Ban Chỉ đạo Quốc hội thúc đẩy thí điểm cơ chế sandbox cho đổi mới sáng tạo
Ban Chỉ đạo Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vừa họp triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chủ trì, tập trung kiện toàn bộ máy.
Chiều 13.4.2026, tại Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã họp phiên toàn thể. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chủ trì phiên họp. Trọng tâm buổi làm việc là kiện toàn nhân sự và triển khai các nhiệm vụ chiến lược cho "năm tăng tốc" 2026.

Thành quả từ sự linh hoạt và tinh thần "Bình dân học vụ số"
Báo cáo kết quả hoạt động, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải đã điểm lại những dấu mốc quan trọng về mặt pháp lý và tổ chức. Ông Khải cho biết: “Ngày 18.8.2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1792 về việc Thành lập Ban Chỉ đạo. Sau đó, ngày 27.11.2025, tiếp tục ban hành Nghị quyết số 1919 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57.” Đây là nền tảng quan trọng để cơ quan này vận hành chuyên nghiệp.
Mặc dù điều kiện thực tế có những giai đoạn không thể hội họp trực tiếp, hiệu quả công việc vẫn được đảm bảo. Ông Trần Văn Khải nhấn mạnh: “Trong thời gian qua, Trưởng Ban Chỉ đạo Lê Minh Hoan và Cơ quan thường trực đã phối hợp với các thành viên thông qua nhiều hình thức phù hợp để triển khai nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Trung ương giao năm 2025. Chúng ta đã ban hành các văn bản lãnh đạo và tham mưu cho Đảng ủy Quốc hội báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 57.”

Một trong những thành tựu rực rỡ nhất là phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”. Đảng ủy Quốc hội đã thể hiện vai trò tiên phong khi ban hành Kế hoạch số 39 vào tháng 7.2025. Tiếp đó, Nghị quyết số 1943 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn khung kiến thức kỹ năng số và AI cho toàn hệ thống.
Kết quả thực tiễn vô cùng ấn tượng. Tính đến tối ngày 24.2.2026, đã có 4.826 đại biểu và cán bộ tham gia học tập. Trong số đó, có tới 4.024 đồng chí đã hoàn thành 100% chương trình. Với tỷ lệ đạt 64,65% trên tổng nhân sự, phong trào đã vượt xa mục tiêu đề ra. Hiện nay, toàn bộ nền tảng đã được bàn giao cho Văn phòng Quốc hội để vận hành ổn định.
Đột phá lập pháp và mục tiêu tháo gỡ "điểm nghẽn" thể chế
Năm 2025 ghi nhận bước tiến lớn của Ban Chỉ đạo Quốc hội trong công tác lập pháp. Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua 51 luật và 39 nghị quyết. Hàng loạt đạo luật nền tảng được ban hành như Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo (AI), Luật Công nghệ cao và Luật An ninh mạng.
Bước sang năm 2026, Ban Chỉ đạo thống nhất xác định đây là giai đoạn bứt phá. Phó Chủ nhiệm Trần Văn Khải khẳng định: “Chương trình công tác năm 2026 xác định đây là năm tăng tốc. Chúng ta thực hiện quản trị theo mô hình ‘6 rõ’, lấy kết quả đo được để gắn trách nhiệm người đứng đầu và bảo đảm an toàn mạng.”
Mục tiêu trọng tâm là nâng cao chất lượng lập pháp để tháo gỡ rào cản. Ông Khải nêu rõ: “Ban Chỉ đạo ưu tiên tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đặc biệt là cơ chế tài chính, thủ tục và khung thể chế thí điểm sandbox. Đây là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy các mô hình đổi mới sáng tạo mới phát triển.”
Bên cạnh đó, chương trình năm 2026 còn hướng tới việc tăng hiệu lực giám sát và tăng tốc Quốc hội số theo Nghị quyết 1343. Toàn bộ 36 nhóm nhiệm vụ đã được cụ thể hóa theo từng cơ quan chủ trì, thời hạn và sản phẩm đầu ra. Hệ thống điện tử sẽ theo dõi 100% đầu việc để đảm bảo tính minh bạch.
Ban Chỉ đạo Quốc hội quyết tâm hành động vì mục tiêu chung
Tại phiên họp, các thành viên đã thảo luận sôi nổi về việc kiện toàn nhân sự. Những ý kiến từ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cùng các lãnh đạo ngành đã làm rõ chức năng của Ban Chỉ đạo. Các đại biểu đề xuất rà soát kỹ hệ thống văn bản pháp luật để đảm bảo tính đồng bộ khi thực hiện Nghị quyết 57.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên bày tỏ sự hài lòng: “Tôi ghi nhận và đánh giá cao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã chuẩn bị tài liệu rất kỹ lưỡng, công phu, bám sát định hướng chỉ đạo. Các ý kiến đóng góp của thành viên về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cũng như các nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị là rất xác đáng.”
Để công việc đạt hiệu quả thực chất, Phó Chủ tịch Quốc hội đưa ra những chỉ đạo chiến lược. Ông nhấn mạnh: “Đề nghị Ban Chỉ đạo đảm bảo liên thông chỉ đạo và tổ chức thực hiện giữa Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Quốc hội về Nghị quyết 57. Chúng ta phải triển khai kịp thời, nhanh chóng những chỉ đạo từ Trung ương để không bị lỡ nhịp với xu thế phát triển.”
Cuối cùng, Phó Chủ tịch Quốc hội đưa ra lời hiệu triệu mạnh mẽ đối với tất cả thành viên. Ông khẳng định: “Các thành viên Ban Chỉ đạo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát lộ trình. Chúng ta cần cụ thể hóa ngay các nhiệm vụ năm 2026 vào thực tiễn cuộc sống. Sự chuyển mình của Quốc hội sẽ là động lực quan trọng cho quốc gia.”
Phiên họp khép lại với sự thống nhất cao, đặt nền móng cho một năm hoạt động sôi động. Với sự chỉ đạo quyết liệt và những bước đi khoa học, Ban Chỉ đạo Quốc hội đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là sứ mệnh trong kỷ nguyên số.
Hành trình năm 2026 sẽ tập trung vào hiệu quả đo lường được. Ban Chỉ đạo cam kết sẽ đồng hành cùng các bộ, ngành để tháo gỡ mọi rào cản pháp lý. Tinh thần đổi mới sáng tạo sẽ thấm nhuần trong từng nghị quyết và hoạt động giám sát. Toàn bộ hệ thống cơ quan dân cử đang sẵn sàng cho những bước tiến đột phá phía trước.