Thể thao

Tuyển Iran đến Tijuana dự World Cup 2026, đặt đại bản doanh sát biên giới Mỹ

Sơn Vân 08/06/2026 14:46

Đội tuyển Iran đã đến thành phố Tijuana của Mexico sáng sớm ngày 7/6 giờ địa phương để chuẩn bị cho ba trận đấu World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ khiến giải bóng đá lớn nhất hành tinh không chỉ là sân chơi thể thao mà còn trở thành nơi thể hiện ảnh hưởng và vị thế của hai quốc gia đang trong tình trạng xung đột.

Đội tuyển Iran đã hạ cánh xuống Tijuana vào khoảng 5 giờ sáng sau chuyến bay đêm từ Thổ Nhĩ Kỳ, nơi họ đã tập huấn suốt ba tuần qua. Tijuana nằm sát biên giới Mỹ và đối diện thành phố San Diego (bang California).

Khi rời sân bay Tijuana, xe buýt chở đội tuyển Iran dừng lại trong chốc lát để các quan chức liên đoàn bóng đá chào khoảng 20 người hâm mộ đang cầm cờ Iran. Đội tuyển Iran được hộ tống bởi lực lượng quân đội và cảnh sát từ sân bay về khách sạn.

Đội tuyển Iran đã chuyển đại bản doanh từ thành phố Tucson (bang Arizona, Mỹ) sang Tijuana sau khi được FIFA chấp thuận.

Cụ thể, đội tuyển Iran đóng quân tại Centro Xoloitzcuintle, trung tâm huấn luyện của CLB Club Tijuana ở thành phố Tijuana.

Đội tuyển Iran đến Tijuana dự World Cup 2026 giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang
Cảnh sát làm nhiệm vụ tại sân bay quốc tế Tijuana (Mexico) trước thời điểm đội tuyển Iran đến thành phố này để chuẩn bị cho World Cup 2026. Ảnh: Reuters

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích bậc nhất tại Iran, thu hút sự quan tâm của người dân thuộc mọi tầng lớp và quan điểm chính trị. Tuy nhiên, hành trình dự World Cup của đội tuyển Iran lần này bị phủ bóng bởi tình hình chính trị căng thẳng trong nước, cuộc chiến với Mỹ - Israel và những tranh cãi về việc liệu họ có thực sự được phép đặt chân lên lãnh thổ Mỹ để thi đấu hay không.

Ngay cả việc đóng quân tại Tijuana cũng mang màu sắc chính trị.

Theo ông Abolfazl Pasandideh - Đại sứ Iran tại Mexico, Liên đoàn bóng đá Iran đã đàm phán vào phút chót để chuyển đại bản doanh của đội tuyển từ Tucson sang Tijuana do lo ngại về khả năng được cấp thị thực (visa). Tại Iran, ngày càng xuất hiện quan điểm cho rằng đội tuyển nên hạn chế tối đa thời gian hiện diện trên đất Mỹ.

Ông Amir Ghalenoei, HLV trưởng Iran, nói với FIFA rằng đội tuyển nước này lẽ ra nên có mặt tại Tijuana từ tuần trước để có thêm thời gian thích nghi với chênh lệch múi giờ trước khi bước vào World Cup 2026.

Sau khi đến sân bay Tijuana, ông bày tỏ sự không hài lòng về những khó khăn mà đội tuyển Iran phải đối mặt trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu.

"Thông thường ở những giải đấu như thế này, các yếu tố nhân đạo và sự đối xử công bằng nên được đặt lên trước những vấn đề thủ tục hay hành chính. Tôi cho rằng đội tuyển Iran đã không nhận được sự đối xử như vậy", HLV Amir Ghalenoei nói.

Hậu vệ Ehsan Hajsafi (CLB AEK Athens) cho biết đội tuyển Iran đã trải qua "tình cảnh vô cùng khó khăn" kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2, nhưng các cầu thủ hiện có thể trạng rất tốt và hoàn toàn sẵn sàng cho giải đấu.

