Văn hóa - Đời sống

Liên hoan phim ngắn TP.HCM 2026 có gì mới?

Tiểu Vũ 28/05/2026 14:25

Liên hoan phim ngắn TP.HCM 2026 có thêm hoạt động học đường, AI filmmaking và chương trình ươm mầm tài năng trẻ.

Liên hoan phim ngắn TP.HCM 2026: Điện ảnh chuyên nghiệp

Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ hai, năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8/6 tại TP.HCM với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo trẻ, kiến tạo Thành phố điện ảnh”.

Sự kiện do UBND TP.HCM chỉ đạo; Hội Điện ảnh TP.HCM và Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì thực hiện. Các đơn vị phối hợp gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn TP.HCM, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM cùng các sở, ngành liên quan.

Theo ban tổ chức, liên hoan được tổ chức trong bối cảnh TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển điện ảnh sau khi được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo ở lĩnh vực điện ảnh. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn, Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

29-10-2023-be-mac-trao-giai-lien-hoan-phim-ngan-tphcm-lan-thu-nhat-nam-2023-cc9694f6-details.jpg
Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ nhất năm 2023. Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Liên hoan phim ngắn TP.HCM được định hướng là sự kiện điện ảnh chuyên nghiệp, tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Mục tiêu của liên hoan là tìm kiếm, phát hiện tài năng điện ảnh, tạo thêm không gian cho những người làm phim trẻ, đồng thời khuyến khích sản xuất phim ngắn có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và nhân văn.

Năm nay, liên hoan tiếp tục mở rộng phạm vi nhận phim dự thi từ TP.HCM đến các tỉnh, thành trên cả nước. Các tác phẩm dự thi thuộc các thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình. Ban tổ chức khuyến khích những phim có ngôn ngữ thể hiện sáng tạo, phản ánh đời sống Việt Nam đương đại và các chuyển động tích cực của xã hội.

Những điểm mới của Liên hoan phim ngắn TP.HCM 2026

Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ hai không chỉ tập trung vào phần thi và trao giải. Chương trình năm nay có nhiều hoạt động chuyên môn, nghệ thuật, cộng đồng và quảng bá hình ảnh TP.HCM như một không gian điện ảnh sáng tạo.

Các hoạt động chính gồm lễ khai mạc, lễ bế mạc và trao giải tại Nhà hát TP.HCM; triển lãm Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ hai kết hợp giới thiệu công nghệ và không gian điện ảnh sáng tạo; trình chiếu phim ngắn tại các cụm rạp, trường đại học và cơ sở điện ảnh trên địa bàn thành phố.

Một điểm mới của liên hoan là việc đưa điện ảnh vào môi trường học đường. Chương trình “Điện ảnh trong học đường” được tổ chức nhằm lan tỏa tình yêu điện ảnh đến học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, hội thi sáng tác video clip ngắn dành cho học sinh cũng được triển khai để tạo thêm không gian trải nghiệm điện ảnh cho giới trẻ.

Đưa công nghệ AI filmmaking vào chương trình

Liên hoan còn có các hoạt động sáng tạo như cuộc thi thiết kế poster phim, sáng tạo trailer giáo dục và tập huấn ứng dụng AI trong làm phim. Việc đưa AI filmmaking vào chương trình cho thấy ban tổ chức muốn tiếp cận các xu hướng sản xuất mới, đồng thời giúp người trẻ có thêm công cụ để phát triển ý tưởng điện ảnh.

Chương trình “Ươm mầm tài năng điện ảnh” HCMC Short Form Film Lab cũng là nội dung đáng chú ý. Chương trình hỗ trợ phát triển các dự án phim ngắn tiềm năng thông qua master class, tư vấn dự án, pitching trước hội đồng giám khảo và kết nối sản xuất với giới chuyên môn.

Theo định hướng của ban tổ chức, nhiều hoạt động của liên hoan năm nay được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường kết nối với các tổ chức điện ảnh, quỹ hỗ trợ sáng tạo, chuyên gia và liên hoan phim nước ngoài. Qua đó, các nhà làm phim trẻ Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận hệ sinh thái điện ảnh toàn cầu, nâng cao năng lực phát triển dự án, sản xuất, phát hành và quảng bá tác phẩm.

Thông qua Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ hai, thành phố tiếp tục khẳng định mục tiêu phát triển điện ảnh thành một ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, gắn với tăng trưởng kinh tế sáng tạo và thương hiệu Thành phố điện ảnh.

Tiểu Vũ