Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ, nói chuyện với người dân tại Đền Hùng
Trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng của ngày giỗ Tổ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp gỡ, nói chuyện với người dân tại Đền Hùng.
Sáng 26.4 (mùng 10.3 âm lịch), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các bộ, ngành, địa phương dự lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).

Về nguồn cội trong ngày hội lớn của dân tộc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động khi được cùng đồng bào cả nước hướng về cội nguồn. Dù ở bất kỳ vùng miền nào, trong nước hay nước ngoài, người Việt Nam đều là con cháu Lạc Hồng, “con Rồng cháu Tiên”, cùng chung nguồn cội, một mái nhà Việt Nam.
Từ nhiều miền quê, nhiều hoàn cảnh khác nhau, đồng bào đã hội tụ về đất Tổ với chung một tấm lòng: Tri ân tổ tiên, kết nối tình nghĩa đồng bào. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe, bình an, đoàn kết và hạnh phúc tới toàn thể nhân dân; đồng thời chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ.
Trong dòng chảy lịch sử, dân tộc Việt Nam có nhiều ngày lễ lớn, nhưng giỗ Tổ Hùng Vương mang ý nghĩa đặc biệt - là dịp để tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, Tổ Mẫu Âu Cơ, Quốc Tổ Lạc Long Quân và các thế hệ cha ông.
Đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” đã trở thành nền tảng tinh thần, làm nên ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “đồng bào” - cùng một bọc trăm trứng, cùng chia sẻ lịch sử và trách nhiệm với vận mệnh đất nước.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Giữ nước hôm nay không chỉ là bảo vệ chủ quyền, mà còn là giữ gìn văn hóa, đạo lý, môi trường, niềm tin và sự phát triển bền vững.
Giữ nước còn là xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, để Việt Nam có thể “sánh vai với các cường quốc Năm Châu”. Trong bối cảnh mới, đó là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.
Hôm nay, giữ nước không dừng ở câu chuyện súng đạn nơi chiến trường như các thế hệ đi trước từng làm. Giữ nước còn là giữ rừng, giữ nguồn nước, giữ xã hội bình yên, giữ nề nếp gia phong, giữ tiếng nói và phong tục tốt đẹp của mỗi dân tộc, giữ sự trong sạch của đội ngũ cán bộ, giữ niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và tương lai đất nước.
Khi Bác Hồ trở lại Đền Hùng năm 1962, Bác căn dặn một điều rất gần gũi: “đã đi thì phải tới đích”. Lời Người càng đúng trong bối cảnh hiện nay. Bác nói về chuyện leo núi, nhưng cũng là nói về việc làm cách mạng, làm người, làm việc cho dân, cho nước. Đã đặt mục tiêu thì phải bền chí. Đã hứa với dân thì phải làm. Đã nhận trách nhiệm thì phải theo đến cùng. Đã chọn con đường dựng xây đất nước phồn vinh thì không được nản lòng trước khó khăn.
"Hôm nay, đứng ở Đền Hùng, tôi muốn cùng các đồng chí lãnh đạo và bà con nhắc lại lời Bác để tự nhắc mình. Con đường phát triển của quê hương, đất nước còn nhiều khó khăn, có thách thức, có việc làm chưa được như mong muốn. Nhưng nếu chúng ta đồng lòng, nếu mỗi người làm tốt phần việc của mình, nếu cán bộ tận tâm với dân, nếu nhân dân tin tưởng và chung sức, nhất định chúng ta sẽ đi tới đích", Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước phát biểu.
Ghi nhận những đóng góp của nhân dân Phú Thọ trong việc gìn giữ Khu di tích Đền Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực thầm lặng của người dân địa phương - từ cán bộ quản lý, nghệ nhân, đội tế lễ, đến từng hộ dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị địa phương tiếp tục bảo tồn di tích gắn với bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững, xây dựng hình ảnh Đền Hùng trang nghiêm, thân thiện, xứng đáng là điểm đến văn hóa tâm linh của cả nước.
"Tôi mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục chăm lo để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. Bảo tồn di tích phải đi đôi với bảo vệ cảnh quan, môi trường và không gian văn hóa. Phát triển du lịch phải gắn với quyền lợi chính đáng của người dân, với nếp sống văn minh, với sự bền vững lâu dài. Bà con địa phương là chủ nhà của lễ hội. Chủ nhà càng ân cần, chu đáo, thật thà, mến khách thì du khách càng nhớ, càng quý, càng muốn trở lại", Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.
Đối với thanh niên, học sinh, sinh viên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: việc về Đền Hùng không chỉ là tham quan hay trải nghiệm, mà còn là dịp để hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc. Thế hệ trẻ cần học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng đất nước phát triển mạnh mẽ, nhân văn và có vị thế cao hơn.
Lấy người dân làm trung tâm phát triển
Khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể và là sức mạnh của sự nghiệp phát triển đất nước. Mọi chính sách phải hướng đến nâng cao đời sống người dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Những câu hỏi cụ thể về giáo dục, y tế, việc làm, môi trường sống… chính là thước đo hiệu quả của phát triển. Cán bộ cơ sở cần gần dân, hiểu dân, làm cho dân tin.
Từ những hình ảnh đời thường tại lễ hội - gia đình nhiều thế hệ, thanh niên tình nguyện, lực lượng phục vụ - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: lòng tự hào dân tộc phải đi cùng hành động cụ thể; tình yêu nước phải thể hiện trong đời sống hằng ngày.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lễ hội, góp phần xây dựng nhận thức đúng và hành động văn minh trong cộng đồng.
Trước anh linh các Vua Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đồng bào thành kính tưởng nhớ tổ tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Từ Đền Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời chúc tốt đẹp tới đồng bào trong và ngoài nước: chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc; chúc thế hệ trẻ chăm ngoan, học giỏi; chúc lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, ý nghĩa. Đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống dựng nước và giữ nước, xây dựng Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.