Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng: ‘Vietcombank đã tìm được đối tác và đang làm những bước cụ thể’
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra vào sáng nay 24/4, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank - cho biết hiện ngân hàng đã tìm được đối tác và đang trong những vòng đàm phán chi tiết với một số cổ đông tiềm năng tốt, cũng như đã có những cái bước đi rất là cụ thể.
“Chúng tôi cố gắng thực hiện thành công thương vụ bán 6,5% cổ phần trong năm 2026. Tất nhiên cũng rất mong các quý cổ đông cũng hiểu cho, chúng tôi cũng đã rất nỗ lực, nhưng đầu tư phụ thuộc rất nhiều vào thị trường”, ông Tùng phân trần thêm.
Vietcombank đã tìm được đối tác mua 6,5% cổ phần và sẽ hoàn tất thương vụ trong năm 2026
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra sáng nay, cổ đông đã tập trung xung quanh nội dung lãi suất lợi nhuận và đặc biệt quan tâm về tiến độ bán 6,5% cổ phần cho đối tác nước ngoài cũng như phương án tăng vốn điều lệ bằng quỹ dự trữ của Vietcombank.
Về nội dung tăng vốn, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, cho biết, HĐQT Vietcombank đã trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt trả cổ tức từ các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tăng thêm khoảng 10.687 tỉ đồng. Đây là phần lợi nhuận còn lại đến năm 2023, đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ còn có năm 2024, 2025. Vietcombank cũng đang xây dựng lộ trình và trình cấp có thẩm quyền để xin tăng.

“Với lộ trình tăng vốn điều lệ từ quỹ bổ sung vốn điều lệ từ lợi nhuận để lại của các năm cho đến hết năm 2025, đây sẽ là nguồn tăng rất là quan trọng cho vốn điều lệ của Vietcombank để giữ vị thế là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam hiện nay”, ông Tùng cho hay.
Đối với câu hỏi về kế hoạch về phát hành riêng lẻ 6,5% cổ phiếu, Chủ tịch Vietcombank phân trần, ĐHĐCĐ đã phê duyệt và giao cho HĐQT Vietcombank triển khai, nhưng do xảy ra đại dịch COVID - 19 và hậu COVID - 19 nên tình hình không mấy khả quan. Đối với cổ đông lớn là Mizuho Bank, hiện vẫn giữ nguyên tỉ lệ 15% và sẽ xem xét tăng thêm trong thời gian tới.
“Chúng tôi đã thuê tư vấn và làm việc, gặp gỡ rất nhiều cổ đông tiềm năng. Nhưng vì bối cảnh thị trường hiện nay còn khó khăn, các quyết định đầu tư sẽ khó khăn hơn, do vậy mới chậm tiến độ. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, tình hình kinh tế thế giới, tình hình thị trường tiền tệ thế giới sẽ có những cái diễn biến khả quan hơn để tạo động lực cho các nhà đầu tư tiềm năng đầu tư vào”, ông Tùng giải trình.
Ông Tùng cho biết Vietcombank đã tìm được đối tác và đang trong những vòng đàm phán chi tiết với một số cổ đông tiềm năng.
“Còn việc đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng tốt và có quy mô lớn, chúng tôi đang làm và cũng đang có những bước đi rất là cụ thể. Chúng tôi cố gắng sẽ thực hiện thành công trong năm 2026. Chúng tôi rất mong quý cổ đông hiểu cho. Chúng tôi đã rất nỗ lực nhưng việc đầu tư phụ thuộc rất nhiều vào thị trường”, ông Tùng phân trần.
Vietcombank giữ lãi suất thấp để “neo” thị trường, ưu tiên ổn định thay vì tăng trưởng nóng
Về vấn đề lãi suất, ông Tùng cho biết, từ đầu quý II/2025 cho đến nay, Vietcombank là luôn duy trì một mặt bằng lãi suất huy động vốn ở mức thấp so với mặt bằng chung của thị trường. Vietcombank cũng đã có sự phối hợp cùng các NHTM Nhà nước khác để thực hiện việc duy trì mặt bằng lãi suất huy động vốn thấp. Động thái này nhằm tạo điều kiện giữ ổn định lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong giai đoạn kinh tế nhiều biến động.
