Thời sự

Cộng hưởng nội lực ngành logistics - 'cánh tay nối dài' cho hàng Việt

Bùi Tú 23/04/2026 10:00

Ngày 22/4/2026, Tập đoàn Federal Express (FedEx) và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược ngành logistics.

Sự kiện này diễn ra trong thời điểm mang tính bước ngoặt: nền thương mại Việt Nam đang trên đà hội nhập và mở rộng nhanh chóng, nhưng hạ tầng và năng lực logistics nội địa vẫn đang phải nỗ lực chạy đua để bắt kịp nhu cầu thực tế.

Do đó, “cái bắt tay” giữa một gã khổng lồ vận tải toàn cầu và một doanh nghiệp bưu chính hàng đầu trong nước là minh chứng rõ nét cho một sự chuyển dịch mang tính lịch sử của logistics Việt Nam: bước ra khỏi cái bóng “gia công”, tiến tới làm chủ hạ tầng vận hành, và quan trọng nhất là mở ra cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trên hành trình đưa hàng hóa vươn ra biển lớn.

Từ “người làm thuê” đến đối tác làm chủ mạng lưới

Trong nhiều năm qua, bức tranh logistics tại Việt Nam thường được mô tả bằng một thực trạng khá ngậm ngùi: các doanh nghiệp nội địa, dù sở hữu lợi thế “sân nhà”, thường chỉ đóng vai trò như những nhà thầu phụ. Họ chủ yếu đảm nhận khâu “gia công logistics” – tức là thực hiện các chặng giao hàng cuối cùng (last-mile delivery) mang tính nhỏ lẻ, biên độ lợi nhuận thấp và phụ thuộc hoàn toàn vào sự điều phối của các tập đoàn quốc tế.

fed2.jpg
Đại diện FedEx và Viettel Post thực hiện nghi thức thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thỏa thuận ký kết ngày 22/4/2026 đã tái định nghĩa lại vị thế này. Theo thỏa thuận, Viettel Post không còn là một nhà thầu phụ đơn thuần mà chính thức đóng vai trò Đối tác vận hành mạng lưới toàn quốc của FedEx tại Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam sẽ đảm nhận các mắt xích vận hành then chốt và phức tạp nhất, bao gồm quy trình giao nhận hàng từ đầu đến cuối, quản lý và vận hành hệ thống kho bãi, cùng các hoạt động điều phối thông quan.

Sự thay đổi này mang một ý nghĩa biểu tượng và thực tiễn vô cùng lớn. FedEx vốn là một tập đoàn vận tải đến từ Mỹ, nổi tiếng với những tiêu chuẩn vận hành toàn cầu cực kỳ khắt khe về thời gian, công nghệ và đặc biệt là an ninh hàng hóa.

Việc một “gã khổng lồ” như FedEx chấp nhận giao phó toàn bộ mạng lưới vận hành nội địa cho một đối tác Việt Nam chính là một bảo chứng đắt giá nhất cho chất lượng hạ tầng, năng lực công nghệ và mức độ an ninh vận tải của Viettel Post nói riêng và ngành logistics Việt Nam nói chung.

Điều này khẳng định năng lực nội sinh của chúng ta đã hoàn toàn đủ sức đáp ứng và làm chủ những hệ thống vận hành phức tạp đạt chuẩn quốc tế. Để đáp lại sự tin tưởng này, đại diện Viettel Post cũng cam kết doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống vận hành theo hướng minh bạch, đồng bộ và tiệm cận tuyệt đối với các tiêu chuẩn quốc tế của FedEx, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi trên thị trường logistics.

“Cánh tay nối dài” trong ngành logistics – bình đẳng hóa cơ hội kinh doanh quốc tế cho SME

Nếu sự thay đổi về vị thế vận hành là bước tiến về chất của ngành logistics, thì tác động của nó đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) lại là một cuộc cách mạng về lượng.

Trước đây, SME tại Việt Nam luôn mang trong mình “nỗi đau” lớn khi muốn xuất khẩu hàng hóa: chi phí logistics xuyên biên giới quá đắt đỏ, quy trình thông quan phức tạp đòi hỏi nhiều thủ tục và sự thiếu hụt các kho bãi đạt chuẩn. Việc tiếp cận các đối tác vận chuyển quốc tế uy tín thường nằm ngoài tầm với của các cơ sở sản xuất ở các vùng nông thôn hoặc các doanh nghiệp quy mô nhỏ, khiến cơ hội kinh doanh quốc tế vô tình trở thành “đặc quyền” của các tập đoàn lớn.

