Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 4/6: Trung Quốc duy trì tốc độ đóng tàu chiến gần gấp đôi Mỹ

Hoàng Vũ 04/06/2026 06:30

Tin vũ khí hôm nay, Trung Quốc duy trì tốc độ đóng tàu chiến gần gấp đôi Hải quân Mỹ; Iran tấn công ít nhất 20 cơ sở quân sự Mỹ tại 8 quốc gia Trung Đông, Cách quân đội Nga đánh lừa hệ thống nhận diện mục tiêu của UAV Ukraine.

Trung Quốc duy trì tốc độ đóng tàu chiến gấp đôi Hải quân Mỹ

Theo Army Recognition, Hải quân Trung Quốc (PLAN) hôm 3/6 vừa biên chế khu trục hạm mang tên lửa có điều khiển Đồng Xuyên (Tongchuan) vào Hải đội khu trục hạm thứ 9 của Hạm đội Nam Hải. Đây là chiếc khu trục hạm Type 052D thứ 35 của Trung Quốc, thuộc biến thể cải tiến Type 052DL,một mốc nhấn mạnh thêm khoảng cách đang mở rộng giữa năng lực đóng tàu chiến của Bắc Kinh và Washington.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-31-_china_commissions_35th_type_052d_destroyer_as_plan_chinese_navy_warship_production_outpaces_u.s._navy_1920_001-317245c3.jpeg
Khu trục hạm Type 052D của Hải quân Trung Quốc, xương sống của hạm đội mặt nước hiện đại PLAN với 35 chiếc đã biên chế tính đến tháng 6. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Đồng Xuyên thuộc biến thể Type 052DL, phiên bản kéo dài thân tàu thêm khoảng 4m so với Type 052D tiêu chuẩn, nâng tổng chiều dài lên khoảng 162m. Phần mở rộng này cho phép bố trí sàn đáp trực thăng lớn hơn, tương thích với trực thăng hải quân Harbin Z-20F, loại có tầm bay, thời gian hoạt động, cảm biến và năng lực chống ngầm vượt trội so với Z-9 trên các khu trục hạm thế hệ trước. Về vũ trang, Type 052D trang bị 64 ô phóng thẳng đứng đa dụng chứa tên lửa phòng không HHQ-9B tầm xa, tên lửa hành trình chống hạm YJ-18, tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-10, cùng ngư lôi chống ngầm phóng rocket, bảo đảm khả năng tác chiến đa nhiệm.

Kể từ khi chiếc Type 052D đầu tiên vào biên chế năm 2014, Trung Quốc đã đóng 35 khu trục hạm lớp này đồng thời với 8 khu trục hạm lớn Type 055. Cùng giai đoạn, Hải quân Mỹ chỉ bổ sung khoảng 18 - 20 khu trục hạm lớp Arleigh Burke, tức Trung Quốc sản xuất khu trục hạm hiện đại với tốc độ gần gấp đôi.

Dù Arleigh Burke Flight III vẫn có ưu thế về radar AN/SPY-6 và 96 ô phóng Mk 41, lợi thế công nghệ này đang bị sức ép số lượng thu hẹp. Với hàng chục Type 052D tập trung tại Tây Thái Bình Dương, Trung Quốc có thể tạo ra màn chắn phòng không dày đặc, tăng khả năng phóng tên lửa bão hòa và duy trì hiện diện liên tục quanh eo biển Đài Loan. Trong tác chiến hải quân hiện đại, chất lượng từng tàu rất quan trọng, nhưng số lượng tàu có mặt đúng lúc, đúng khu vực cũng có thể quyết định cục diện.

Iran tấn công ít nhất 20 cơ sở quân sự Mỹ tại 8 quốc gia Trung Đông

Phân tích ảnh vệ tinh và dữ liệu video được Militarnyi dẫn lại ngày 3/6, xác nhận các lực lượng Iran đã tấn công và gây thiệt hại cho ít nhất 20 cơ sở quân sự Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2. Một số nhà phân tích ước tính con số thực tế còn cao hơn, lên đến 28 căn cứ bị ảnh hưởng. Các mục tiêu trải rộng trên 8 quốc gia gồm Ả Rập Saudi, UAE, Qatar, Kuwait, Iraq, Jordan, Bahrain và Oman, đều là nơi đặt các cơ sở quân sự Mỹ và liên minh Mỹ-đồng minh.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-06-_znyshhenyj-v-saudivskyj-araviyi-e-3-sentry-awacs-povitryanyh-syl-ssha.foto-theintelfrog.jpg
Máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry (số đuôi 0005) của Không quân Mỹ bị phá hủy tại Ả Rập Saudi trong đợt tấn công của Iran. Ảnh: @TheIntelFrog

Trong số thiệt hại được xác nhận qua ảnh vệ tinh, đáng chú ý nhất là 3 hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD tại căn cứ Al Ruwais và Al Sader ở UAE, cùng căn cứ Muwaffaq Salti ở Jordan. THAAD là hệ thống đánh chặn đạn đạo tầm ngắn và tầm trung được coi là xương sống của lá chắn tên lửa Mỹ tại Trung Đông, với khả năng đánh chặn mục tiêu ở độ cao tới 150km, tầm xa khoảng 200km và tốc độ Mach 8,24 (10.176km/h). Việc ba hệ thống THAAD bị loại khỏi vòng chiến là tổn thất chiến lược nặng nề không thể bù đắp trong ngắn hạn, do thời gian sản xuất và triển khai mỗi hệ thống kéo dài nhiều năm.

