Kinh tế

Tập đoàn Foxconn sản xuất robot hình người tại Bắc Ninh

Khánh Phong 26/04/2026 10:57

Việc tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới Foxconn (Đài Loan) sản xuất robot hình người tại Bắc Ninh, không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm công nghệ cao, mà còn khẳng định vị thế trung tâm đổi mới sáng tạo mới của Việt Nam.

Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đầu tư của Foxconn tại Việt Nam. Theo báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường được công bố vào tháng 4/2026, Công ty TNHH Công nghệ Fushan (một công ty con quan trọng của Foxconn) đã chính thức hé lộ kế hoạch Foxconn sản xuất robot hình người tại nhà máy đặt tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh.

Đây là lần đầu tiên, một dòng sản phẩm có độ phức tạp kỹ thuật cao như robot hình người được đưa vào danh mục sản xuất đại trà tại một nhà máy trong nước.

sản xuất robot hình người
Nhà máy Fushan Technology (Việt Nam) tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh. Ảnh: Foxconn

Tầm nhìn chiến lược từ dự án Foxconn sản xuất robot hình người

Kế hoạch này không đơn thuần là việc lắp đặt thêm một dây chuyền mới, mà là minh chứng cho sự dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong nhiều thập kỷ, Việt Nam vốn được biết đến như một "công xưởng" lắp ráp thiết bị điện tử gia dụng và điện thoại thông minh. Tuy nhiên, việc sản xuất các thiết bị tự động hóa và robot đòi hỏi một hệ sinh thái phụ trợ hoàn thiện hơn, cùng đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề cao hơn.

Theo hồ sơ từ doanh nghiệp, Fushan Technology dự kiến sẽ triển khai lắp đặt hệ thống máy móc từ tháng 5 đến tháng 8.2026. Sau giai đoạn chạy thử nghiệm vào tháng 9 để kiểm tra các thông số kỹ thuật và độ an toàn, dây chuyền sẽ chính thức đi vào vận hành thương mại từ tháng 11.2026. Sự xuất hiện của robot công nghiệp hình người cùng với xe tự hành (AGV) và thiết bị bay không người lái (UAV) cho thấy Foxconn đang hiện thực hóa cam kết đưa những công nghệ hiện đại nhất về Việt Nam.

Việc mở rộng này cũng đi kèm với các con số ấn tượng về mặt quy mô. Tổng công suất của nhà máy dự kiến sẽ được nâng lên mức 173,4 triệu sản phẩm mỗi năm. Để vận hành khối lượng công việc khổng lồ này, Foxconn dự kiến tăng quy mô lao động lên mức tối đa hơn 26.600 người. Đây là một nỗ lực lớn trong việc giải quyết việc làm chất lượng cao và chuyển giao công nghệ cho đội ngũ nhân sự nội địa.

Tăng tốc dòng vốn FDI chất lượng cao vào Bắc Ninh

Để hỗ trợ cho các dây chuyền sản xuất tiên tiến, tập đoàn mẹ Foxconn đã thông báo rót thêm 58,3 triệu USD vào Fushan Technology thông qua công ty con Chief Expertise Limited. Khoản đầu tư mới này không chỉ nâng tổng vốn đầu tư tại thực thể này lên khoảng 226 triệu USD; mà còn cho thấy niềm tin bền vững vào môi trường kinh doanh tại Bắc Ninh – một trong những thủ phủ công nghiệp năng động nhất Việt Nam.

Tổng cộng, Foxconn đã đầu tư khoảng 4 tỉ USD vào Việt Nam, tạo ra một mạng lưới cung ứng rộng khắp. Việc thành lập văn phòng tổng bộ tại Hà Nội thời gian gần đây cũng cho thấy mong muốn của tập đoàn trong việc thắt chặt mối quan hệ với các cơ quan quản lý và các đối tác công nghệ trong nước.

Sự chuyển dịch sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như robot hình người cũng đặt ra những thách thức và cơ hội mới cho các doanh nghiệp phụ trợ của Việt Nam. Để có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của Foxconn trong mảng tự động hóa, các nhà cung cấp nội địa cần nâng cấp trình độ quản trị, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng các yêu cầu khắt khe về môi trường. Đây là động lực thúc đẩy nền công nghiệp hỗ trợ trong nước phát triển lên một tầm cao mới.

Bên cạnh đó, việc sản xuất các thiết bị thông minh ngay tại nội địa giúp giảm thiểu chi phí logistics và tăng tính linh hoạt cho thị trường trong nước. Các chuyên gia kinh tế nhận định, những dự án công nghệ cao như của Foxconn sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm nhiều "đại bàng" công nghệ khác chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất các dòng sản phẩm tương lai.

Nhìn rộng hơn, chiến lược của Foxconn hoàn toàn phù hợp với định hướng của Chính phủ Việt Nam trong việc thu hút dòng vốn FDI có chọn lọc, ưu tiên các dự án có hàm lượng khoa học công nghệ lớn và thân thiện với môi trường. Sự hiện diện của những dây chuyền sản xuất robot hiện đại bậc nhất sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động xã hội và thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo hướng bền vững.

Việc Foxconn lựa chọn Bắc Ninh để đặt dây chuyền sản xuất robot hình người là một tín hiệu cực kỳ lạc quan cho nền kinh tế. Nó không chỉ mang lại giá trị về mặt kim ngạch xuất khẩu hay tăng trưởng GDP, mà còn là lời khẳng định về năng lực của người lao động Việt Nam trong việc tiếp nhận và vận hành những đỉnh cao công nghệ của thế giới.

Khánh Phong