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu trong phát triển kinh tế tập thể.

Tại Hà Nội, phụ nữ đang khẳng định vai trò tiên phong khi chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

Chuyển đổi số, động lực tất yếu của kinh tế tập thể

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thời đại, gắn với chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Chỉ thị số 19/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã phải thực hiện chuyển đổi số, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, thích nghi với tình hình phát triển mới, bắt kịp và vươn lên trong kỷ nguyên số hóa.

Chiếm 50,4% dân số, phụ nữ là lực lượng lao động đông đảo, có mặt ở tất cả các ngành, các lĩnh vực. Vai trò của phụ nữ đã và đang khẳng định những đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế tập thể của Thủ đô. Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ về vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã đối với phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, các cấp hội cũng quan tâm hỗ trợ kết nối các nền tảng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế tập thể của thành phố và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.

Anh 1
HTX Rau quả sạch Chúc Sơn là một trong những HTX nông nghiệp kiểu mẫu, giúp hàng trăm hộ dân thoát nghèo nhờ ứng dụng công nghệ cao làm nông nghiệp một các bài bản.

Linh hoạt ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường

Bắt đầu từ năm 2016, từ một số hộ nông dân có quyết tâm và kinh nghiệm trồng, chăm sóc rau sạch, Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn đã ra đời. Từ một nhóm nhỏ, đến nay hợp tác xã đã thu hút 52 thành viên, sản xuất trên diện tích gần 27 ha.

Điểm nổi bật của hợp tác xã là việc tiếp cận và áp dụng công nghệ viễn thám, hệ thống quan trắc thời tiết vào sản xuất rau an toàn. Trạm thời tiết thông minh IMetos 3.3 AG kết hợp hệ thống quan trắc và camera giúp người phụ trách dễ dàng cập nhật thông tin từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch đến in tem nhãn tự động, minh bạch hóa toàn bộ quá trình sản xuất.

Với bán kính phủ sóng rộng, trạm quan trắc dự báo chính xác các thông số, giúp người quản lý nắm bắt tình hình sinh trưởng của cây trồng, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm và khẳng định vị thế trên thị trường.

Chị Đào Thị Thanh - Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng Giám đốc HTX Rau quả sạch Chúc Sơn cho biết: “Trong quá trình chuyển đổi số, hợp tác xã cũng có nhiều thuận lợi. Trước hết là sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, chính quyền địa phương không chỉ về chuyển đổi số mà còn các chính sách hỗ trợ khác. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo hợp tác xã là những người tâm huyết, quyết tâm đổi mới, luôn có ý thức sáng tạo và thích ứng”.

Tại một địa bàn trung tâm của Thủ đô, xã Châu Sơn, trước kia huyện Ba Vì, Hợp tác xã sản xuất và chế biến nông sản Yến Anh là một mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. Từ một hộ kinh doanh cá thể Yến Anh, với nhu cầu liên kết các hộ gia đình cùng tham gia sản xuất, kinh doanh các mặt hàng chế biến từ nông sản, dưới sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ từ thành phố đến huyện và các ngành ở địa phương, Hợp tác xã chế biến nông sản Yến Anh đã ra đời.

Ngay từ khi thành lập, hợp tác xã đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ, máy móc thiết bị để thực hiện quy trình sản xuất từ khâu chế biến đến đóng gói sản phẩm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật. Các thành viên tổ hợp tác đã xác định lấy sàn thương mại điện tử là nền tảng giao thương chủ yếu, bên cạnh các gian hàng hỗ trợ và hệ thống điểm bán hàng của hợp tác xã tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Quan trọng hơn, đó là tinh thần chuyển đổi số, liên kết để quảng bá và phát triển thương hiệu theo chuỗi giá trị, tập trung vào thương mại điện tử. Tư duy mới này đã trở thành nền tảng giúp hợp tác xã nhanh chóng tạo dựng chỗ đứng trên thị trường.

Chia sẻ với phóng viên, chị Phạm Thị Tư Hậu Đại diện HTX sản xuất và chế biến nông sản Yến Anh cho biết: “Với xu hướng hiện nay, HTX đang kinh doanh trên một số nền tảng thương mại điện tử như Facebook, Zalo, Shopee, TikTok. Từ những lợi ích đạt được, có thể thấy kinh doanh online trên sàn thương mại điện tử là xu hướng tất yếu để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển hiệu quả hơn”.

Anh 2
Chị Phạm Thị Tư Hậu - Đại diện HTX sản xuất và chế biến nông sản Yến Anh giới thiệu về sản phẩm của HTX

Liên kết chuỗi giá trị, lan tỏa tư duy số

Với vai trò là Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và phát triển, đồng thời là Giám đốc hợp tác xã Tiên Dương, chị Phạm Thị Lý đã xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi “5 nhà”, gồm nhà quản lý, nhà khoa học, nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà tiêu dùng.

Từ chuỗi liên kết này, HTX đã đạt được những thành công bước đầu, xây dựng nền tảng sản xuất ứng dụng công nghệ số với giải pháp hữu cơ vi sinh. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết với các đơn vị khác để phát triển theo hướng xanh, bền vững.

HTX đã tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường trên cả nước. Đồng thời, chủ động tận dụng nguồn lực chất xám từ các viện nghiên cứu, trường đại học để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất.

Anh 3
Chị Phạm Thị Lý (đi đầu) giới thiệu cho các hội viên nông dân tham quan mô hình của HTX Tiên Dương.

Chị Phạm Thị Lý, Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển, Giám đốc HTX Tiên Dương cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp minh bạch hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả quản trị mà còn cung cấp dữ liệu phục vụ xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ trong tương lai. Đồng thời, giúp nắm bắt chính xác phản hồi của người tiêu dùng và thực trạng sản xuất. Đây cũng là hướng đi gắn với quá trình Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp”.

Mới đây, chia sẻ tại chương trình "Phụ nữ Thủ đô ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong kinh tế tập thể", Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho rằng, nhiều mô hình hợp tác xã do phụ nữ làm chủ đã phát huy hiệu quả, xây dựng các sản phẩm có giá trị cao; chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển theo hướng xanh, bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Nhiều mô hình đã kết hợp hài hòa giữa gìn giữ giá trị truyền thống với đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Anh 4
Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương chia sẻ tại chương trình truyền thông “Phụ nữ Thủ đô ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong kinh tế tập thể” diễn ra ngày 10.4.2026.

Những kết quả đó là sự nỗ lực không ngừng của các nữ chủ hợp tác xã - những người vừa trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất, vừa chủ động học hỏi, thích ứng với cơ chế thị trường và xu hướng chuyển đổi số. Đặc biệt, có những phụ nữ là người khuyết tật nhưng vẫn kiên cường vươn lên, tự tin khởi nghiệp, điều hành hợp tác xã hiệu quả, trở thành tấm gương truyền cảm hứng trong cộng đồng.

Box: “Việc hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường là yêu cầu hết sức cấp thiết trong giai đoạn hiện nay”, Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Kim Ngọc