Tại căn cứ Prince Sultan ở Ả Rập Saudi, ảnh vệ tinh cho thấy nhiều hố đạn và máy bay bị hư hại nghiêm trọng, trong đó có một chiếc E-3 Sentry, máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát tầm xa tương tự A-50 của Nga, được nhận dạng qua số đuôi. Tại Kuwait, căn cứ Ali Al Salem và trại Arifjan ghi nhận kho nhiên liệu, nhà chứa máy bay và doanh trại bị phá hủy, cùng với thiệt hại đáng kể cho thiết bị liên lạc vệ tinh tại Camp Arifjan.

Lầu Năm Góc xác nhận ít nhất 42 máy bay Mỹ bị phá hủy hoặc hư hại kể từ khi chiến dịch Epic Fury bắt đầu, bao gồm máy bay chiến đấu F-15 và F-35, 24 UAV trinh sát MQ-9 Reaper và một máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II. Đặc biệt, NBC News dẫn nguồn riêng cho biết chiếc F-15 bị bắn hạ trên không phận tây nam Iran vào tháng 4 nhiều khả năng bị trúng tên lửa phóng từ hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) do Trung Quốc sản xuất.

Cách quân đội Nga đánh lừa hệ thống thị giác máy của UAV Ukraine tích hợp AI

Theo The War Zone, nhiều hình ảnh về xe tải quân sự Nga mang hoa văn đen trắng tương phản mạnh đã xuất hiện trên mạng xã hội trong những ngày gần đây. Các phương tiện được xác định gồm hai dòng xe Ural và KAMAZ, vốn là xương sống vận tải hậu cần của quân đội Nga.

www.twz.com-wp-content-uploads-2026-06-_zebra_truck_russia.jpg
Xe tải KAMAZ của quân đội Nga với hoa văn sọc "ngựa vằn" trên tất cả bề mặt, nhằm đánh lừa hệ thống nhận diện mục tiêu bằng AI của UAV Ukraine. Ảnh: X

Có ít nhất hai kiểu hoa văn được ghi nhận. Một kiểu là các sọc thẳng giống “ngựa vằn”, kiểu còn lại có hình dạng hữu cơ giống lá cây xoắn. Trong cả hai trường hợp, lớp sơn trắng được phủ lên phần lớn bề mặt ngoài của xe, thậm chí cả bánh xe và lốp. Cách ngụy trang này được gọi là “dazzle”, từng được Hải quân Hoàng gia Anh sử dụng trên tàu chiến trong Thế chiến I để làm rối khả năng quan sát của tàu ngầm Đức.

Điểm khác biệt là trên chiến trường Ukraine hiện nay, đối tượng cần đánh lừa không chỉ là mắt người. Nga dường như muốn gây khó khăn cho các thuật toán thị giác máy được tích hợp trên UAV Ukraine. Các UAV thế hệ mới có thể dùng AI để nhận diện, phân loại và theo dõi mục tiêu, giúp chúng giảm phụ thuộc vào liên kết vô tuyến với người điều khiển và hoạt động tốt hơn trong môi trường bị gây nhiễu điện tử.

Nếu một mô hình AI đã được huấn luyện để nhận diện xe tải KAMAZ 6x6 dựa trên hình dạng, đường viền và màu sắc quen thuộc, lớp sơn tương phản mạnh có thể làm thay đổi “dấu hiệu thị giác” của mục tiêu. Khi đó, hệ thống nhận dạng có thể không đạt ngưỡng xác nhận cần thiết để tiếp tục bám mục tiêu hoặc kích hoạt đòn tấn công. Nga từng thử các biện pháp tương tự. Từ tháng 8/2023, hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đặt lốp xe lên máy bay ném bom Tu-95 và nhiều máy bay chiến đấu tại căn cứ Engels-2, được cho là nhằm làm rối đầu dò khớp ảnh của tên lửa hành trình và UAV Ukraine.

Tuy vậy, ngụy trang kiểu dazzle cũng có điểm yếu rõ ràng. Với mắt người, các sọc trắng trên nền xe quân sự lại khiến phương tiện nổi bật hơn, nhất là nếu xuất hiện gần tiền tuyến. Ukraine cũng có thể huấn luyện lại UAV để nhận diện chính những hoa văn bất thường này. Điều đó cho thấy cuộc chiến drone-AI không chỉ diễn ra trong phần mềm, mà còn buộc hai bên thay đổi cả hình dạng, màu sơn và cách ngụy trang vật lý của khí tài trên chiến trường.

Hoàng Vũ