VN-Index vượt đỉnh cũ 1.902 điểm: Cơ hội chốt lời rồi đứng ngoài quan sát?
Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có một phiên tăng điểm vượt đỉnh cũ đã thiết lập ngày 13/1 để cán cột mốc mới 1.909,01 điểm. Thanh khoản theo đó tăng mạnh từ việc chốt lời.
Phiên VN-Index vượt đỉnh cũ được dự báo trước
Dự báo khả năng vượt đỉnh cũ đã được một số công ty chứng khoán đặt ra sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 6/5. Ở phiên này, chỉ số VN-Index không chỉ tăng mạnh mà độ rộng thị trường còn lan tỏa sắc xanh tích cực với số mã cổ phiếu tăng giá áp đảo số mã cổ phiếu giảm giá.
Tuy nhiên trong phiên chỉ số VN-Index vượt đỉnh cũ hôm nay 7/5, độ rộng thị trường với số mã giảm điểm (191 mã) áp đảo trở lại các mã cổ phiếu tăng điểm (119 mã). Đây chính là điểm mấu chốt một số phân tích cho rằng, khả năng phiên cuối tuần ngày 8/5 chỉ số VN-Index sẽ rung lắc mạnh khi áp lực bán ra chốt lời tiếp tục tăng cao.
Trong phiên hôm nay, thanh khoản trên sàn HoSE tăng đột biến, đạt hơn 30.043 tỉ đồng, tăng tới hơn 26% so với phiên hôm qua. Thanh khoản phiên hôm nay cũng đạt mức cao nhất tính từ ngày 9/4 tới nay.
Diễn biến cụ thể về phiên tăng vượt đỉnh lịch sử ngày 7/5, VN-Index trong phiên đã có thời điểm tăng lên mức 1.924,95 điểm (so với mức 1.918 điểm ngày 13/1). Chốt phiên, trước áp lực chốt lời mạnh, biên độ tăng thu hẹp, chỉ số VN-Index lùi về mức 1.909,01 điểm.

“Trọng trách” dồn vào một số mã vốn hóa lớn
Trong phiên lập đỉnh mới, “trọng trách” đầu kéo tiếp tục được trao trở lại cho nhóm cổ phiếu họ Vingroup là VIC và VHM. Cùng với đó, số mã cổ phiếu ngân hàng như STB, LPB, HDB, GEX, GEE, MSN và PNJ cũng đóng góp quan trọng vào số điểm tăng của VN-Index. Điều tích cực là độ rộng thị trường lại khá cân bằng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, với số mã cổ phiếu tăng giá trên số mã cổ phiếu giảm giá là 13/13.
Dù nhóm VN30 chưa cho thấy sự bùng nổ thực sự mạnh mẽ nhưng chí ít đã khẳng định vai trò trụ cột của thị trường, khẳng định sức mạnh chủ lực để kéo chỉ số VN-Index tiến lên các đỉnh cao mới.
Theo nhận định của Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), VN-Index thiết lập mức đỉnh lịch sử mới chủ yếu nhờ sự đóng góp của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và cổ phiếu họ Vingroup. Xu hướng này khả năng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới. CSI kỳ vọng chỉ số sẽ tiếp cận mốc kháng cự 1.945 điểm trong các phiên sau. Phiên hôm nay cùng với phiên trước đó có thanh khoản khớp lệnh vượt mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền đã tăng tiến một cách rõ nét hơn.
Chốt lời rồi đứng ngoài quan sát, hay tiếp tục lướt sóng?
Nếu bám sát kỹ cách diễn biến tăng điểm của thị trường trong thời gian qua, nhiều phiên giao dịch đã ghi nhận chỉ số VN-Index tăng điểm nhờ vào việc kéo trụ một số cổ phiếu. Tuy nhiên, việc quá phụ thuộc này thường dẫn đến một hệ lụy là khi các cổ phiếu trụ quay đầu giảm giá thì chỉ số cũng giảm điểm theo, tạo ra những phiên giao dịch tăng – giảm đan xen.
Khi chỉ số tạo đỉnh mới trong phiên giao dịch ngày 7/5, nhiều nhà đầu tư đã có lãi và đẩy mạnh chốt lời. Song câu hỏi đặt ra là, chốt lời xong thì đứng ngoài quan sát hay tiếp tục lướt sóng?
Mạch tăng điểm nào cũng không thể kéo dài quá lâu. Bởi khi thị trường vượt ngưỡng quá mua, việc xả hàng chốt lời chính là yếu tố chủ lực khiến thị trường quay đầu. Nhưng sự quay đầu này không hẳn đi vào xu hướng điều chỉnh giảm, mà có thể chỉ là nhịp giảm kỹ thuật nhằm xả van áp lực tăng nóng, đồng thời cũng tạo ra dư địa cho nhà đầu tư mua vào trong các nhịp thị trường điều chỉnh tạm thời hoặc rung lắc.
Theo Công ty chứng khoán Tiên Phong (TPS), thị trường có thể tiếp tục xuất hiện các nhịp rung lắc ngắn hạn do áp lực hiện thực hóa lợi nhuận gia tăng. Trong trường hợp điều chỉnh kỹ thuật xảy ra, vùng quanh 1.860 điểm được kỳ vọng sẽ đóng vai trò hỗ trợ tâm lý quan trọng. Dù vậy, xu hướng tăng trung hạn của thị trường hiện vẫn được duy trì tương đối tích cực nhờ cấu trúc kỹ thuật ổn định và các vùng hỗ trợ phía dưới còn khá dày. Từ đó, TPS khuyên nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, ưu tiên tận dụng các nhịp rung lắc để cơ cấu danh mục vào các cổ phiếu có xu hướng tăng tốt và dòng tiền duy trì tích cực.
Trong khi đó, CSI đặt niềm tin vào việc VN-Index có thể tiến tới mốc kháng cự 1.945 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ danh mục, nhưng hạn chế việc mua đuổi trong các phiên tới.
Công ty chứng khoán Vietcombank cho rằng, nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên để giải ngân từng phần vào các mã có nền tảng cơ bản tốt và thuộc các ngành dẫn đầu như ngân hàng và tiêu dùng. Với diễn biến hiện tại, chỉ số VN-Index có tiềm năng vận động quanh mốc 1.900 điểm và tiếp tục lên cao tìm kiếm vùng đỉnh mới.