Y học

TP.Cần Thơ đã có 2 bệnh viện ghép thận thành công

Văn Kim Khanh 21/04/2026 21:33

Ngày 21/4, Sở Y tế TP.Cần Thơ tổ chức công bố ca ghép thận đầu tiên của Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ thành công, nhằm ghi nhận nỗ lực chuyên môn của đơn vị.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã trao bằng khen cho Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ, đồng thời biểu dương những nỗ lực không ngừng của tập thể y bác sĩ. Bà đánh giá cao việc bệnh viện phối hợp với các GS.TS và đội ngũ bác sĩ Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế để thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên, một kỹ thuật vốn đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, quy trình nghiêm ngặt và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều ê kíp.

BSCKII. Lý Hồng Khiêm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ - Ảnh: Văn Kim Khanh
BSCKII. Lý Hồng Khiêm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ - Ảnh: Văn Kim Khanh

BSCKII. Lý Hồng Khiêm - Giám đốc Bệnh viện cho biết, thành công bước đầu này nằm trong định hướng hợp tác chiến lược với Bệnh viện Trung ương Huế. Theo đó, thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu như mổ tim, ghép gan, đồng thời hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao năng lực đội ngũ y bác sĩ. Mục tiêu là từng bước triển khai thường quy kỹ thuật ghép thận, giúp bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại TP.Cần Thơ và khu vực ĐBSCL có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Ca ghép thận đầu tiên của Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ - Ảnh: Trung Phạm
Ca ghép thận đầu tiên của Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ - Ảnh: Trung Phạm

Trước đó, ngày 11/4/2026, ca lấy, ghép thận đầu tiên đã được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ với sự tham gia của các chuyên gia từ Bệnh viện Trung ương Huế. Sau hơn 3 giờ thực hiện, ca ghép đã thành công, mang lại niềm vui lớn cho cả ê kíp y bác sĩ và gia đình bệnh nhân. Sau 10 ngày hậu phẫu, cả người hiến và người nhận đều có diễn biến sức khỏe tích cực.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ đánh giá cao kết quả đạt được từ ca ghép thận đầu tiên của Bệnh viện, đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ chuyên môn hiệu quả từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế trong quá trình chuyển giao kỹ thuật.

Ba Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ (giữa) trao bằng khen cho Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ - Ảnh: H.B
Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ (giữa) trao bằng khen cho Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ - Ảnh: H.B

TS. Hoàng Quốc Cường cũng cho biết, nhu cầu ghép thận và ghép tạng hiện nay rất lớn. Riêng tại trung tâm TP.Cần Thơ đã có khoảng 700 ca phải chạy thận thường xuyên, chưa kể số lượng bệnh nhân trên toàn địa bàn và khu vực ĐBSCL. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát triển kỹ thuật ghép tạng tại chỗ nhằm giảm chi phí điều trị, giảm áp lực di chuyển và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Đây là bệnh viện thứ 2 của TP.Cần Thơ thành công với ca ghép thận. Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng đã thành công với ca ghép thận đầu tiên. Đến nay, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã có 20 ca ghép thận thành công.

Văn Kim Khanh