Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 7/6: F-35 NATO ngày càng nguy hiểm hơn gần biên giới Nga

Hoàng Vũ 07/06/2026 07:01

Tin vũ khí hôm nay, F-35 NATO ngày càng nguy hiểm hơn gần biên giới Nga; Anh vẫn loay hoay với tham vọng 7.000 tên lửa mỗi năm; Sau viện trợ Ukraine, Đức gấp rút đặt mua xe cứu kéo tăng mới.

F-35 NATO ngày càng nguy hiểm hơn gần biên giới Nga

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 5/6 chính thức phê duyệt thương vụ bán vũ khí nước ngoài (FMS) trị giá tới 842 triệu USD cho Đan Mạch, bao gồm 200 tên lửa hành trình AGM-158B JASSM-ER cùng toàn bộ hạ tầng vận hành và bảo trì đi kèm. Theo Army Recognition, đây là một trong những bước nâng cấp năng lực chiến đấu quan trọng nhất của Không quân Đan Mạch kể từ khi nước này quyết định mua F-35A. Gói hợp đồng bao gồm container chứa đạn, thiết bị thử nghiệm và hỗ trợ, phần mềm được bảo mật và không bảo mật, phụ tùng, hỗ trợ vận chuyển, tư vấn kỹ thuật và dịch vụ bảo đảm lâu dài.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-39-_us_clears_842_million_jassm-er_missile_deal_with_denmark_to_expand_f-35_capabilities_near_russia_925_001-395f3671.jpeg
Tên lửa AGM-158B JASSM-ER do Lockheed Martin sản xuất. Ảnh: Lockheed Martin.

JASSM-ER là biến thể nâng tầm của JASSM tiêu chuẩn, được Không quân Mỹ đưa vào biên chế từ năm 2014. Tên lửa có chiều dài 4,29 m, trọng lượng khoảng 1.200 kg, trang bị động cơ turbofan Williams F107-WR-105, tầm bắn vượt 925 km, thường được đánh giá ở mức khoảng 1.000 km. Đầu đạn xuyên phá WDU-42/B nặng 450 kg, được thiết kế để tấn công các mục tiêu kiên cố như boongke chỉ huy, hầm chứa máy bay và cơ sở phòng không. Hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính, cập nhật GPS và đầu dò hồng ngoại ảnh nhiệt ở pha cuối, cho phép sai số vòng tròn xác suất (CEP) ở mức khoảng 3 m, đồng nghĩa với khả năng tiêu diệt mục tiêu điểm bằng một phát bắn duy nhất.

Điểm đáng chú ý về cấu hình vận hành là JASSM-ER không thể bố trí bên trong khoang vũ khí nội thân của F-35A, mà phải treo ngoài giá treo cánh. Tuy nhiên, hạn chế này phần lớn được bù đắp bởi tầm bắn cực xa của tên lửa: một chiếc F-35A có thể phóng JASSM-ER từ không phận Đan Mạch hoặc vùng biển phụ cận, đạt tầm uy hiếp bao phủ phần lớn khu vực Baltic, bao gồm Kaliningrad và một số khu vực tây bắc nước Nga, mà không cần xâm nhập vào vùng phủ sóng của hệ thống phòng không đối phương.

Với 43 máy bay F-35A được kỳ vọng biên chế, kho 200 quả tương đương khoảng 4,7 tên lửa/máy bay là một tỉ lệ phản ánh tư duy tích trữ đạn dược quy mô chiến tranh thay vì chỉ đủ cho tác chiến hạn chế. Con số này cao hơn đáng kể so với Italy (100 quả, phê duyệt tháng 12/2025) và Hà Lan (120 quả), và chỉ đứng sau Phần Lan (220 quả được phê duyệt) trong số các quốc gia châu Âu vận hành JASSM. Kinh nghiệm từ chiến dịch 39 ngày của Mỹ nhắm vào Iran năm 2026, khi khoảng 1.100 quả JASSM/JASSM-ER được sử dụng, tiêu thụ gần 25% kho dự trữ toàn quốc, chính là cơ sở thực tiễn để Đan Mạch quyết định mua đến 200 quả thay vì một lô nhỏ mang tính tượng trưng.

Anh vẫn loay hoay với tham vọng 7.000 tên lửa mỗi năm

Hơn một năm sau khi công bố kế hoạch trang bị tới 7.000 tên lửa tầm xa mới, chính phủ Anh vẫn chưa ban hành được bất kỳ tài liệu triển khai nào với lịch trình và ngân sách cụ thể. Theo UK Defence Journal, thực tế này được phơi bày qua một phiên chất vấn viết tại Nghị viện, khi nghị sĩ bảo thủ Ben Obis-Jakti chất vấn về tiến độ thực hiện cam kết được đưa ra vào tháng 6/2025.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2025-11-_mbda-storm-shadow-1.jpg
Tên lửa hành trình MBDA Storm Shadow, một trong những vũ khí tầm xa hiện có của Anh. Ảnh: Militarnyi.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard thừa nhận không thể cung cấp bất kỳ số liệu cụ thể nào, không rõ đã đặt bao nhiêu đơn hàng, cũng không biết đã sản xuất được bao nhiêu đơn vị, và chỉ đề cập đến "Kế hoạch đầu tư quốc phòng" sắp được công bố như một khung sẽ thay thế "Kế hoạch trang bị" cũ. Cho đến khi tài liệu này xuất hiện, không có cơ sở nào để theo dõi tiến độ chính thức của chương trình.

Cam kết 7.000 tên lửa công bố tháng 6/2025 gắn liền với khoản đầu tư 6 tỉ bảng Anh và kế hoạch xây dựng ít nhất sáu nhà máy đạn dược mới. Tuy nhiên, chính phủ Anh đến nay vẫn chưa công bố danh mục cụ thể các loại vũ khí sẽ được tính vào con số 7.000 này. Chương trình được cho là sẽ bao phủ nhiều dòng đạn khác nhau, từ tên lửa hành trình cho đến các hệ thống tầm xa đang được phát triển chung với Đức. Sự mơ hồ kéo dài này đặt ra câu hỏi về khả năng thực thi thực sự của kế hoạch tái vũ trang vũ khí tầm xa trong bối cảnh phương Tây đang chịu áp lực cấp thiết phải bổ sung kho đạn chiến lược.

Sau viện trợ Ukraine, Đức gấp rút đặt mua xe cứu kéo tăng mới

Đức đang tiến hành mua 23 xe thiết giáp thu hồi (ARV) Bergepanzer 3 A2 Buffel phiên bản nâng cấp, theo thông tin từ ấn phẩm quốc phòng Hartpunkt, dẫn các nguồn thân cận với chương trình tái vũ trang của quân đội Đức. Đề xuất cấp ngân sách cho hợp đồng này đã được trình lên các ủy ban ngân sách và quốc phòng Đức để xem xét phê duyệt. Kế hoạch mua sắm nhằm thay thế 21 xe Bergepanzer 2 đã lỗi thời và 2 xe Bergepanzer 3, những phương tiện được Đức chuyển giao cho Ukraine sau khi xung đột với Nga bùng phát vào năm 2022.

militarnyi.com-wp-content-uploads-2026-06-_bundesver-1-.jpg
Xe thiết giáp thu hồi Bergepanzer 3 Buffel trong cuộc diễn tập. Ảnh: Quân đội Đức.

Rheinmetall được dự kiến là nhà thầu thực hiện hợp đồng sản xuất và cung cấp các phương tiện này. Lịch giao hàng dự kiến kéo dài từ tháng 3/2028 đến tháng 6/2029. Phiên bản Bergepanzer 3 A2 sẽ được nâng cấp hệ thống cần cẩu với sức nâng tăng lên, đồng thời sử dụng khung thân mới phát triển bởi Rheinmetall trên cơ sở xe tăng Leopard 2, đảm bảo khả năng tương thích kỹ thuật cao với phần lớn trang bị thiết giáp trong biên chế quân đội Đức.

Tổng kinh phí mua 23 xe, bao gồm phụ tùng và trang thiết bị phụ trợ, ước tính khoảng 360 triệu euro, tương đương chưa đến 15 triệu euro/xe, thấp hơn đáng kể so với các ước tính trước đó ở mức 20 triệu euro/chiếc. Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh các chương trình tái vũ trang châu Âu thường chịu áp lực đội giá. Tiến độ giao hàng cũng không kéo dài như lo ngại ban đầu: nếu hợp đồng được ký trong thời gian tới, lô xe đầu tiên có thể được chuyển giao cho quân đội Đức trong vòng chưa đến hai năm.

Hoàng Vũ