Nhịp đập công nghệ

Dell giành được hợp đồng phần mềm 9,7 tỉ USD của Lầu Năm Góc, Microsoft hưởng lợi

Sơn Vân 28/05/2026 09:28

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 27/5 thông báo ký hợp đồng 5 năm trị giá khoảng 9,7 tỉ USD với Dell Technologies để cung cấp hàng loạt phần mềm cho quân đội Mỹ.

Thỏa thuận này có tên Microsoft Department of War Enterprise Software Agreement II Core Enterprise Technology Agreement, yêu cầu Dell Technologies cung cấp Microsoft 365, các gói đăng ký điện toán đám mây nâng cao, cùng khả năng cấp phép để cài đặt và sử dụng phần mềm ngay trên hệ thống máy chủ nội bộ.

Microsoft 365 là bộ dịch vụ phần mềm và điện toán đám mây hoạt động theo hình thức thuê bao của Microsoft. Dịch vụ này gồm các ứng dụng văn phòng quen thuộc như Word, Excel, PowerPoint và Outlook, đồng thời tích hợp thêm email doanh nghiệp, lưu trữ đám mây OneDrive, công cụ họp trực tuyến Teams, nền tảng cộng tác SharePoint cùng nhiều tính năng bảo mật và quản trị hệ thống dành cho doanh nghiệp, cơ quan chính phủ.

Những năm gần đây, Microsoft còn bổ sung các tính năng AI như Copilot vào Microsoft 365.

Trong hợp đồng với Lầu Năm Góc, Microsoft 365 chủ yếu được dùng để vận hành hệ thống email, bộ ứng dụng văn phòng và các dịch vụ cộng tác, điện toán đám mây cho quân đội Mỹ trên quy mô lớn.

Dell Federal Systems, đơn vị chuyên phục vụ chính phủ của Dell Technologies, đã giành được hợp đồng sau một quá trình đấu thầu cạnh tranh, theo Giám đốc Thông tin Bộ Quốc phòng Mỹ Kirsten Davies và quyền Giám đốc Thông tin Hải quân Barry Tanner cho biết tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc hôm 27/5.

Thỏa thuận này được công bố sau khi Michael Dell, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Dell Technologies, cam kết đóng góp 6,25 tỉ USD năm ngoái để tài trợ cho chương trình đầu tư cho trẻ em mang tên Trump accounts.

Trump accounts là tên một chương trình tài khoản đầu tư dành cho trẻ em được ông Donald Trump thúc đẩy trong chiến dịch tranh cử và sau khi trở lại Nhà Trắng.

Dell Technologies là khách hàng lớn mua giấy phép Windows cho PC (máy tính cá nhân) và có quan hệ hợp tác lâu năm với Microsoft.

“Các nhà cung cấp đều được đánh giá dựa trên mức độ cạnh tranh, so sánh với bảng giá của GSA và tổng giá trị mang lại cho Bộ Quốc phòng. Sau quá trình đánh giá, Dell là bên nổi trội nhất”, Barry Tanner nói, đề cập đến Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ (GSA) - đơn vị phụ trách mua sắm của chính phủ Mỹ.

Thỏa thuận này sẽ giúp Lầu Năm Góc có một đầu mối thống nhất để mua các giấy phép cần thiết nhằm vận hành hệ thống Microsoft trên toàn bộ cơ quan. Các quan chức cho biết hợp đồng sẽ loại bỏ tình trạng trùng lặp giấy phép công nghệ trong Lầu Năm Góc và các cơ quan liên quan.

“Thỏa thuận mua sắm thế hệ thứ hai này sẽ đơn giản hóa và hợp nhất các phần mềm, dịch vụ Microsoft quan trọng trên toàn Bộ Quốc phòng, cộng đồng tình báo và lực lượng Tuần duyên Mỹ”, Kirsten Davies nói.

Kirsten Davies cho biết thỏa thuận dự kiến giúp Lầu Năm Góc tiết kiệm khoảng 422 triệu USD mỗi năm nhờ hợp nhất “các ngân sách CNTT hiện có từ các quân chủng và cơ quan vào một cơ chế mua sắm hiệu quả duy nhất”.

Lầu Năm Góc đang chịu áp lực lớn từ Quốc hội Mỹ trong việc hoàn thành một cuộc kiểm toán minh bạch, đặc biệt khi cơ quan này đề nghị Quốc hội phê duyệt ngân sách khổng lồ 1.500 tỉ USD cho năm tài chính 2027.

Ông Trump ca ngợi gia đình Michael Dell

Tổng thống Trump gần đây cũng dành nhiều lời khen cho Dell Technologies.

Tại một sự kiện Ngày của Mẹ ở Nhà Trắng hồi đầu tháng 5, ông Trump đã nói “hãy đi mua một chiếc Dell” sau khi ca ngợi gia đình Michael Dell vì khoản đóng góp cho Trump accounts.

Về phía mình, Michael Dell cũng từng chúc mừng chiến thắng bầu cử của ông Trump năm 2024. Thời điểm đó, Giám đốc điều hành Dell Technologies cho biết mong muốn tiếp tục hợp tác dưới sự lãnh đạo của ông Trump để tạo thêm cơ hội phát triển, hướng tới một tương lai mạnh mẽ và đoàn kết hơn cho nước Mỹ.

Michael Dell hiện cũng tham gia Hội đồng Cố vấn Khoa học và Công nghệ của ông Trump.

Dell giành được hợp đồng phần mềm 9,7 tỉ USD của Lầu Năm Góc, Microsoft hưởng lợi1
Tổng thống Trump công bố Michael Dell (trái) và vợ là Susan Dell (giữa) quyên góp 6,25 tỉ USD cho Trump accounts hồi tháng 12/2025. Ảnh: Getty Images

Microsoft hưởng lợi từ hợp đồng của Lầu Năm Góc với Dell

Thỏa thuận giữa Lầu Năm Góc với Dell Technologies giúp Microsoft có được chỗ đứng vững chắc trên toàn bộ lực lượng vũ trang Mỹ.

Ngoài ra, Lầu Năm Góc sẽ loại bỏ tình trạng chi tiêu trùng lặp mà các quan chức cho biết đã âm thầm phình to qua nhiều năm do hoạt động mua sắm công nghệ bị chia nhỏ và thiếu phối hợp.

Tuy nhiên, thỏa thuận Microsoft Department of War Enterprise Software Agreement II Core Enterprise Technology Agreement không phải là khoản chi tiêu mới, bởi nhiều hợp đồng phần mềm của Lầu Năm Góc cùng đến thời điểm gia hạn.

Nguồn kinh phí đến từ ngân sách hiện có, vốn đã được sử dụng để mua gói đăng ký Microsoft 365 và điện toán đám mây cùng giấy phép cài đặt ngay trên hệ thống máy chủ nội bộ. Giờ đây, tất cả khoản chi này sẽ được gom về một đầu mối thống nhất để Bộ Quốc phòng Mỹ tận dụng quy mô mua sắm lớn nhằm giảm chi phí.

Hợp đồng mới cũng cho thấy Microsoft ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hạ tầng công nghệ quốc phòng Mỹ ở kỷ nguyên AI.

Đầu tháng 5/2026, Lầu Năm Góc còn công bố các thỏa thuận riêng với Microsoft, OpenAI, Google, Oracle, Nvidia, Amazon và SpaceX để triển khai AI trên các mạng quân sự mật cấp IL6 và IL7.

Sơn Vân