Công nghệ quân sự

Sức mạnh đằng sau UAV tự sát MAYHEM 10 vừa ra mắt của Mỹ

Hoàng Vũ 17/04/2026 05:31

Tại triển lãm hàng không lục quân AAAA 2026, AeroVironment đã chính thức trình làng UAV MAYHEM 10.

Theo tạp chí quân sự Army Recognition, đây là mẫu máy bay không người lái đa nhiệm hứa hẹn định hình lại học thuyết tác chiến của quân đội Mỹ nhờ khả năng tấn công sâu và thiết kế mô-đun linh hoạt.

Bước nhảy vọt về công nghệ UAV

Sự xuất hiện của MAYHEM 10 đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng, đưa các hệ thống bay không người lái vượt ra khỏi khái niệm đạn tuần kích hay drone tự sát sử dụng một lần. AeroVironment đã khéo léo kết hợp nhiều bộ nhiệm vụ phức tạp vào một nền tảng máy bay duy nhất, tạo ra một loại vũ khí có khả năng thích ứng cao với nhịp độ chiến trường.

UAV Mayhem 10
UAV Mayhem 10 có thiết kế mô-đun, phục vụ cho các nhiệm vụ trên không, mặt đất và trên biển, kết hợp khả năng tấn công, trinh sát – giám sát (ISR), tác chiến điện tử và chuyển tiếp thông tin trong cùng một nền tảng - Ảnh: AeroVironment

MAYHEM 10 sở hữu thông số kỹ thuật vô cùng ấn tượng. Toàn bộ hệ thống có trọng lượng phóng chưa tới19 kg, trong đó bản thân chiếc máy bay nặng 13kg, đi kèm một khoang chứa tải trọng mô-đun nặng 4,5kg. Sự nhỏ gọn này không hề làm giảm đi sức mạnh cơ động của thiết bị. Khí tài này có thể đạt tốc độ hành trình khoảng 128km/h, và khi cần thiết, tốc độ bứt tốc có thể vượt mốc 193km/h.

Những con số về phạm vi hoạt động mới thực sự là yếu tố định hình chiến thuật. MAYHEM 10 có khả năng hoạt động liên tục trong 50 phút với tầm bay lên tới 100km. Máy bay duy trì độ cao hoạt động tiêu chuẩn ở mức 200m so với mặt đất, nhưng có thể đạt trần bay tối đa lên tới hơn 4.500m. Đặc biệt, thời gian lắp ráp và chuẩn bị bệ phóng diễn ra trong chưa đầy 5 phút.

Thiết kế mô-đun đột phá

Thay vì gắn chặt chiếc máy bay với một loại đầu đạn cố định duy nhất, các kỹ sư của AeroVironment đã chế tạo một phần khoang tải trọng phía trước có khả năng tháo rời nhanh chóng. Thiết kế dạng mô-đun này được mở để các bên thứ ba có thể dễ dàng tích hợp thiết bị của họ. Nhờ vậy, cùng một khung thân máy bay, lực lượng vũ trang có thể lắp đặt hệ thống cảm biến quang điện và hồng ngoại để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, thu thập tình báo.

Khi đổi sang môi trường khác, họ có thể thay thế bằng các gói thiết bị tác chiến điện tử, mô-đun mồi nhử đánh lừa radar địch, trạm chuyển tiếp liên lạc trên không, hoặc các loại đầu đạn tấn công sát thương. Thậm chí, MAYHEM 10 hoàn toàn tương thích với đầu đạn đa dụng Javelin, loại vũ khí uy lực từng được sử dụng trên dòng UAV Switchblade 600. Khả năng này biến nó thành một sát thủ diệt xe tăng và phá hủy các mục tiêu bọc thép kiên cố mà không buộc binh sĩ phải thay đổi bệ phóng hay hệ thống điều khiển.