“Có những thời điểm, các ngân hàng phải đặt lợi ích hệ thống và mục tiêu vĩ mô lên trên lợi ích riêng lẻ. Khi hệ thống ổn định, từng ngân hàng mới có thể phát triển bền vững”, ông Tùng nhấn mạnh.
Về giải pháp làm thế nào để giảm bớt áp lực về thanh khoản của thị trường, ngân hàng có thể có thêm các nguồn vốn để phục vụ cho phát triển tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, Vietcombank đã có trách nhiệm báo cáo và đề xuất về mặt chính sách đối với Ngân hàng Nhà nước.

Ông Tùng cho biết, hiện Ngân hàng Nhà nước đang rất là tích cực chỉ đạo các vụ, cục chuyên môn để có được các giải pháp căn cơ hỗ trợ cho hệ thống các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại không xảy ra cuộc đua lãi suất huy động. Ngay ngày làm việc thứ hai trên cương vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tân Thống đốc Phạm Đức Ấn đã tổ chức cuộc họp với các tổ chức tín dụng.
“Cuộc họp đó đã có những trao đổi rất thẳng thắn, có những cái giải pháp về phía các vụ, cục của Ngân hàng Nhà nước, có những giải pháp đề xuất từ phía các ngân hàng thương mại. Tất cả những giải pháp từ phía cơ quan quản lý, ngân hàng đang được phối hợp với nhau để triển khai. Quan trọng hơn, tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng đã có một sự đồng thuận cao trong việc kiểm soát mặt bằng lãi suất huy động, từ đó ổn định mặt bằng lãi suất cho vay”, ông Tùng cho hay.
Thực tế cho thấy, ngay sau các động thái điều hành, mặt bằng lãi suất đã có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Vietcombank là một trong những ngân hàng tiên phong giảm lãi suất huy động khoảng 0,5% dù trước đó đã duy trì ở mức thấp.
“Ngân hàng Nhà nước cũng tích cực đưa ra các giải pháp để hỗ trợ thanh khoản cho thị trường. Do vậy, các ngân hàng sẽ cố gắng tiếp tục thực hiện nghiêm túc theo các hướng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo từ giờ đến cuối năm không xảy ra các cuộc đua về lãi suất huy động vốn”, ông Tùng trao đổi thêm.
Dù thị trường trong nước đang có những tín hiệu ổn định hơn, Vietcombank cảnh báo các rủi ro bên ngoài vẫn còn lớn, đặc biệt từ biến động địa chính trị và giá năng lượng toàn cầu.vChiến sự tại Trung Đông đang gây sức ép lên giá dầu, logistics và nhiều mặt hàng thiết yếu, từ đó có thể ảnh hưởng đến lạm phát và chi phí sản xuất trong nước. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngân hàng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, giúp duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.
Vietcombank cũng xây dựng các kịch bản riêng để đánh giá tác động của từng biến động đến thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng, qua đó chủ động ứng phó và đảm bảo an toàn hệ thống.
Một điểm đáng chú ý, Vietcombank không chạy theo mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao như một số ngân hàng khác. Trong khi nhiều tổ chức đặt mục tiêu tăng trưởng 30%, Vietcombank chỉ đăng ký mức tăng trưởng khoảng trên 10%.
Ông Tùng cho biết, đây là lựa chọn có chủ đích, phản ánh quan điểm phát triển bền vững, ưu tiên chất lượng tài sản, hiệu quả hoạt động và kiểm soát rủi ro, thay vì mở rộng nhanh rồi phải xử lý hệ quả.
“Chúng tôi không theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá. Phát triển phải đi kèm chất lượng và hiệu quả”, ông Tùng cho biết.
Trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động, cách tiếp cận này cho thấy Vietcombank đang đóng vai trò “neo ổn định” cho hệ thống ngân hàng, đồng thời chuẩn bị nền tảng dài hạn cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.