Thể thao

Tổng thống Donald Trump lo Iran chiến thắng tại World Cup 2026

Bùi Tú 01/05/2026 09:48

Sự bất định xoay quanh việc đội tuyển Iran tham dự vòng chung kết World Cup 2026 trên lãnh thổ nước Mỹ trong mùa hè này cuối cùng đã được làm sáng tỏ.

Mọi nghi ngờ đã được xóa bỏ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức lên tiếng chấp thuận với một tuyên bố ngắn gọn: “Hãy để họ (đội tuyển Iran) thi đấu”. Quyết định này phần nào làm dịu đi những lo ngại về việc bóng đá có thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề chính trị phức tạp.

Sự đồng thuận từ cấp cao nhất và thông điệp đoàn kết của FIFA

Số phận của đội tuyển Iran tại vòng chung kết bóng đá lớn nhất hành tinh từng bị đặt một dấu hỏi lớn sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào quốc gia này vào ngày 28/2 vừa qua.

Tình hình căng thẳng leo thang khiến nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn lo ngại đại diện đến từ Tây Á sẽ gặp khó khăn hoặc thậm chí bị cấm nhập cảnh để thi đấu. Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino luôn kiên định duy trì quan điểm rằng Iran sẽ thi đấu theo đúng lịch trình đã định, với cả ba trận đấu vòng bảng đều diễn ra tại Mỹ.

Lập trường này một lần nữa được ông nhắc lại tại Đại hội FIFA diễn ra ở Vancouver vào ngày 30/4.

trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump có những quyết định tác động nhiều đến thành công của World Cup 2026.

Khi được các phóng viên hỏi về những phát biểu của ông Infantino vào cuối ngày hôm đó, Tổng thống Trump đã có những chia sẻ khá cởi mở: “Chà, nếu Gianni đã nói vậy, tôi cũng đồng ý”. Ông tiếp tục với phong cách quen thuộc: “Gianni có thực sự nói vậy không? Gianni Infantino đúng là một nhân vật thú vị”. Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu đội tuyển Iran tiến sâu và giành chiến thắng, ông Trump đáp lời: “Nếu họ thắng, chúng ta sẽ phải lo lắng về điều đó. Tôi sẽ phải lo lắng về trường hợp đó”.

Ngay sau đó, vị tổng thống này chốt lại vấn đề: “Bạn biết không, hãy để họ thi đấu. Gianni thật tuyệt vời, ông ấy là một người bạn của tôi. Ông ấy đã nói về chuyện này, và tôi trả lời rằng ông cứ làm bất cứ điều gì ông muốn. Bạn có thể để họ tham gia, bạn cũng có thể không, họ có lẽ có một đội hình tốt. Họ có một đội hình tốt không, phải không nào?”.

Người phóng viên đặt câu hỏi ban đầu thừa nhận rằng anh ta hoàn toàn không có thông tin gì về sức mạnh của đội bóng này. Đáp lại, ông Trump nói: “Thực sự rất khó tin. Nhưng hãy để họ thi đấu, đúng không nhỉ?”.

Trước đó, chủ tịch Infantino đã mở đầu bài phát biểu của mình tại Đại hội ở Vancouver bằng một lời khẳng định đanh thép: “Hãy để tôi bắt đầu ngay từ đầu bằng cách xác nhận thẳng thắn, dành cho những ai có thể muốn nói điều gì khác hoặc viết điều gì khác, rằng tất nhiên đội tuyển Iran sẽ tham dự FIFA World Cup 2026”.

Người đứng đầu tổ chức bóng đá thế giới nhấn mạnh thêm: “Và tất nhiên, đội tuyển Iran sẽ thi đấu tại Mỹ. Lý do cho điều đó rất đơn giản, bởi vì chúng ta phải đoàn kết. Chúng ta phải mang mọi người lại gần nhau”.

Những rắc rối bên lề và viễn cảnh đối đầu giữa Iran và chủ nhà Mỹ

Đội tuyển Iran sẽ chính thức bắt đầu hành trình tại giải đấu bằng trận gặp New Zealand tại thành phố Los Angeles vào ngày 15/6 tới. Đáng chú ý, Iran hoàn toàn có thể chạm trán với chính đội chủ nhà Mỹ ở vòng 32 đội diễn ra tại Dallas, nếu cả hai đội tuyển cùng xếp thứ hai tại bảng đấu của mình. Viễn cảnh về một trận đấu loại trực tiếp giữa hai quốc gia này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý khổng lồ từ truyền thông toàn cầu.

Về vấn đề an ninh, Tổng thống Trump trước đây từng chia sẻ rằng sẽ là “không phù hợp” nếu Iran phải thi đấu “vì mạng sống và sự an toàn của chính họ”. Tuy nhiên, với tuyên bố mới nhất, mọi công tác chuẩn bị cho đội tuyển này dự kiến sẽ diễn ra bình thường.

Mặc dù vậy, những rắc rối ngoài chuyên môn vẫn đang bủa vây đại diện châu Á. Iran là quốc gia duy nhất trong số 211 thành viên của FIFA không có quan chức liên đoàn đại diện tham dự Đại hội tại Vancouver. Theo các nguồn tin nội bộ, hai đại biểu của Iran đã được nhà chức trách Canada cấp visa để tham dự, nhưng họ quyết định không góp mặt sau khi một thành viên khác trong đoàn bị từ chối nhập cảnh tại Toronto.

Giải thích về sự cố này, ông Matthew Krupovich - người phát ngôn của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) - đã đưa ra một tuyên bố chính thức. Ông cho biết: “Canada tự hào là nước đồng đăng cai tổ chức FIFA World Cup và đang nỗ lực làm việc để tạo điều kiện cho một sự kiện an toàn và thành công”.

Vị đại diện này giải thích thêm về quy trình: “Giống như tất cả các sự kiện liên quan đến giải đấu, các đơn xin cấp visa được những cán bộ được đào tạo đánh giá dựa trên từng trường hợp cụ thể”.

Ông Krupovich nhấn mạnh lập trường của chính phủ Canada: “Dù chúng tôi không thể bình luận về các trường hợp cá nhân do luật bảo mật quyền riêng tư, nhưng chính phủ luôn rõ ràng và nhất quán: các quan chức thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) không được phép nhập cảnh vào Canada và không có chỗ ở đất nước chúng tôi”.

Cuối cùng, người phát ngôn này khẳng định: “Chúng tôi đã có những hành động mạnh mẽ để buộc IRGC phải chịu trách nhiệm và sẽ tiếp tục làm như vậy, đồng thời bảo vệ sự an toàn của người dân Canada cũng như duy trì tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư của chúng tôi”.

Bùi Tú