Nhịp đập công nghệ

Bốn ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5: ‘Vỡ trận’ tại Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy

Hồ Quang 04/05/2026 12:35

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tai nạn giao thông nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy giảm; nhưng tai nạn sinh hoạt tăng 42%. Khoa Nội thần kinh "vỡ trận" với công suất 115%, áp lực đè nặng 96 giờ trực lễ.

Sáng 4/5, Bệnh viện Chợ Rẫy- cho biết sau 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ 30/4 đến 3/5), Khoa Cấp cứu đã tiếp nhận tổng cộng 1.088 lượt bệnh nhân, trung bình mỗi ngày có 272 người tìm đến sự hỗ trợ y tế khẩn cấp. Đáng chú ý, áp lực không hề dàn trải đều mà có xu hướng dồn dập vào ngày cuối cùng của kỳ lễ khi lượng bệnh nhân vọt lên mức 290 lượt. Trong số đó, hơn 50% là các ca thuộc khối ngoại khoa với 550 trường hợp, đặt các kíp trực vào trạng thái sẵn sàng can thiệp thủ thuật và phẫu thuật bất cứ lúc nào.

Nỗi lo từ tai nạn sinh hoạt

Điểm khác biệt lớn nhất trong kỳ lễ 30/4 và 1/5 năm nay tại Bệnh viện Chợ Rẫy; chính là sự dịch chuyển đầy bất ngờ của các nguyên nhân nhập viện. Nếu như những năm trước, tai nạn giao thông luôn là nỗi ám ảnh thường trực thì năm nay, chỉ số này đã ghi nhận mức giảm ấn tượng tới 20,1%, chỉ còn 154 ca trong suốt 4 ngày. Sự sụt giảm trung bình 10 ca mỗi ngày là một tín hiệu đáng mừng cho thấy hiệu quả từ công tác tuyên truyền và kiểm soát an toàn giao thông. Tuy nhiên, thay thế vào đó lại là sự gia tăng đột biến của các tai nạn sinh hoạt với mức tăng 42,4%, tương đương 49 trường hợp cấp cứu.

hhh.png
Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tai nạn giao thông nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy giảm nhưng tai nạn sinh hoạt tăng 42% - Ảnh: minh họa

BSCK2 Phạm Thanh Việt – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, việc số ca tai nạn giao thông giảm mạnh là kết quả tích cực từ sự phối hợp của nhiều cơ quan ban ngành và ý thức người dân. Tuy nhiên, ông bày tỏ sự quan ngại sâu sắc khi tai nạn sinh hoạt và các vụ đả thương (tăng 19,3%) lại có xu hướng leo thang. Theo Giám đốc Phạm Thanh Việt, trong các kỳ nghỉ dài, sự lơ là trong sinh hoạt hằng ngày cùng những va chạm do xung đột tâm lý khi tập trung đông người đã dẫn đến những chấn thương đáng tiếc. Ngoài ra, việc bệnh viện tiếp nhận 13 ca ngộ độc và nhiều trường hợp bị động vật cắn cũng cho thấy những rủi ro tiềm ẩn trong các hoạt động vui chơi giải trí không an toàn.

Trận chiến trên bàn mổ và áp lực 115% công suất giường bệnh Chợ Rẫy

Phía sau những con số cấp cứu là áp lực nghẹt thở tại các phòng phẫu thuật. Dù tổng số ca phẫu thuật cấp cứu toàn viện giảm 21,8% so với năm 2025, nhưng các chuyên khoa mũi nhọn như Ngoại tiêu hóa, Thần kinh và Chỉnh hình vẫn phải thực hiện 137 lượt mổ để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Đặc biệt, ngày 2/5 ghi nhận đỉnh điểm phẫu thuật với 45 ca, trong đó các kíp mổ thần kinh và tiêu hóa phải làm việc xuyên đêm để xử lý các ca chấn thương sọ não và bệnh lý ổ bụng cấp tính. Sự hiệp đồng tác chiến giữa các khoa phòng đã giúp 137 bệnh nhân này vượt qua giai đoạn nguy kịch một cách an toàn.

Thế nhưng, thách thức thực sự lại nằm ở khu vực điều trị nội trú khi lượng bệnh nhân còn nằm lại sau lễ lên tới 1.895 người, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số công suất giường bệnh tại một số khoa đã chạm mức "báo động đỏ", điển hình như Khoa Nội thần kinh đạt tới 114,7%, Khoa Ngoại thần kinh đạt 108,6% và Khoa Nội tiết đạt 108,2%. Tình trạng bệnh nhân nằm quá số giường phân bổ cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của người dân vào tay nghề y bác sĩ Chợ Rẫy, nhưng đồng thời cũng là gánh nặng khổng lồ đối với công tác chăm sóc và điều trị của nhân viên y tế khi phải vận hành vượt ngưỡng cho phép.

Để đảm bảo cho "cỗ máy" Chợ Rẫy vận hành trơn tru, công tác hậu cần máu và chế phẩm máu đóng vai trò sống còn. Trong 4 ngày lễ, bệnh viện đã sử dụng 439 đơn vị máu loại 350ml, dù con số này giảm 20,8% so với năm ngoái nhưng tính chủ động luôn được đặt lên hàng đầu. Với kho lưu trữ hiện còn 6.920 đơn vị máu, Bệnh viện Chợ Rẫy luôn sẵn sàng cho mọi kịch bản xấu nhất có thể xảy ra.

“An toàn truyền máu và dự phòng nguồn lực là ưu tiên số một để các bác sĩ có thể tự tin thực hiện các kỹ thuật cao cấp nhất, từ phẫu thuật tim mạch đến ghép tạng hay cấp cứu đa chấn thương phức tạp”, bác sĩ Việt khẳng định.

Hồ Quang