Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 15/5: Nga phóng 1.400 drone tấn công Ukraine trong một ngày

Hoàng Vũ 15/05/2026 05:44

Tin vũ khí hôm nay, Nga phóng 1.400 drone tấn công Ukraine trong một ngày; Israel nâng tầm chiến đấu F-35I Adir; Nhật Bản lần đầu phóng tên lửa từ Philippines.

Nga phóng 1.400 drone tấn công Ukraine trong một ngày

Không quân Ukraine hôm 14/5 ghi nhận Nga phóng tổng cộng 1.428 UAV tấn công trong vòng chưa đầy 24 giờ, vượt xa mọi đợt tấn công bằng máy bay không người lái trước đó trong cuộc chiến. Con số này không chỉ phản ánh tốc độ sản xuất đáng kinh ngạc của Nga, mà còn bộc lộ một chiến thuật bão hòa phòng thủ ngày càng tinh vi. Theo Militarnyi, lực lượng phòng thủ Ukraine khẳng định đã vô hiệu hóa 1.362 trong số 1.428 UAV, đạt tỷ lệ đánh chặn xấp xỉ 95%.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-05-_oi1py-1.jpg
Một máy bay không người lái (UAV) cảm tử Geran-3 lọt vào tầm ngắm của một drone đánh chặn phía Ukraine. Ảnh: OP

Về chủng loại UAV tấn công, Nga sử dụng đồng thời nhiều biến thể khác nhau để buộc Ukraine phải đối phó đa tầng. Shahed (Geran-2) là xương sống, sử dụng động cơ cánh quạt đẩy, bay hành trình tốc độ thấp (185km/h) với đầu nổ mảnh sát thương khoảng 40 kg. Đáng chú ý là sự xuất hiện của Geran-3, phiên bản phản lực mới, tốc độ cao hơn đáng kể, khiến các hệ thống đánh chặn thông thường khó bắt kịp hơn. Đặc biệt, Nga còn tung Parodiya, UAV mồi nhử được thiết kế chuyên dụng nhằm kích hoạt radar và tiêu hao đạn phòng không của Ukraine trước khi các UAV tấn công thật xuất hiện.

Song song với làn sóng UAV, Nga còn bắn vào Ukraine 3 tên lửa đạn đạo không đối đất Kh-47 Kinzhal (tốc độ siêu vượt âm Mach 10 (12.250km/h), tầm bắn 2.000 km, 18 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400, và 35 tên lửa hành trình Kh-101 (tầm bắn 5.500 km). Phía Ukraine tuyên bố đánh chặn được 41 tên lửa. Sự tăng vọt về số lượng UAV cho thấy Nga đang thúc đẩy chiến thuật "bầy đàn rẻ tiền" để làm cạn kiệt kho đạn phòng không Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh mỗi tên lửa đánh chặn Patriot PAC-2 có giá lên tới 4 triệu USD, gấp hàng trăm lần một UAV Shahed.

Israel nâng tầm chiến đấu cho F-35I Adir

Bộ Quốc phòng Israel ngày 14/5 thông báo khởi động chương trình phát triển hệ thống thùng nhiên liệu phụ cho tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35I "Adir". Hợp đồng phát triển được trao cho Elbit Systems, trị giá khoảng 34 triệu USD.

f-3523.png
Một chiếc F-35I Adir của Israel cất cánh trong cuộc tập trận tại Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

F-35I là biến thể của phiên bản F-35A, hiện có tầm bay 1.930 km. Đây là hạn chế chiến lược đáng kể khi Israel cần tấn công các mục tiêu sâu bên trong Iran cách khoảng 1.700 - 2.000 km. Giải pháp Elbit đề xuất là phát triển thùng nhiên liệu ngoài dựa trên thiết kế Cyclone vốn được dùng cho F-16I "Sufa", biến thể F-16 của Israel có tầm hoạt động được báo cáo lên tới 2.090 km khi mang thùng phụ. Tuy nhiên, việc gắn thùng nhiên liệu ngoài sẽ hy sinh phần nào đặc tính tàng hình, vốn là lợi thế cốt lõi của dòng F-35 nhưng đổi lại tầm hoạt động mở rộng đáng kể cho các phi vụ tấn công tầm xa.

Trong chiến dịch vừa qua, F-35I đã ghi nhận chiến công không đối không đầu tiên trong lịch sử dòng F-35, bắn hạ máy bay huấn luyện-tấn công hạng nhẹ Yak-130 do Nga chế tạo thuộc Không quân Iran. Chiến công lịch sử này xác nhận năng lực đa nhiệm của dòng tiêm kích thế hệ 5, nhưng cũng phơi bày hạn chế về bán kính tác chiến khi phải vươn tới các mục tiêu cách Israel hàng nghìn km. Israel hiện vận hành 50 chiếc F-35I chia thành 2 phi đội, đang tiếp nhận thêm 25 chiếc đặt hàng từ năm 2023, và vừa mở đàm phán mua thêm 25 chiếc nữa, nâng tổng quy mô đội bay lên 100 máy bay trong 4 phi đội.

Nhật Bản phóng tên lửa chống hạm Type 88 từ Philippines

Ngày 6/5, tại bãi cát ven biển gần Laoag, tây bắc đảo Luzon (Philippines), Lục quân Phòng vệ Nhật Bản (JGSDF) đã phóng hai tên lửa chống hạm Type 88 SSM, sự kiện đầu tiên kể từ khi Thế chiến II kết thúc mà quân đội Nhật khai hỏa vũ khí trên lãnh thổ nước ngoài. Các hoạt động này nằm trong khuôn khổ của cuộc tập trận Balikatan 2026 (20/4 - 8/5), quy tụ 17.000 quân nhân từ 7 quốc gia.

tên lửa NB
Tên lửa diệt hạm Type 88 của Nhật Bản được khai hỏa từ bệ phóng. Ảnh: Defense News

Type 88, còn gọi là SSM-1, là tên lửa chống hạm dẫn đường radar chủ động giai đoạn cuối do Mitsubishi Heavy Industries phát triển từ thập niên 1980. Tên lửa dài khoảng 5 m, khối lượng phóng 660 kg, mang đầu đạn bán xuyên giáp nặng khoảng 225 kg, tầm bắn tối đa ước tính 150 - 180 km. Mỗi xe phóng 6x6 mang 6 ống phóng, hoạt động theo đại đội với xe radar và xe chỉ huy đi kèm. Dù đã được bổ sung bởi biến thể nâng cấp Type 12 có tầm bắn xa hơn, Type 88 vẫn giữ vai trò then chốt trong kho vũ khí phòng thủ bờ biển của Nhật. Trong bài phóng này, tên lửa đầu tiên đã bắn trúng mục tiêu, một tàu quét mìn từ thời Thế chiến II đã loại biên ở khoảng cách 75 km sau 6 phút bay.

Sự kiện mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Đây là lần đầu tiên quân đội Nhật Bản triển khai binh sĩ chiến đấu trên lãnh thổ Philippines kể từ kết thúc Thế chiến II, với khoảng 1.400 binh sĩ tham gia tập trận. Nền tảng pháp lý cho sự hiện diện này là hiệp định tiếp cận qua lại (RAA) được hai quốc gia phê chuẩn ngày 11/9. Ngoài hai quả Type 88 của Nhật, cuộc diễn tập bắn đạn thật còn có rocket GMLRS từ hệ thống HIMARS của Lục quân Mỹ, tên lửa chống hạm NMESIS (mô phỏng) của Thủy quân Lục chiến Mỹ và tên lửa C-Star từ tàu Hải quân Philippines.

Hoàng Vũ