Ảnh

Hiện trạng bãi rác Xuân Sơn sau hơn 20 năm hoạt động trước đề xuất cải tạo thành công viên xanh của Hà Nội

Khánh Nguyễn 17/05/2026 18:16

Khu liên hợp xử lý chất thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), một trong những bãi rác lớn nhất Thủ đô, đang được đề xuất cải tạo toàn diện sau hơn hai thập kỷ chôn lấp rác thải gây áp lực lớn lên môi trường và đời sống người dân khu vực lân cận.

Sau hơn 20 năm tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt cho khu vực phía Tây Hà Nội, bãi rác Xuân Sơn từng được xem là “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường với tình trạng mùi hôi, nước rỉ rác và khói bụi ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân quanh khu vực Sơn Tây và Ba Vì.

Những quả đồi rác cao hàng chục mét từng phủ kín khu xử lý chất thải, đặc biệt vào mùa nắng nóng thường phát tán mùi khó chịu ra khu dân cư lân cận. Tuy nhiên, những năm gần đây, hiện trạng bãi rác Xuân Sơn đã có nhiều thay đổi khi Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ xử lý rác từ chôn lấp sang đốt rác phát điện. Nhiều ô chôn lấp cũ hiện đã được phủ bạt, phun khử mùi và từng bước đóng bãi để giảm phát tán ô nhiễm ra môi trường. Song song với đó, Nhà máy điện rác Seraphin đi vào hoạt động giúp xử lý hàng nghìn tấn rác mỗi ngày, góp phần giảm áp lực cho khu chôn lấp truyền thống.

Theo quy hoạch mới, toàn bộ khu vực rộng khoảng 186ha tại Xuân Sơn sẽ được nghiên cứu cải tạo thành công viên cây xanh và khu sinh thái môi trường trong tương lai. Dù vậy, hệ lụy môi trường tích tụ suốt nhiều năm vẫn chưa thể xử lý triệt để trong thời gian ngắn, đặc biệt là vấn đề nước rỉ rác và nền đất ô nhiễm.

Việc cải tạo bãi rác Xuân Sơn vì thế được xem là bài toán lớn của Hà Nội trong mục tiêu xây dựng đô thị xanh, giảm chôn lấp rác thải và phát triển kinh tế tuần hoàn bền vững.

Dự án nghiên cứu phục hồi môi trường tại Xuân Sơn hướng tới xử lý triệt để lượng rác tồn lưu bằng công nghệ đốt rác phát điện, đồng thời chuyển đổi khoảng 186ha khu chôn lấp cũ thành không gian cây xanh, công viên sinh thái hiện đại.
Dự án nghiên cứu phục hồi môi trường tại Xuân Sơn hướng tới xử lý triệt để lượng rác tồn lưu bằng công nghệ đốt rác phát điện, đồng thời chuyển đổi khoảng 186ha khu chôn lấp cũ thành không gian cây xanh, công viên sinh thái hiện đại.
Hiện nay, khu xử lý rác Xuân Sơn vẫn duy trì song song hoạt động chôn lấp và đốt rác phát điện. Trong đó, Nhà máy điện rác Seraphin có công suất xử lý khoảng 2.250 tấn rác/ngày đêm, góp phần giảm tải đáng kể cho các ô chôn lấp vốn đã quá tải nhiều năm qua.
Hiện nay, khu xử lý rác Xuân Sơn vẫn duy trì song song hoạt động chôn lấp và đốt rác phát điện. Trong đó, Nhà máy điện rác Seraphin có công suất xử lý khoảng 2.250 tấn rác/ngày đêm, góp phần giảm tải đáng kể cho các ô chôn lấp vốn đã quá tải nhiều năm qua.
Theo đề xuất, phạm vi cải tạo không chỉ bao gồm khu bãi rác hiện hữu mà còn mở rộng tới vùng chịu ảnh hưởng môi trường trong bán kính khoảng 500m. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.300 tỷ đồng theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).
Theo đề xuất, phạm vi cải tạo không chỉ bao gồm khu bãi rác hiện hữu mà còn mở rộng tới vùng chịu ảnh hưởng môi trường trong bán kính khoảng 500m. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.300 tỷ đồng theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).
Việc chuyển đổi “núi rác” thành công viên xanh được đánh giá là quá trình phức tạp, đòi hỏi kiểm soát nghiêm ngặt nước rỉ rác, khí thải và ổn định nền đất để bảo đảm an toàn môi trường lâu dài.
Việc chuyển đổi “núi rác” thành công viên xanh được đánh giá là quá trình phức tạp, đòi hỏi kiểm soát nghiêm ngặt nước rỉ rác, khí thải và ổn định nền đất để bảo đảm an toàn môi trường lâu dài.
dji_20260505085859_0504_d_uy.jpg
Trước đó, lãnh đạo TP Hà Nội đã trực tiếp kiểm tra hoạt động của Nhà máy điện rác Seraphin tại Xuân Sơn và đánh giá cao hiệu quả xử lý rác bằng công nghệ hiện đại, góp phần thay đổi phương thức xử lý rác thải của thành phố theo hướng giảm chôn lấp.
dji_20260505090011_0508_d_uy.jpg
Nhà máy Seraphin do doanh nghiệp trong nước đầu tư, có tổng vốn hơn 4.855 tỷ đồng, công suất phát điện 37MW.
bãi rác Xuân Sơn
Từ khi đi vào vận hành, nhà máy đã tiếp nhận và xử lý hàng trăm nghìn tấn rác sinh hoạt, đồng thời phát điện lên lưới quốc gia, mở ra hướng xử lý chất thải bền vững cho Hà Nội.

Khánh Nguyễn