WB làm việc với Cần Thơ về nhân lực chất lượng cao
Cần Thơ và Ngân hàng Thế giới (WB) hướng tới hợp tác giáo dục, khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Chiều 3/6, UBND TP. Cần Thơ đã có buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm trao đổi các định hướng hợp tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển bền vững vùng ĐBSCL.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, TP. Cần Thơ mới có diện tích hơn 6.300 km² với dân số trên 3 triệu người. Quy mô phát triển mới mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, đặc biệt là yêu cầu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Theo ông Nguyễn Văn Khởi, lợi thế nổi bật của Cần Thơ là trung tâm giáo dục và đào tạo lớn nhất vùng ĐBSCL với Đại học Cần Thơ cùng nhiều trường đại học, cao đẳng và cơ sở nghiên cứu khoa học đang hoạt động hiệu quả.

Đại diện đoàn công tác WB, bà Tara Beteille, chuyên gia chính và kinh tế trưởng nhóm nhiệm vụ, bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với TP. Cần Thơ trong các chương trình phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội. Theo bà, đầu tư cho giáo dục và nhân lực công nghệ là một trong những giải pháp quan trọng giúp khu vực ĐBSCL nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đại học Cần Thơ cho biết nhà trường luôn xác định vai trò trung tâm trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực. Trường đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, thủy sản và các sản phẩm chủ lực của ĐBSCL.
Một trong những nội dung được các bên đặc biệt quan tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của ĐBSCL. Theo các chuyên gia WB, khu vực đang cần lực lượng lao động có kỹ năng về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, quản lý môi trường, nông nghiệp thông minh và đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bà Trần Thị Ánh Nguyệt, chuyên gia kinh tế và giáo dục của WB, đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa WB với Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng trong thời gian qua. Bà cho rằng phát triển nhân tài, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và thúc đẩy khoa học công nghệ sẽ là những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của khu vực trong tương lai.
Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Khởi khẳng định TP. Cần Thơ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Ngân hàng Thế giới trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế. Thành phố đặc biệt quan tâm đến các chương trình đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong các ngành công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, quản lý môi trường và công nghiệp chế biến.
Ông Nguyễn Văn Khởi cho biết, Cần Thơ đang tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng khu công nghệ số, ứng dụng công nghệ trong quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. Thành phố cũng định hướng đẩy mạnh chế biến sâu nông sản, thủy sản, tận dụng phụ phẩm để phát triển kinh tế tuần hoàn, đồng thời ứng dụng cảm biến và công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp thông minh.
Từ nay đến năm 2030, thành phố mong muốn cùng các đối tác xác định những bài toán trọng tâm của vùng, xây dựng các mô hình trình diễn, đánh giá hiệu quả và nhân rộng các giải pháp thành công, góp phần đưa ĐBSCL phát triển nhanh, bền vững dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao.