Kinh tế

EVN lãi gộp hơn 96.000 tỉ đồng, xóa sạch lỗ lũy kế 44.700 tỉ nhờ 'cây gậy thần' 4 lần tăng giá điện

Thế Lâm 07/06/2026 20:50

Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất kiểm toán 2025 của EVN cho thấy tập đoàn này đạt khoản lợi nhuận gộp kỷ lục lên tới hơn 96.000 tỉ đồng, tăng đến 94% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận “khủng”, xóa hết lỗ lũy kế

Theo BCTC 2025 đã kiểm toán, EVN đạt doanh thu thuần đạt gần 645.700 tỉ đồng, tăng 11% so với năm 2024, tuy nhiên giá vốn chỉ tăng hơn 3%, nhờ đó lãi gộp tăng lên mức hơn 96.000 tỉ đồng. Mức lãi gộp này tăng mạnh 94% so với cùng kỳ. Cùng với đó, biên lợi nhuận gộp cũng tăng mạnh từ mức 8,54% lên gần 15%.

Thế nhưng, lợi nhuận sau thuế còn tăng mạnh hơn so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể, sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của EVN đạt 51.882 tỉ đồng, tăng 530% so với mức lợi nhuận sau thuế năm 2024 chỉ đạt 8.661 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ EVN đạt 50.512 tỉ đồng, tăng 599% so với năm 2024. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2025 tăng mạnh 16%, song chi phí tài chính cũng tăng khá mạnh là 8%, tương ứng gần 1.700 tỉ đồng.

Chi phí bán hàng của EVN trong năm 2025 nhìn chung đi ngang so với năm 2024. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh từ 15.734 tỉ đồng năm 2024 lên 17.375 tỉ đồng năm 2025, mức tăng tương ứng khoảng 10%.

Với lợi nhuận đạt được năm 2025, EVN đã hoàn toàn xóa sạch khoản lỗ lũy kế 44.700 tỉ đồng. Trước đó, EVN đã từng giải thích khoản lỗ lớn này là do chi phí sản xuất trong 2 năm 2022-2023, rơi vào khoảng thời gian đất nước vừa trải qua đại dịch Covid 19.

Việc tăng giá điện luôn gây tranh cãi trong dư luận.
Việc tăng giá điện của EVN luôn gây tranh cãi trong dư luận.

Không chỉ xóa sạch được khoản nợ lũy kế, EVN thậm chí còn lãi ròng hơn 5.500 tỉ đồng, nằm trong khoản mục lợi nhuận chưa phân phối. Như vậy, sau khoảng 4 năm, EVN từ lỗ nặng đã chuyển sang tình thế xóa lỗ và có lãi tính tới thời điểm cuối năm 2025.

“Cây gậy thần” vẫn là tăng giá điện?

Trên thực tế, việc EVN chuyển lỗ thành lãi đã được dự báo từ cách đây hơn 3 tuần, khi doanh nghiệp này có báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh cho Bộ Công Thương.

Khi đó, dư luận đã gọi ngay tên của “phép thần thông” giúp xóa đa phần khoản lỗ lớn vài chục ngàn tỉ đồng chính là nhờ vào việc tăng giá điện. Và cho tới thời điểm hiện tại, khi EVN chính thức thoát lỗ và chuyển sang lãi, “cây gậy thần” cũng không phải là gì khác, mà chính là nhờ vào 4 lần tăng giá điện từ năm 2023 đến nay.

Như Một Thế Giới đã có bài đề cập, lần tăng giá điện thứ nhất vào ngày 4/5/2023, giá bán lẻ điện bình quân tăng 3%. Lần thứ hai vào ngày 9/11/2023, giá bán lẻ điện bình quân tăng 4,5%. Lần thứ ba và lần thứ tư vào các ngày 11/10/2024 và 10/5/2025, giá bán lẻ điện tăng bình quân 4,8% mỗi lần.

Nếu thuần túy cộng các con số trên, 4 lần tăng giá điện bình quân của EVN tổng cộng 17,1% (nếu tính lũy tiến có thể cho ra con số khác). Sau 4 đợt tăng giá này, giá bán lẻ điện bình quân đã tăng từ mức khoảng 1.864 đồng/kWh lên hơn 2.200 đồng/kWh (tính tới thời điểm hiện tại). Như vậy cứ mỗi 1 kWh điện EVN thu về thêm bình quân hơn 330 đồng.

Tuy nhiên với 2 lần tăng giá điện bình quân trong năm 2023, EVN cho biết vẫn còn gánh khoản lỗ hơn 21.800 tỉ đồng. Nhờ 2 lần tăng giá điện tiếp theo trong năm 2024 và 2025, EVN mới thu hẹp thêm đáng kể khoản lỗ và chuyển sang lãi.

Tính tời thời điểm 31/12/205, EVN có tổng tài sản đạt 783.000 tỉ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 266.000 tỉ đồng, tăng 41%.

Lượng tiền mặt EVN nắm giữ tăng vọt, lên tới 152.000 tỉ đồng bao gồm cả tiền gửi, với 132.000 tỉ đồng tiền gửi ngắn hạn dưới 12 tháng, tăng 67% so với đầu năm.

Trong khi đó, tổng nợ EVN phải trả cũng tăng 10%, lên mức hơn 523.000 tỉ đồng, trong đó có 227.000 tỉ đồng nợ ngắn hạn. Tổng nợ vay của EVN hơn 341.000 tỉ đồng. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu đạt 1,3 lần.

Thế Lâm