Thời sự

Hàng loạt mỹ phẩm đình đám bị Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, yêu cầu tiêu hủy

Hồ Quang 03/06/2026 21:04

Hàng loạt mỹ phẩm "quốc dân" bị Cục Quản lý Dược xử phạt, buộc thu hồi và tiêu hủy do sai phạm nghiêm trọng.

Ngày 3/6, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), cho biết đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Kotrans (Trụ sở: số 21/10A đường Hậu Giang, phường Tân Bình, TP.HCM) do có hàng loạt vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh mỹ phẩm. Không chỉ chịu mức phạt tiền nặng, doanh nghiệp này còn buộc phải thu hồi và tiêu hủy nhiều sản phẩm đang được ưa chuộng trên thị trường.

Loạt “ông lớn” mỹ phẩm nằm trong danh sách vi phạm

Theo Cục Quản lý Dược, Chi nhánh Công ty TNHH Kotrans tại Hà Nội đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm. Các sai phạm bao gồm: kinh doanh sản phẩm có nhãn không ghi đầy đủ nội dung bắt buộc, nhãn ghi không đúng bản chất, không đúng sự thật, và hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

hang-loat-my-pham0dinh0dam0bi-bo-y-te-dinh-chi-luu-hinh-yeu-cau-tieu-huy-hinh-anh.png
Hàng loạt mỹ phẩm "quốc dân" bị Cục Quản lý Dược xử phạt, buộc thu hồi và tiêu hủy do sai phạm nghiêm trọng. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, danh sách sản phẩm bị "điểm tên" lần này bao gồm nhiều cái tên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là cộng đồng yêu thích mỹ phẩm Hàn Quốc

Cụ thể, các loại mỹ phẩm như: Torriden CELLMAZING Pore Perfecting Ampoule, VT CICA COLLAGEN MASK và UNOVE DEEP DAMAGE REPAIR SHAMPOO SWEET BREEZE đã bị cơ quan chức năng xác định có nhãn mác không phản ánh đúng bản chất hàng hóa.

Các sản phẩm như: COSRX The Retinol 0.5 Oil, SKINFOOD Yuja C Dark Spot Clear Cream, SKINFOOD Black Cherry Retinol 0.1 Eye Cream và Paparecipe Collagen Peptide Serum bị xử lý do không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định hiện hành.

Sản phẩm VT RETI-A REEDLE SHOT 700 cũng nằm trong danh mục bị xử phạt do lỗi nhãn hàng hóa thiếu các thông tin bắt buộc.

Xử phạt hơn 147 triệu đồng và buộc thu hồi, tiêu hủy nhiều loại mỹ phẩm

Trước những sai phạm có hệ thống, Cục Quản lý Dược đã quyết định áp dụng mức phạt tiền tổng cộng 147.500.000 đồng đối với Công ty TNHH Kotrans. Đây là mức phạt nghiêm khắc nhằm răn đe các hành vi gian lận thương mại và thiếu trách nhiệm trong việc công bố chất lượng mỹ phẩm.

Tuy nhiên, hình phạt tài chính chỉ là một phần. Điều khiến người tiêu dùng đặc biệt lưu tâm chính là các biện pháp khắc phục hậu quả mang tính bắt buộc từ cơ quan quản lý. Đối với nhóm sản phẩm có sai phạm về nhãn mác như VT RETI-A REEDLE SHOT 700, Torriden CELLMAZING, hay các dòng sản phẩm của UNOVE, doanh nghiệp buộc phải thực hiện thu hồi ngay lập tức để khắc phục nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi được phép lưu thông trở lại. Đặc biệt, doanh nghiệp phải nộp lại toàn bộ số tiền đã thu lợi từ việc xuất bán các sản phẩm này, với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Nặng nề nhất là đối với 04 dòng sản phẩm bao gồm COSRX The Retinol 0.5 Oil, SKINFOOD Yuja C Dark Spot Clear Cream, SKINFOOD Black Cherry Retinol 0.1 Eye Cream và Paparecipe Collagen Peptide Serum. Với các sai phạm liên quan đến hồ sơ PIF, cơ quan chức năng đã ra quyết định buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm loại bỏ triệt để các sản phẩm không đảm bảo tính pháp lý ra khỏi thị trường, bảo vệ an toàn cho người sử dụng.

Người tiêu dùng cần làm gì để tự bảo vệ?

Việc một doanh nghiệp phân phối mỹ phẩm lớn bị "điểm tên" trong quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược là bài học đắt giá cho thị trường mỹ phẩm ngoại nhập. Trong bối cảnh hàng xách tay và các kênh phân phối không chính ngạch tràn lan, người tiêu dùng cần đặc biệt tỉnh táo khi lựa chọn các sản phẩm làm đẹp cho bản thân.

Chuyên gia từ Cục Quản lý Dược khuyến cáo người mua hàng nên ưu tiên chọn lựa sản phẩm tại các hệ thống phân phối chính hãng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, khi mua sắm, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ thông tin trên nhãn phụ bằng tiếng Việt, số tiếp nhận phiếu công bố và hồ sơ đi kèm để tránh rơi vào tình trạng mua phải hàng hóa không đảm bảo chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng hoặc gây hại cho da.

Hiện tại, Sở Y tế TP. Hà Nội cũng đã được thông báo để phối hợp giám sát việc thực hiện quyết định này, đảm bảo các sản phẩm vi phạm không còn tồn tại trên thị trường theo cách thức sai lệch như trước đó. Đây là động thái cần thiết nhằm làm sạch thị trường mỹ phẩm và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Hồ Quang