Công nghệ quân sự

Tin vũ khí hôm nay 10/6: Anh thử nghiệm drone cảm tử sát biên giới Nga

Hoàng Vũ 10/06/2026 05:30

Tin vũ khí hôm nay, Anh thử nghiệm drone cảm tử sát biên giới Nga; Mỹ triển khai UAV cất hạ cánh thẳng đứng VBAT từ tàu USS Portland; Triều Tiên tiến hành thử nghiệm khu trục hạm tên lửa Kang Kon lớp Choe Hyon.

Anh thử nghiệm drone cảm tử sát biên giới Nga

Quân đội Anh, quốc gia thành viên NATO, thông báo đã tiến hành thử nghiệm chuỗi tác chiến cảm biến - xạ thủ kết nối UAV trinh sát Ghost-X và drone cảm tử Bolt-M tại Phần Lan, cách biên giới Nga khoảng 70 km, theo Army Recognition.

Đây là lần đầu tiên quân đội Anh công khai vận hành chuỗi tác chiến không người lái tích hợp trinh sát - tấn công theo thời gian thực tại khu vực sườn phía bắc NATO.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-2d-_british_army_shows_how_ghost-x_recon_drone_guides_bolt-m_loitering_munition_to_strike_targets_near_russia-2dc37669.jpeg
Binh sĩ Anh vận hành tổ hợp drone Ghost-X và UAV Bolt-M tại Phần Lan. Ảnh: Quân đội Anh/Army Recognition

Ghost-X là UAV trinh sát cất hạ cánh thẳng đứng do công ty Anduril của Mỹ phát triển từ dòng Ghost. Thiết bị này có cấu hình gần giống trực thăng, có thể mang tải trọng theo mô-đun và bay tiến sát phía trước đội hình bộ binh để thu thập thông tin tình báo, giám sát và chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực. Trong địa hình Phần Lan nhiều rừng rậm, tầm nhìn bị che khuất, Ghost-X giúp binh sĩ phát hiện động tĩnh của đối phương từ xa mà không phải trực tiếp tiến vào khu vực nguy hiểm.

Bolt-M đóng vai trò tấn công trong chuỗi tác chiến này. Đây là UAV cảm tử cơ động mang đầu đạn. Khi Ghost-X phát hiện và xác định mục tiêu, dữ liệu sẽ được truyền về sở chỉ huy từ xa. Sau khi người vận hành xác nhận, Bolt-M được phóng đến khu vực mục tiêu và tiêu diệt bằng cách lao vào mục tiêu rồi tự hủy.

Chuỗi Ghost-Bolt giúp đơn vị rút ngắn thời gian ra quyết định và tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa hơn. Thay vì phải đưa binh sĩ tiếp cận trực tiếp khu vực nguy hiểm, lực lượng Anh có thể dùng Ghost-X để phát hiện mục tiêu, sau đó triển khai Bolt-M để tấn công. Cách làm này giúp giảm rủi ro thương vong và tăng khả năng sống sót cho lực lượng mặt đất.

Mỹ triển khai UAV cất hạ cánh thẳng đứng VBAT từ tàu USS Portland

Theo Army Recognition, quân đội Mỹ hôm 9/6 công bố hình ảnh hệ thống UAV cất hạ cánh thẳng đứng VBAT đang chuẩn bị cất cánh từ boong tàu vận tải đổ bộ USS Portland (LPD-27) lớp San Antonio trong vùng trách nhiệm của Hạm đội 7 Mỹ tại Thái Bình Dương. Hoạt động này phản ánh nỗ lực tích hợp UAV cất hạ cánh thẳng đứng bền vững vào tàu đổ bộ, mở rộng vùng nhận thức tình huống mà không cần cơ sở hạ tầng hàng không chuyên dụng hay đường băng.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-7b-_u.s._marines_deploy_vbat_drone_from_uss_portland_vessel_to_expand_indo-pacific_intelligence_missions_1920_001-7bfa9919.jpeg
Hệ thống UAV VBAT chuẩn bị cất cánh từ boong tàu đổ bộ USS Portland (LPD-27) tại Thái Bình Dương. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

VBAT là UAV do Shield AI phát triển sau khi mua lại Martin UAV. Điểm đặc biệt của mẫu UAV này nằm ở thiết kế cánh quạt ống dẫn, cho phép cất hạ cánh thẳng đứng nhưng vẫn duy trì thời gian bay dài như máy bay cánh cố định. Tùy cấu hình nhiệm vụ, VBAT có thể hoạt động liên tục hơn 10 giờ, lâu hơn nhiều UAV cánh quạt thông thường. Nhờ đó, nó có thể giám sát một khu vực rộng trong một chuyến bay mà không cần thiết bị phóng hay thu hồi chuyên dụng.

