Nhịp đập công nghệ

Bé gái 7 tuổi loạn thần cấp tính vì dùng miếng dán chống say xe

Bình Thuận 13/05/2026 18:00

Bé gái 7 tuổi nhập viện trong tình trạng loạn thần cấp tính, nói nhảm và mất kiểm soát hành vi sau khi dùng quá liều miếng dán chống say xe chứa scopolamine. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ ngộ độc thuốc ở trẻ nhỏ.

Ngày 13/5, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết, vừa tiếp nhận một bé gái 7 tuổi rơi vào trạng thái loạn thần cấp tính chỉ sau vài giờ sử dụng miếng dán chống say xe.

Vụ việc không chỉ khiến người thân hoảng loạn mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về thói quen tự ý dùng thuốc cho trẻ em mà không đọc kỹ hướng dẫn.

“Thủ phạm” là 2 miếng dán chống say xe cùng lúc

Theo thông tin từ bệnh viện, bé gái P.L.D.A. (7 tuổi) được chuyển đến khoa Nhiễm trong tình trạng rối loạn hành vi nghiêm trọng. Gia đình cho biết trước đó bé hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng sau chuyến xe dài từ quê vào TP.HCM, trẻ đột ngột mất ngủ, nói nhảm liên tục suốt đêm và có nhiều biểu hiện bất thường về thần kinh.

be-gai-7-tuoi-loan-than-cap-tinh-vi-dung-mieng-dan-chong-say-xe-hinh-anh.png
Bé gái 7 tuổi nhập viện trong tình trạng loạn thần cấp tính, nói nhảm và mất kiểm soát hành vi sau khi dùng quá liều miếng dán chống say xe chứa scopolamine. Ảnh minh họa

Tình trạng của bé nhanh chóng trở nên đáng lo ngại khi xuất hiện các dấu hiệu loạn thần cấp tính. Bé không chỉ thức trắng đêm mà còn bò lê dưới sàn nhà, mất kiểm soát hành vi, nhiều lần đang đứng thì ngã quỵ bất ngờ. Đi kèm là tình trạng sốt nhẹ khoảng 38,2 độ C khiến gia đình lo sợ trẻ mắc bệnh lý nhiễm trùng thần kinh nguy hiểm như viêm não hay viêm màng não.

Các bác sĩ lập tức tiến hành khai thác bệnh sử và thực hiện hàng loạt xét nghiệm chuyên sâu. Sau nhiều giờ truy tìm nguyên nhân, một chi tiết quan trọng được phát hiện: trước chuyến đi, mẹ của bé đã sử dụng miếng dán chống say xe chứa hoạt chất scopolamine cho con.

Do hành trình kéo dài vì kẹt xe và lo ngại con bị say tàu xe, người mẹ đã dán cho bé cùng lúc 2 miếng sau tai. Trong khi đó, theo khuyến cáo y khoa, trẻ em hoặc người dưới 40 kg chỉ được dùng tối đa nửa miếng dán. Hai miếng thuốc được giữ trên da suốt khoảng 5 giờ liên tục rồi mới tháo ra khi về đến nhà.

Sau khi loại trừ các bệnh lý thần kinh nguy hiểm, hội đồng chuyên môn xác định đây là trường hợp ngộ độc scopolamine do sử dụng quá liều. Bé được chuyển vào phòng cấp cứu để theo dõi sát vì nguy cơ diễn tiến nặng ảnh hưởng thần kinh trung ương.

May mắn, nhờ phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, các triệu chứng loạn thần bắt đầu cải thiện sau khoảng 12 giờ. Sau 3 ngày điều trị, bé đã hồi phục hoàn toàn, không còn nói nhảm hay xuất hiện ảo giác, trở lại trạng thái sinh hoạt bình thường.

Nếu sử dụng quá liều, scopolamine gây loạn thần cấp tính

Chia sẻ về trường hợp này, BSCK I Trần Ngọc Lưu - bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 - cho biết, scopolamine là hoạt chất chống say tàu xe phổ biến nhưng có thể gây nhiều tác dụng phụ nguy hiểm nếu sử dụng không đúng liều, đặc biệt ở trẻ em.

Theo BSCK I Trần Ngọc Lưu, dù là thuốc dùng ngoài da nhưng scopolamine có khả năng hấp thu mạnh qua da và tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương. Những phản ứng thường gặp gồm khô miệng, chóng mặt, buồn ngủ, nhìn mờ hoặc kích động. Tuy nhiên, trong các trường hợp quá liều, bệnh nhân có thể xuất hiện loạn thần cấp tính với biểu hiện mất phương hướng, ảo giác, hoang tưởng, rối loạn ngôn ngữ, tăng thân nhiệt và suy giảm ý thức.

“Trẻ em là nhóm rất nhạy cảm với scopolamine. Chỉ một sai sót nhỏ trong liều dùng cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng”, bác sĩ Lưu cảnh báo.

Vị bác sĩ cũng cho biết nhiều phụ huynh hiện nay có tâm lý xem miếng dán chống say xe là sản phẩm “an toàn tuyệt đối” vì không phải thuốc uống hay thuốc tiêm. Chính suy nghĩ này khiến không ít người chủ quan, tự ý tăng liều hoặc dùng cho trẻ quá nhỏ tuổi mà không lường trước nguy cơ.

Theo khuyến cáo của chuyên gia, các loại miếng dán chứa scopolamine tuyệt đối không nên sử dụng cho trẻ dưới 8 tuổi. Với trẻ lớn hơn nhưng nhẹ cân, việc giảm liều là yêu cầu bắt buộc để hạn chế nguy cơ ngộ độc thuốc.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng phụ huynh cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng bất kỳ loại thuốc chống say xe nào cho trẻ. Không nên tự ý phối hợp nhiều loại thuốc cùng lúc hoặc kéo dài thời gian dán thuốc vượt quá khuyến cáo của nhà sản xuất.

Trong trường hợp trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi dùng thuốc như sốt, kích động, thay đổi hành vi, ngủ li bì, phát ban hoặc nói nhảm, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời. Việc cung cấp đầy đủ thông tin về loại thuốc đã sử dụng, liều lượng và thời gian dùng sẽ giúp bác sĩ rút ngắn thời gian chẩn đoán và điều trị.

Câu chuyện của bé gái 7 tuổi là lời cảnh báo rõ ràng về những rủi ro tiềm ẩn từ việc sử dụng thuốc không đúng cách cho trẻ nhỏ. Chỉ một hành động tưởng như vô hại nhằm giúp con tránh say xe cũng có thể đẩy trẻ vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nếu phụ huynh chủ quan hoặc thiếu kiến thức y khoa.

Bình Thuận