Vì sao Nhật Bản mở rộng sản xuất cáp quang tại Mỹ?
Nhà sản xuất cáp quang hàng đầu Nhật Bản Fujikura vừa công bố kế hoạch đầu tư lên tới 1,63 tỉ USD để mở rộng năng lực sản xuất tại Mỹ.
Động thái đầu tư mạnh mẽ vào sản xuất cáp quang tại Mỹ được kỳ vọng sẽ củng cố lợi thế cạnh tranh của hãng trên thị trường toàn cầu; bất chấp những phản ứng có phần tiêu cực từ thị trường chứng khoán và hàng loạt thách thức về nguồn cung nguyên liệu sản xuất đang hiện hữu.

Mở rộng năng lực sản xuất cáp quang đón đầu xu hướng trung tâm dữ liệu
Vào 19/5, Fujikura cho biết họ dự kiến sẽ chi tới 260 tỉ yen, tương đương khoảng 1,63 tỉ USD, để mở rộng hoạt động sản xuất cáp quang tại xứ sở cờ hoa. Tập đoàn cũng sẽ phân bổ 40 tỉ yen cho các dự án tại quê nhà Nhật Bản, đưa tổng mức đầu tư lên con số 300 tỉ yen như đã được công bố vào tháng 3 trước đó. Khác với các tuyên bố trước đây, doanh nghiệp này đã quyết định làm rõ việc phân bổ chi tiêu vốn theo từng khu vực địa lý, cho thấy sự chuyển dịch chiến lược vô cùng rõ nét.
Sự bứt tốc mạnh mẽ của các công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo đã biến việc xây dựng và vận hành các trung tâm dữ liệu trở thành một mảng kinh doanh hái ra tiền tại Mỹ. Trong guồng quay khổng lồ đó, cáp quang đã trở thành một phần cơ sở hạ tầng thiết yếu để đảm bảo tốc độ truyền tải thông tin tốc độ cao.
Chủ tịch Fujikura, ông Naoki Okada, nhận định nhu cầu hiện nay của thị trường là cực kỳ lớn và khó có thể đong đếm hết. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt được lợi thế cạnh tranh vững chắc thông qua việc mở rộng công suất sản xuất, đồng thời giới thiệu các công nghệ chế tạo mang tính đổi mới nhằm tăng cường hiệu quả.
Trong kế hoạch kinh doanh trung hạn được công bố vào 19/5, Fujikura kỳ vọng sẽ đẩy doanh thu lên mức 1,6 nghìn tỉ yen cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2029. Con số này cao hơn 35% so với năm tài chính trước đó. Cùng với đó, lợi nhuận hoạt động được đặt mục tiêu đạt 315 tỉ yen, tương đương với mức tăng 67%.
Mảng hệ thống viễn thông, bao gồm cáp quang và các loại đầu nối, được dự báo sẽ tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của toàn tập đoàn. Doanh thu trong phân khúc này đang trên đà tăng 61%, vươn lên mức 1,05 nghìn tỉ yen. Lợi nhuận hoạt động của mảng viễn thông cũng được kỳ vọng sẽ tăng vọt 87% để chạm mốc 285 tỉ yen. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cũng lưu ý rằng những đóng góp lợi nhuận cụ thể từ đợt đầu tư khổng lồ này dự kiến phải đến từ năm 2030 trở đi mới thực sự thể hiện rõ ràng trên các báo cáo tài chính thường niên.
Áp lực từ kỳ vọng của nhà đầu tư và bài toán chuỗi cung ứng
Bất chấp những mục tiêu kinh doanh đầy tham vọng và nguồn vốn đầu tư khổng lồ, thị trường chứng khoán lại đưa ra những phản ứng kém tích cực đối với doanh nghiệp Nhật Bản. Ngay sau khi Fujikura công bố kế hoạch, cổ phiếu niêm yết tại Tokyo của công ty đã lao dốc không phanh, chốt phiên với mức giảm 17% so với mức giá đóng cửa của ngày hôm trước.
Nguyên nhân sâu xa của sự sụt giảm này dường như bắt nguồn từ sự chênh lệch lớn giữa mục tiêu do ban lãnh đạo công ty đặt ra và kỳ vọng của giới phân tích tài chính độc lập. Theo mức trung bình từ cuộc khảo sát QUICK Consensus được thực hiện vào 18/5, các chuyên gia đã dự báo lợi nhuận hoạt động của Fujikura sẽ vươn tới mức 460,5 tỉ yen trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2029. Sự chênh lệch lên đến hơn 145 tỉ yen so với mục tiêu 315 tỉ yen của công ty đã khiến nhiều cổ đông cảm thấy thất vọng và quyết định bán tháo cổ phiếu để thu hồi vốn.
Bình luận về sự trượt dốc của cổ phiếu, ông Okada thừa nhận rằng có lẽ kỳ vọng của thị trường đã được đặt ở mức cao hơn so với tình hình thực tế. Tính từ ngày 13/5, thời điểm trước khi công ty công bố kết quả kinh doanh thường niên, giá cổ phiếu của Fujikura đã bốc hơi khoảng 40%. Sự sụt giảm nghiêm trọng này phản ánh sự thận trọng của dòng vốn trước những kế hoạch dài hạn đòi hỏi sự kiên nhẫn cũng như những biến động khó lường của ngành công nghiệp.
Ngoài sức ép từ các cổ đông, nhà sản xuất cáp quang hàng đầu này cũng đang phải đối mặt với nhiều rủi ro có khả năng đe dọa đến tiến độ thực hiện kế hoạch đầy tham vọng. Tình trạng thiếu hụt hydro, một nguyên liệu thô thiết yếu được sử dụng trong quá trình sản xuất sợi quang, đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng của các nhà máy. Sự gián đoạn nguồn cung ứng nguyên vật liệu này có thể làm chậm tiến độ giao hàng, tăng chi phí vận hành và làm giảm biên lợi nhuận của doanh nghiệp.
Thêm vào đó, trong tầm nhìn trung và dài hạn, bản thân xu hướng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo cũng tiềm ẩn nguy cơ hạ nhiệt hoặc phát triển chậm lại. Nếu các tập đoàn công nghệ lớn quyết định thu hẹp quy mô hoặc tạm dừng xây dựng các trung tâm dữ liệu mới, nhu cầu về cáp quang chắc chắn sẽ suy yếu. Doanh nghiệp sẽ cần phải duy trì sự nhạy bén và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược để có thể bảo vệ thành quả kinh doanh trước những cơn sóng gió của thị trường công nghệ toàn cầu.