Tin vũ khí hôm nay 27/4: Mỹ đầu tư lớn vào tên lửa đạn đạo liên lục địa
Tin vũ khí hôm nay, Mỹ đầu tư lớn vào tên lửa đạn đạo liên lục địa; UAV Ukraine vượt 1.800 km để tấn công lãnh thổ Nga; Đài Loan chi 6,6 tỉ USD mua vũ khí Mỹ.
Mỹ đầu tư lớn vào tên lửa đạn đạo liên lục địa
Mỹ đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng răn đe hạt nhân trên bộ thông qua chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) LGM-35A Sentinel, với ngân sách khoảng 4,6 tỉ USD trong năm tài khóa 2027.
Chương trình này nhằm thay thế hệ thống Minuteman III đã phục vụ hơn 50 năm, đồng thời củng cố thành phần trên bộ trong bộ ba răn đe hạt nhân.

Sentinel được thiết kế để cải thiện độ chính xác, tăng khả năng chống chịu trước các mối đe dọa điện tử và mạng, đồng thời nâng cao độ tin cậy của hệ thống chỉ huy - kiểm soát. Hiện nay, lực lượng Minuteman III của Mỹ gồm khoảng 400 tên lửa đặt trong các hầm phóng kiên cố trải rộng tại nhiều bang.
Không chỉ dừng lại ở việc thay thế Minuteman III, Sentinel còn là chương trình cải tổ toàn diện hệ thống răn đe trên bộ. Điều này bao gồm nâng cấp hoặc xây dựng mới các hầm phóng, trung tâm chỉ huy và mạng lưới liên lạc chiến lược. Các hạng mục này được thiết kế nhằm đảm bảo khả năng hoạt động trong điều kiện bị tấn công, bao gồm cả tác động vật lý, điện từ và không gian mạng.
LGM-35A Sentinel là tên lửa đạn đạo liên lục địa của Mỹ với tốc độ vượt Mach 20 và tầm bắn trên 13.000 km, cho phép tấn công nhanh các mục tiêu ở khoảng cách rất xa. Hệ thống sử dụng động cơ nhiên liệu rắn thế hệ mới, giúp tăng hiệu suất và giảm bảo trì. Tên lửa được trang bị dẫn đường quán tính cải tiến để nâng cao độ chính xác và khả năng hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu. Thiết kế kiến trúc mở cũng cho phép nâng cấp linh hoạt trong suốt vòng đời, dự kiến kéo dài đến sau năm 2075.
Một điểm đáng chú ý khác là việc tích hợp Sentinel vào hệ thống chỉ huy, kiểm soát và liên lạc hạt nhân hiện đại (NC3). Mạng lưới này sẽ bao gồm các kênh liên lạc được bảo vệ, có khả năng duy trì kết nối trong môi trường bị tranh chấp, qua đó đảm bảo khả năng truyền đạt mệnh lệnh trong mọi tình huống. Chương trình cũng gắn liền với kế hoạch hiện đại hóa đầu đạn hạt nhân. Trong giai đoạn đầu, Sentinel có thể sử dụng đầu đạn hiện có, trước khi chuyển sang các biến thể mới đang được phát triển.
UAV Ukraine vượt 1.800 km để tấn công lãnh thổ Nga
Lực lượng tác chiến không người lái của Ukraine được cho là đã thực hiện một chiến dịch có tầm hoạt động sâu hiếm thấy, với các mục tiêu nằm cách tiền tuyến hơn 1.800 km trong lãnh thổ Nga.
Thông tin này do thiếu tá Robert Brovdi - chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái Ukraine - công bố, trong đó đề cập đến khu vực Chelyabinsk thuộc vùng Ural như một trong những địa điểm bị ảnh hưởng.