VBAT có thể mang nhiều loại tải trọng khác nhau, gồm cảm biến quang điện tử, hồng ngoại, thiết bị giám sát hàng hải, module tiếp sóng liên lạc hoặc các hệ thống chuyên biệt theo yêu cầu nhiệm vụ. Khả năng này giúp nó phù hợp với nhiều vai trò, từ trinh sát, theo dõi mục tiêu đến hỗ trợ liên lạc. Thiết kế nhỏ gọn và khả năng cất hạ cánh từ không gian hạn chế giúp VBAT hoạt động tốt trên boong tàu, căn cứ viễn chinh hoặc đảo nhỏ.

Về ý nghĩa chiến lược tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, khoảng cách rộng lớn của Thái Bình Dương đặt ra yêu cầu giám sát bền vững mà các nhóm tác chiến đổ bộ quy mô nhỏ hoạt động độc lập thường thiếu. VBAT cho phép chỉ huy tàu phát hiện tàu mặt nước, theo dõi hoạt động duyên hải, xác định các mối đe dọa tiềm tàng và hỗ trợ lực lượng đổ bộ vượt tầm quan sát của radar và sonar tàu.

Song song đó, Hải quân Mỹ và Không quân Hải quân Mỹ đang thúc đẩy tích hợp UAV trên tàu đổ bộ, biến các tàu lớp San Antonio thành trung tâm ISR phân tán có thể hỗ trợ đồng thời cả chiến dịch hải quân lẫn chiến dịch Thủy quân Lục chiến Mỹ. Trong kịch bản xung đột tiềm năng, khả năng triển khai UAV tầm xa ngay từ tàu đổ bộ sẽ giúp chỉ huy có được lợi thế nhận thức tình huống quyết định trước khi bộ đội tiếp xúc trực tiếp với đối phương.

Triều Tiên tiến hành thử nghiệm khu trục hạm tên lửa Kang Kon lớp Choe Hyon

Tờ Pyongyang Times đưa tin Chủ tịch Kim Jong Un đã đích thân kiểm tra đợt thử nghiệm hàng hải ngày 4/6 của khu trục hạm tên lửa Kang Kon, chiếc thứ hai thuộc lớp Choe Hyon do Hải quân Triều Tiên đóng mới.

Đây là đợt thử nghiệm trên biển đầu tiên được công bố chính thức của Kang Kon sau sự cố hỏng hóc trong lần hạ thủy năm 2025 và quá trình sửa chữa kéo dài. Sự kiện này đánh dấu Bình Nhưỡng đang chuyển dịch từ chiến lược phòng thủ bờ biển sang phát triển lực lượng tàu mặt nước cỡ lớn có khả năng tấn công tầm xa.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-67-_north_koreas_kang_kon_destroyer_trials_reveal_strategic_shift_toward_10000-ton-class_surface_combatants-677e9472.jpeg
Khu trục hạm tên lửa Kang Kon lớp Choe Hyon của Hải quân Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Lớp Choe Hyon được đánh giá là khu trục hạm đa nhiệm cỡ khoảng 5.000 tấn, dài 144 - 145 m và rộng khoảng 16 m. Đây là một trong những thiết kế tàu chiến mặt nước lớn và phức tạp nhất mà Triều Tiên từng chế tạo.

Cấu hình quan sát được cho thấy tàu có pháo hạm cỡ 127 mm hoặc 130 mm, hệ thống phòng thủ điểm, radar mảng pha, sonar thân tàu, thiết bị tác chiến điện tử và sàn đáp cho trực thăng hoặc UAV. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống phóng thẳng đứng VLS. Theo ước tính, lớp tàu này có khoảng 74 ô phóng, bố trí ở cả mũi và đuôi. Trong đó, khoảng 44 ô có thể dành cho tên lửa đối không, còn 30 ô lớn hơn có thể dùng cho tên lửa hành trình tấn công đất liền hoặc vũ khí đối hạm.

Nếu được tích hợp đầy đủ, Choe Hyon sẽ là nền tảng tàu chiến đầu tiên của Triều Tiên có khả năng kết hợp nhiều nhiệm vụ trên cùng một thân tàu. Nó có thể phòng không điểm, tấn công mục tiêu mặt nước và phóng tên lửa tầm xa vào đất liền. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng đang muốn vượt ra ngoài mô hình hải quân phòng thủ ven bờ truyền thống.

Tàu đầu lớp Choe Hyon trước đó cũng trải qua trình tự thử nghiệm tương tự. Ban đầu là kiểm tra khả năng chạy tàu, sau đó mới đến các đợt khai hỏa tên lửa hành trình, tên lửa phòng không và thử vũ khí chiến lược phóng từ mặt biển. Vì vậy, Kang Kon nhiều khả năng vẫn cần thêm thời gian để kiểm định đầy đủ trước khi đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Hoàng Vũ