Thời sự

Thời tiết hôm nay 9/6: Mưa lớn dồn dập, coi chừng 'phố biến thành sông'

Tuyết Nhung 09/06/2026 05:16

Một đợt mưa lớn diện rộng, có nơi đặc biệt to, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đang càn quét Hà Nội và các tỉnh miền Bắc.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, tâm điểm của đợt thiên tai này tập trung tại khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc của tỉnh Phú Thọ. Tính từ đêm 8/6 đến đêm 9/6, thời tiết khu vực này sẽ hứng chịu lượng mưa phổ biến từ 80 - 160 mm, cục bộ có những điểm mưa đặc biệt to trên 250 mm.

Cơ quan khí tượng phát đi báo động đỏ về nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm chỉ trong vòng 3 giờ). Việc lượng nước khổng lồ đổ xuống trong thời gian ngắn sẽ khiến đất đá mất liên kết, kích hoạt vùng nguy hiểm cao về lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại các vùng núi dốc và ngập úng đô thị vùng trũng thấp.

717249198_1417318463762178_7440160286956616304_n.jpg
Tâm điểm của đợt thiên tai này tập trung tại khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc của tỉnh Phú Thọ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và TP. Hải Phòng: Từ đêm 8/6 đến sáng 9/6, thời tiết chuyển xấu nhanh chóng với mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, tuy nhiên vùng cục bộ có thể hứng lượng mưa trên 100 mm. Các đô thị lớn cần chủ động phương án chống ngập úng cục bộ vào giờ cao điểm.

Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An: Do ảnh hưởng của dải mây dông dịch chuyển dần xuống phía Nam, từ đêm 8/6 đến đêm 9/6 sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, Tây Nguyên và Nam Bộ: Vào chiều và tối ngày 9/6, do tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động ổn định, khu vực này sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa dao động 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm.

Cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo Rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp độ 1. Trong suốt thời gian diễn ra mưa dông, sự tương tác giữa các khối khí có tính chất trái ngược sẽ dễ dàng kích hoạt các hiện tượng cực đoan đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân cần hạn chế di chuyển ngoài đường khi trời đổ mưa dông lớn, tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây to hoặc gần các cột ăng-ten, trạm biến áp.

Dự báo từ ngày 10/6, hình thái gây mưa hoạt động suy yếu dần, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ, phía Bắc Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có xu hướng giảm nhanh.

Tuy nhiên, do lượng nước đã ngấm no trong lòng đất, nguy cơ sạt lở vẫn sẽ còn âm ỉ trong vài ngày sau đó. Người dân tại các vùng trũng thấp và vùng núi cần liên tục cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống để chủ động ứng phó.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều có mưa rào và dông vài nơi. Gió chuyển dần hướng đông bắc cấp 2 - 3. Trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 30 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ chiều có mưa rào và dông vài nơi. Gió chuyển dần hướng đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3. Trời chuyển mát. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 29 độ, có nơi dưới 26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30 - 33 độ; phía Nam 34 - 36 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 27 - 30 độ, có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 33 - 35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP.HCM: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32 - 34 độ.

Tuyết Nhung