Hội thi UAV thế giới khởi tranh tại Trung Quốc
Hội thi máy bay không người lái (UAV) thế giới kỳ đầu tiên vừa khởi tranh tại thành phố Thành Đô, phía tây nam Trung Quốc, thu hút sự chú ý lớn.
Bằng cách kết hợp công nghệ tiên tiến với các môn thể thao mang tính cạnh tranh, sự kiện đem đến cái nhìn thoáng qua về hướng đi tương lai của hệ thống máy bay không người lái đồng thời đem đến cơ hội trình diễn cho lĩnh vực hàng không tầm thấp.
Thành Đô dành 3 khu vực cho hội thi diễn ra từ ngày 11 - 25.4. Sự kiện quy tụ hơn 800 đội đến từ khắp nơi trên thế giới như Nga, Myanmar, Cameroon, Pakistan, Tanzania, v.v.

Được đồng tổ chức bởi Hiệp hội Công nghiệp viễn thông Trung Quốc và Đại học Khoa học - Công nghệ điện tử Trung Quốc (UESTC), hội thi gồm 4 nội dung: nâng vật nặng, đấu kiếm, di chuyển vượt chướng ngại vật, chơi bóng rổ. Tất cả đều phải thực hiện bằng UAV.
Theo quan chức Cục Kinh tế - Công nghệ Thông tin Thành Đô Huang Bo, mục đích tổ chức hội thi là tận dụng sự cạnh tranh thúc đẩy ngành phát triển.
Ông nói thêm rằng hội thi đòi hỏi máy bay không người lái thể hiện mọi khả năng cốt lõi như khả năng vận chuyển, nhận thức và điều khiển, phối hợp trên không - mặt đất, qua đó cho phép người xem đánh giá toàn diện công nghệ lẫn mức độ ứng dụng của UAV.
Tranh tài sôi nổi
Ở điểm thi đấu khu phát triển công nghiệp công nghệ cao Thành Đô, 3 nội dung thi nâng vật nặng, đấu kiếm, chơi bóng rổ lần lượt diễn ra. Các đội tham gia đua nhau trình diễn công nghệ chủ chốt như thuật toán điều khiển bay, thử nghiệm cấu trúc và điều khiển phối hợp, qua đó phô diễn loạt thành tựu tiên tiến trong điều khiển thông minh ở độ cao thấp cũng như sự ổn định tổng thể của hệ thống.
Nội dung đấu kiếm bằng UAV thu hút nhiều khán giả nhất. Ở vòng loại, các đội có 3 phút để đâm thủng bóng bay tầm thấp lẫn tầm cao. Chỉ cú đâm bằng mũi kiếm mới được tính điểm.
Vòng loại trực tiếp biến thử thách thành cuộc đấu tay đôi trên không thực sự. Trong đấu trường, 2 UAV - mỗi chiếc đem 1 quả bóng bay buộc vào phần khung - lơ lửng đối mặt nhau, chỉ cần chờ hiệu lệnh là sẽ tìm cách đâm vỡ bóng của đối phương. Tiếng bóng vỡ nhận được tràng reo hò lớn từ phía khán giả.

Theo trọng tài Qin Haibo, nội dung thi này kiểm tra khả năng nhận thức và phối hợp điều khiển ở điều kiện thực tế, xem xét thuật toán cảm biến có đủ thông minh hay không.
Giáo viên Trường Hàng không - Vũ trụ thuộc UESTC Fang Liyong cho biết: Quy tắc thi đấu được thiết lập chung dựa trên cả ba lĩnh vực thể thao, công nghiệp lẫn học thuật, kết hợp tiêu chuẩn quốc tế với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp lẫn chương trình đào tạo ở trường đại học.
Thúc đẩy giao lưu
Đến tham gia hội thi có đội từ trường đại học, doanh nghiệp lẫn người trẻ đam mê công nghệ. Chẳng hạn 1 sinh viên UESTC người Nga đã lập đội với bạn cùng lớp đến từ Panama, Ả Rập Saudi tham gia nội dung chơi bóng rổ.
“Không khí thật tuyệt vời. Bên cạnh thi đấu, chúng tôi còn được giao lưu và học hỏi lẫn nhau”, sinh viên người Nga chia sẻ.
Tham gia nội dung thi nâng vật nặng bằng UAV, sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghiệp Thành Đô Wu Kaifeng nhận xét hội thi rất thú vị, đem lại cơ hội học hỏi và giao lưu tuyệt vời.
Theo anh: “Chúng tôi đã luyện tập suốt nhiều tháng. Phần khó nhất là đồng bộ hóa 2 UAV – thách thức kép với khả năng chịu tải của bệ lẫn độ chính xác khi điều khiển phối hợp”.

Ngành sản xuất hàng không phát triển mạnh mẽ
Đằng sau hội thi là một hệ sinh thái công nghiệp mạnh mẽ. Quan chức Huang cho biết Thành Đô đã tập hợp hơn 1.000 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất hàng không, giá trị sản lượng ngành năm 2025 đạt gần 140 tỷ Nhân dân tệ. Riêng mảng sản xuất UAV có hơn 200 doanh nghiệp.
Trên phạm vi toàn quốc, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc ước tính kinh tế hàng không tầm thấp của nước này đạt giá trị 1,5 nghìn tỷ tệ năm 2025 và tăng lên 3,5 nghìn tỷ tệ năm 2035.
Kinh tế hàng không tầm thấp là hệ sinh thái dựa trên việc khai thác không gian không phận ở độ cao dưới 1.000 mét. Trọng tâm của nền kinh tế này là UAV, phương tiện bay cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) và máy bay trực thăng hạng nhẹ bao trùm các lĩnh vực vận chuyển, sản xuất nông nghiệp, quản lý hạ tầng, an ninh, giải trí. Thị trường toàn cầu ước tính đạt quy mô khoảng 700 tỷ USD vào năm 2035.