Sự hợp tác giữa FedEx và Viettel Post đã cung cấp lời giải thiết thực cho bài toán “điểm chạm” này. Với mạng lưới bưu cục len lỏi đến tận các xã vùng sâu vùng xa của Viettel Post, một hợp tác xã nông sản tại Tây Nguyên hay một xưởng thủ công mỹ nghệ tại đồng bằng sông Cửu Long giờ đây có thể dễ dàng gửi hàng hóa ra nước ngoài thông qua hệ thống toàn cầu của FedEx chỉ bằng việc bước ra bưu cục Viettel Post ngay tại địa phương mình.

Đánh giá về bước ngoặt này, ông Đinh Thanh Sơn - Phó Tổng Giám đốc Viettel Post - khẳng định sự hợp tác thể hiện cam kết chung của hai doanh nghiệp trong việc đổi mới vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ông Sơn nhấn mạnh: “Sự hợp tác này phản ánh cam kết chung của hai bên đối với tinh thần đổi mới, nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu trải nghiệm khách hàng. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của Viettel Post, từ việc xây dựng năng lực nội địa vững mạnh đến hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Rõ ràng, việc kết nối trực tiếp “huyết mạch” nội địa với “đại lộ” quốc tế đã giúp bình đẳng hóa cơ hội kinh doanh, tối ưu hóa chi phí và rút ngắn thời gian thông quan, biến logistics từ một rào cản trở thành đòn bẩy cạnh tranh cho hàng hóa Việt.

Động lực mới trong bối cảnh thương mại mở rộng

Nhìn ở góc độ vĩ mô, cái bắt tay giữa FedEx và Viettel Post là một minh chứng hoàn hảo cho triết lý “cộng hưởng nội lực”. FedEx sở hữu hệ thống máy bay, công nghệ quản lý logistics toàn cầu và mạng lưới khách hàng xuyên lục địa; trong khi Viettel Post nắm giữ lợi thế tuyệt đối về sự am hiểu thị trường bản địa, đội xe cơ giới hùng hậu và cơ sở hạ tầng phủ kín các tỉnh thành.

Thay vì phải tốn hàng thập kỷ và hàng tỉ USD để tự xây dựng một hệ thống phân phối nội địa từ con số không, FedEx đã có một quyết định mang tính chiến lược khi cộng hưởng cùng sức mạnh nội địa của Việt Nam.

fed.jpg
Cái bắt tay giữa FedEx và Viettel Post là một minh chứng hoàn hảo cho triết lý “cộng hưởng nội lực”.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Masamichi Ujiie - Chủ tịch FedEx khu vực Bắc và Nam Thái Bình Dương - đã làm rõ tầm nhìn này: “Việt Nam tiếp tục là thị trường chiến lược quan trọng trong chiến lược tăng trưởng khu vực của FedEx. Thông qua việc hợp tác với một đơn vị logistics quốc gia hàng đầu và uy tín như Viettel Post, chúng tôi tái khẳng định cam kết dài hạn tại Việt Nam, đồng thời nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ nhanh hơn, linh hoạt hơn và kết nối toàn cầu tốt hơn cho khách hàng”.

Sự kết hợp này xuất hiện đúng vào thời điểm “thiên thời, địa lợi” khi làn sóng thương mại điện tử xuyên biên giới đang bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam. Nó không chỉ lấp đầy những khoảng trống về hạ tầng phân phối mà còn góp phần nâng cao chỉ số hiệu quả logistics (LPI) của quốc gia trên bản đồ thế giới.

Tựu trung lại, sự hợp tác chiến lược giữa FedEx và Viettel Post vượt xa khuôn khổ của một thỏa thuận kinh tế đơn thuần. Đó là câu chuyện về sự tự lực, tự cường của một doanh nghiệp Việt Nam khi đã chuẩn bị đủ nền tảng hạ tầng vững chắc để bước vào bàn đàm phán một cách bình đẳng với các ông lớn toàn cầu.

Sự kiện này kỳ vọng sẽ tạo ra một hiệu ứng tích cực, mở ra xu hướng cho các doanh nghiệp trong nước chủ động nâng cao năng lực, trở thành những “cánh tay nối dài” đắc lực, tự tin đưa các sản phẩm “Make in Vietnam” vươn xa và cắm rễ sâu vững trên thị trường quốc tế.

Bùi Tú