Iran sẽ đá hai trận đầu tiên ở bảng G gần thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ), gặp New Zealand lúc 8 giờ sáng 15/6 giờ Việt Nam và chạm trán Bỉ lúc 2 giờ sáng 22/6, trước khi đối đầu Ai Cập tại Seattle (bang Washington, Mỹ) vào 10 giờ sáng 26/6.

Tuyển Iran và Mỹ có thể gặp nhau ở vòng 32 đội World Cup 2026 nếu cả hai cùng đứng nhì bảng.

Tuyển Iran đến Tijuana dự World Cup 2026, đặt đại bản doanh sát biên giới Mỹ (2)
Lịch thi đấu bảng G của tuyển Iran
Tuyển Iran đến Tijuana dự World Cup 2026, đặt đại bản doanh sát biên giới Mỹ (1)
Lịch thi đấu bảng D của tuyển Mỹ

Áp lực đè nặng lên các cầu thủ Iran

Đây là kỳ World Cup đầu tiên kể từ khi giải đấu ra đời năm 1930 mà một quốc gia chủ nhà phải tiếp đón đội tuyển của nước đang có chiến tranh với mình. Tuy nhiên, căng thẳng với Mỹ chỉ là một trong nhiều yếu tố khiến World Cup 2026 trở thành sân khấu chính trị với đội tuyển Iran.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn bùng nổ tại Iran cuối năm ngoái, kêu gọi chấm dứt chế độ giáo quyền, đã dẫn tới chiến dịch trấn áp mạnh tay khiến hơn 2.000 người thiệt mạng trong đợt bất ổn đẫm máu nhất kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Sau đó, Mỹ và Israel tiến hành tấn công Iran vào ngày 28.2, châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài nhiều tháng và đến nay vẫn chưa kết thúc.

Ông Abbas Milani, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Iran tại Đại học Stanford (Mỹ), cho rằng đội tuyển Iran đang chịu áp lực từ mọi phía.

"Đây trở thành một tình thế tiến thoái lưỡng nan với các cầu thủ Iran. Có áp lực yêu cầu họ không thi đấu cho đội tuyển, phải thể hiện sự đồng cảm với người dân, trong khi các vận động viên thực chất chỉ muốn chơi bóng", ông nói.

Tại World Cup 2022 ở Qatar, đội tuyển Iran từng gây chú ý khi từ chối hát quốc ca trước trận đấu, hành động được nhiều người xem là sự ủng hộ với các cuộc biểu tình chống chính phủ trong nước. Động thái này vừa nhận được ủng hộ vừa vấp phải sự chỉ trích. Theo Abbas Milani, áp lực với đội tuyển Iran kể từ đó chỉ ngày càng gia tăng.

Tranh cãi quanh việc cấp visa

Sau nhiều tuần bất định, Mỹ đã cấp visa cho toàn bộ các cầu thủ Iran vào ngày 5/6, chỉ 10 ngày trước trận đấu đầu tiên của họ tại World Cup 2026. Tuy nhiên, một số thành viên khác trong đoàn Iran không được cấp visa, gồm cả các thành viên quản lý và hành chính chủ chốt.

Liên đoàn bóng đá Iran cáo buộc Mỹ vi phạm nghĩa vụ của nước chủ nhà và không tuân thủ các quy định của FIFA.

Ông Abolfazl Pasandideh cho biết 15 trong số 70 thành viên của đoàn Iran có mặt tại Tijuana hôm 7/6 vẫn chưa được cấp visa để nhập cảnh vào Mỹ. FIFA chưa đưa ra bình luận về tranh cãi này.

Hôm 5/6, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng chính quyền Mỹ đã cấp "các loại visa cần thiết để Iran tham dự World Cup 2026, gồm cả cầu thủ và các nhân viên hỗ trợ cần thiết".

Tuy nhiên, vị quan chức đó nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không để đội tuyển Iran lợi dụng hệ thống này để đưa các phần tử khủng bố vào Mỹ dưới vỏ bọc giả mạo".

Ông Tonatiuh Guillen, người từng đứng đầu Cơ quan Di trú Quốc gia Mexico giai đoạn 2018 -2019, cho rằng việc Mexico chấp nhận tiếp nhận đội tuyển Iran là một thông điệp thể hiện "sự đoàn kết trong thời điểm khẩn cấp".

Sơn Vân