Theo mô tả, chiến dịch này không chỉ nhằm vào mục tiêu cụ thể mà còn mang tính chất “trinh sát có vũ trang”, tức vừa thực hiện tấn công, vừa đánh giá khả năng phòng thủ của đối phương ở khoảng cách lớn. Cách tiếp cận này cho thấy mục tiêu có thể bao gồm việc thu thập dữ liệu về phản ứng của hệ thống phòng không và xác định các điểm yếu trong mạng lưới phòng thủ sâu trong lãnh thổ.
Khoảng cách hơn 1.800 km được đánh giá là đáng chú ý về mặt kỹ thuật và tác chiến. Điều này cho thấy khả năng sử dụng các phương tiện bay không người lái tầm xa với thời gian hoạt động kéo dài, hoặc kết hợp nhiều yếu tố như lập kế hoạch đường bay phức tạp, điều chỉnh hành trình và tránh né hệ thống phát hiện. Để thực hiện các nhiệm vụ như vậy, cần có sự phối hợp giữa công nghệ, tình báo và điều hành tác chiến ở mức độ cao.
Việc mở rộng phạm vi hoạt động này phản ánh xu hướng gia tăng khả năng tấn công sâu, vượt ra ngoài các khu vực gần tiền tuyến. Trong bối cảnh chiến trường hiện đại, các hoạt động như vậy có thể tác động đến cách bố trí lực lượng và hệ thống phòng thủ của đối phương, buộc phải phân tán nguồn lực để bảo vệ các khu vực rộng hơn.
Song song với đó, các diễn biến gần đây cũng cho thấy sự thay đổi trong chiến thuật sử dụng phương tiện không người lái từ cả hai phía. Trước đó, lực lượng biên phòng Ukraine cho biết đã phát hiện và ngăn chặn một nỗ lực tấn công bằng UAV từ xa của Nga tại khu vực phía bắc. Vụ việc này cho thấy các bên đang liên tục điều chỉnh phương thức tác chiến, tận dụng công nghệ không người lái để mở rộng phạm vi ảnh hưởng.
Đài Loan chi 6,6 tỉ USD mua vũ khí Mỹ
Đài Loan vừa xác nhận ký kết một loạt hợp đồng quốc phòng với Mỹ, với tổng giá trị ước tính khoảng 6,6 tỉ USD, nhằm nâng cấp năng lực pháo binh và tăng cường khả năng phòng thủ.
Các thỏa thuận bao gồm việc mua hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, pháo tự hành M109A7 Paladin, tên lửa chống tăng TOW và Javelin, cùng các dịch vụ tư vấn phòng không và hợp tác sản xuất đạn pháo cỡ lớn.

Trong số này, hợp đồng lớn nhất liên quan đến hệ thống HIMARS, với giá trị khoảng 3,9 tỉ USD. Dù số lượng cụ thể chưa được công bố chính thức, các phê duyệt trước đó của Mỹ cho thấy gói này có thể bao gồm hàng chục bệ phóng cùng với tên lửa chiến thuật ATACMS và rocket dẫn đường GMLRS. Bên cạnh đó, khoảng 2,3 tỉ USD được phân bổ cho chương trình pháo tự hành M109A7, với các cấu phần hỗ trợ như xe tiếp đạn và phương tiện cứu kéo.
Ngoài các hệ thống vũ khí chính, Đài Loan cũng đầu tư hơn 900 triệu USD để phát triển năng lực sản xuất đạn pháo cỡ lớn trong nước, đặc biệt là đạn 155 mm. Các dịch vụ tư vấn phòng không có giá trị hơn 700 triệu USD, trong khi các gói tên lửa chống tăng và bổ sung kho dự trữ vũ khí chiếm phần còn lại của tổng ngân sách.
Tuy nhiên, một yếu tố đáng chú ý nằm ở tiến độ bàn giao. Theo các điều khoản hiện tại, hệ thống HIMARS dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2032, trong khi các tổ hợp M109A7 có thể kéo dài đến năm 2034. Các hạng mục khác như tên lửa và dịch vụ phòng không được lên kế hoạch hoàn tất trước năm 2030, còn dự án sản xuất đạn trong nước dự kiến hoàn thành vào năm 2029.
Bên cạnh các hợp đồng mới, Đài Loan cũng đang tiếp nhận các hệ thống khác đã đặt hàng trước đó, bao gồm các bệ phóng tên lửa chống hạm Harpoon, dự kiến được bàn giao trong giai đoạn đến năm 2028. Những hệ thống này được kỳ vọng sẽ bổ sung cho năng lực phòng thủ ven biển và góp phần tăng khả năng răn đe.