Video giới thiệu về MAYHEM 10 - Video: AeroVironment

Khả năng mô-đun hóa này mang ý nghĩa sống còn trên khía cạnh chiến thuật, biến một UAV từ một vũ khí tấn công thành một hệ thống thực thi nhiệm vụ linh hoạt. Trong một kịch bản tác chiến thực tế, một đơn vị có thể phóng chiếc MAYHEM 10 đầu tiên đóng vai trò làm mồi nhử để kích hoạt hệ thống phòng không địch, chiếc thứ 2 làm trạm trinh sát để xác nhận mục tiêu, chiếc thứ 3 duy trì liên lạc, và chiếc thứ 4 mang đầu đạn lao xuống dứt điểm mục tiêu.

Khả năng phối hợp tác chiến qua AI

Theo nhà sản xuất, MAYHEM 10 được trang bị bộ xử lý tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép tự động nhận diện mục tiêu và vận hành tự chủ theo nhóm. Trong môi trường tác chiến điện tử dày đặc, UAV này dựa vào hệ thống định vị GPS chống nhiễu M-Code, kết hợp cùng các công nghệ dẫn đường thay thế, liên kết dữ liệu băng thông rộng và mạng lưới tùy biến vô tuyến di động bảo mật cao.

Những trang bị tối tân này đảm bảo người điều khiển vẫn duy trì được quyền kiểm soát ngay cả khi đối phương nỗ lực gây nhiễu, giả mạo tín hiệu, làm suy giảm liên lạc hoặc từ chối hoàn toàn dịch vụ định vị vệ tinh. Toàn bộ hệ thống được quản lý thông qua máy tính bảng quân sự chuyên dụng Tomahawk Grip và giao diện điều khiển chuẩn hóa, đồng thời tích hợp mượt mà với các nền tảng nhận thức tình huống kỹ thuật số hiện tại của quân đội Mỹ để giảm thiểu gánh nặng thao tác cho binh sĩ.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-6a-_u.s._aerovironment_unveils_mayhem_10_combat_drone_with_100_km_range_and_modular_strike_payloads-6a309235.jpeg
UAV MAYHEM 10 của AeroVironment - Ảnh: AeroVironment

AeroVironment không đơn thuần chào bán MAYHEM 10 như một UAV tấn công đơn độc, mà định vị nó như một hệ thống tấn công phối hợp. Các thiết bị có thể được triển khai riêng lẻ hoặc theo nhóm được phối hợp chặt chẽ để mở rộng phạm vi bao phủ, gây bối rối cho hệ thống phòng thủ của đối phương và thực thi các đòn tấn công song song. Các thuật toán tự chủ đã trải qua quá trình thử nghiệm khắt khe trong môi trường phòng thí nghiệm với các đối tác công nghệ hàng đầu.

Đa dạng nền tảng phóng

Một trong những ưu điểm chiến lược vượt trội của MAYHEM 10 là sự đa dạng trong phương thức triển khai. Dữ liệu công bố cho thấy hệ thống này có thể được phóng trực tiếp từ các dòng trực thăng chiến đấu như Black Hawk, Apache, hay các nền tảng hàng không thế hệ mới. UAV có thể được khai hỏa từ bệ phóng cố định, gắn trên xe thiết giáp mặt đất, hoặc thậm chí triển khai từ các tàu chiến trên mặt nước và tàu ngầm.

Trong thực chiến, điều này đồng nghĩa với việc một chiếc trực thăng có thể đẩy hệ thống cảm biến hoặc đầu đạn sát thương tiến xa thêm 100km về phía trước mà không cần phải mạo hiểm tiến sâu vào khu vực đánh chặn của kẻ thù. Tương tự, một cánh quân bộ binh mặt đất có thể sử dụng khí tài này để trinh sát vượt qua các chướng ngại địa hình, tấn công các mục tiêu di chuyển nhanh, hoặc tạo ra một trạm tiếp sóng tạm thời.

Đáng chú ý, AeroVironment khẳng định quá trình thiết kế đã được tối ưu hóa để sẵn sàng cho quy trình sản xuất quy mô lớn, với năng lực xuất xưởng lên tới 240 chiếc mỗi tháng. Các đợt sản xuất ban đầu quy mô nhỏ dự kiến sẽ khởi động ngay trong năm nay và tăng tốc theo nhu cầu.

Hoàng Vũ