Cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, TP.HCM làm gì?
TP.HCM đang triển khai đợt cao điểm giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Đây là chiến dịch chống hàng giả, hàng nhái vừa nỗ lực bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch, quyền lợi người tiêu dùng và động lực đổi mới sáng tạo.
Đánh mạnh vào hàng giả, hàng nhái trên nền tảng số
Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, các hành vi vi phạm quyền SHTT ngày càng tinh vi. Hàng giả không còn xuất hiện chủ yếu ở chợ truyền thống mà đã chuyển mạnh lên không gian mạng. Các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và hoạt động livestream bán hàng đang trở thành những kênh tiêu thụ hàng hóa vi phạm phổ biến. Nhiều mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe như thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cũng bị làm giả. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người tiêu dùng.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ tập trung kiểm tra các hành vi xâm phạm quyền SHTT trên các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo. Các nhóm hàng có nguy cơ cao bị làm giả gồm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng và các sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng.
Ông Hồng Thuỷ, đại diện một doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tại TP.HCM cho biết, hàng giả đang gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp chân chính. "Doanh nghiệp đầu tư nhiều năm để xây dựng thương hiệu nhưng chỉ cần một lượng lớn hàng nhái xuất hiện trên thị trường là uy tín bị ảnh hưởng. Điều đáng lo là người tiêu dùng rất khó phân biệt thật - giả khi mua hàng qua mạng. Chúng tôi kỳ vọng đợt cao điểm lần này sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong việc bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp" - vị đại diện chia sẻ.
Bên cạnh xử lý hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, thành phố cũng tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường số như phát tán phim lậu, chương trình truyền hình trái phép và các nội dung vi phạm quyền tác giả. Các cơ quan chức năng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chia sẻ dữ liệu để phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm và nâng cao hiệu quả quản lý.
Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành
Điểm đáng chú ý của kế hoạch là sự tham gia đồng bộ của nhiều lực lượng như Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng cùng các sở, ngành và chính quyền địa phương. Mục tiêu không chỉ là xử lý từng vụ việc riêng lẻ mà còn triệt phá các đường dây sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT.
Ông Nguyễn Đình Du (người dân phường Sài Gòn, TP.HCM) cho rằng việc siết chặt kiểm tra là rất cần thiết. "Bây giờ mua hàng trên mạng rất tiện nhưng cũng nhiều rủi ro. Có những sản phẩm quảng cáo là chính hãng nhưng khi nhận hàng thì chất lượng hoàn toàn khác. Người dân rất mong cơ quan chức năng kiểm soát chặt hơn để bảo vệ quyền lợi người mua"- ông Du nói.
Lực lượng chức năng TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra các địa bàn trọng điểm như kho bãi, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, cảng biển, cảng hàng không và các điểm tập kết hàng hóa. Trách nhiệm của người đứng đầu địa phương cũng được xác định rõ nhằm ngăn chặn tình trạng buông lỏng quản lý. Trong khi đó, Sở Công Thương TP.HCM khẳng định: Cuộc chiến chống hàng giả và xâm phạm quyền SHTT hiện nay không chỉ diễn ra ngoài thị trường mà còn trên không gian mạng. Mục tiêu của thành phố là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời, tăng cường phối hợp liên ngành để phát hiện sớm, xử lý nhanh, không để hình thành các điểm nóng kéo dài.
Theo ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cao điểm xử lý vi phạm SHTT nhằm tạo chuyển biến đột phá, trong công tác đấu tranh, phòng chống hàng hóa xâm phạm quyền SHTT. Qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh. Đồng thời cải thiện các đánh giá của quốc tế về Việt Nam trong hoạt động thực thi quyền SHTT, nâng cao uy tín quốc gia trong hội nhập quốc tế. Quan điểm của TP.HCM là xử lý nghiêm các vi phạm theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.