Nhịp đập công nghệ

Liên kết '3 nhà' thúc đẩy đổi mới sáng tạo đại học vùng ĐBSCL

Văn Kim Khanh 18/05/2026 22:22

Hội thảo tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thúc đẩy liên kết “3 nhà” ( Nhà trường, Nhà nước và Doanh nghiệp), mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế tri thức và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng đang diễn ra mạnh mẽ, các trường đại học tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được kỳ vọng đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của địa phương và khu vực. Từ yêu cầu thực tiễn đó, chiều 18/5, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong bối cảnh thực thi các chủ trương lớn về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và giáo dục tại ĐBSCL”.

ktvl 1
Đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và sinh viên tham dự hội thảo. Ảnh: Nguyên Việt

Hội thảo là hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam, đồng thời nằm trong khuôn khổ Dự án Nâng cao năng lực hỗ trợ đổi mới sáng tạo của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC). Dự án do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp cùng NIC quản lý và Viện Nghiên cứu Mitsubishi (MRI) là đối tác triển khai.

Sự kiện thu hút nhiều chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên tham gia trao đổi về giải pháp phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại khu vực ĐBSCL. Nội dung thảo luận tập trung vào việc thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả nghiên cứu ứng dụng; chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ.

Theo các chuyên gia, ĐBSCL đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt không ít thách thức trong quá trình phát triển kinh tế bền vững. Biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, chuyển dịch lao động và yêu cầu nâng cao giá trị nông sản đang đòi hỏi khu vực phải có các mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

ktvl 2
PGS.TS. Phan Anh Cang - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Ảnh: N.Việt

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Phan Anh Cang - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cho rằng vai trò của trường đại học hiện nay không chỉ dừng lại ở đào tạo nguồn nhân lực mà còn phải tham gia sâu vào nghiên cứu ứng dụng, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và kết nối doanh nghiệp.

Theo ông Cang, việc hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Đồng thời, đây cũng là điều kiện để các kết quả nghiên cứu khoa học sớm được ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Từ góc độ quốc tế, bà Trần Hương Giang - Chuyên gia Đổi mới sáng tạo và Phát triển khối tư nhân UNDP tại Việt Nam nhận định ĐBSCL có nhiều tiềm năng để xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với phát triển xanh và bền vững. Tuy nhiên, muốn khai thác hiệu quả các tiềm năng này cần tăng cường kết nối đa ngành, đa lĩnh vực và phát huy vai trò của doanh nghiệp trong quá trình đổi mới công nghệ.

Theo bà Giang, sự phối hợp giữa Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương mà còn giúp giải quyết các thách thức lớn như biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Trong khi đó, ông Đỗ Tiến Thịnh - Phó giám đốc NIC đánh giá ĐBSCL đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhờ nền tảng nông nghiệp, logistics và lực lượng lao động trẻ. Tuy nhiên, để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, khu vực cần thúc đẩy mạnh hơn hoạt động nghiên cứu ứng dụng và liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái.

Ông Thịnh cho rằng mối liên kết hữu cơ giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp sẽ trở thành nền tảng quan trọng giúp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo toàn vùng, đồng thời tạo động lực hình thành các mô hình kinh tế mới dựa trên tri thức và công nghệ.

Thông qua hội thảo, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long kỳ vọng mở rộng không gian hợp tác giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cơ quan quản lý; từng bước hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo mang tính liên kết vùng. Đây được xem là hướng đi cần thiết để các trường đại học tại ĐBSCL thích ứng với yêu cầu phát triển mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Văn Kim Khanh